(HBĐT) - Những năm qua, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, công tác tư pháp xã Bình Thanh (Cao Phong) đã được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.


Người dân đến giao dịch công tác hộ tịch tại bộ phận một cửa xã Bình Thanh (Cao Phong).

Hàng năm, UBND xã chỉ đạo công chức tư pháp - hộ tịch xã xây dựng chương trình công tác, cùng với kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, rà soát, kiểm tra văn bản, chứng thực, hộ tịch, hòa giải, kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính… Trong quá trình thực hiện, dựa trên đánh giá của Phòng Tư pháp huyện, UBND xã tổ chức họp rút kinh nghiệm, kiểm điểm những công tác còn hạn chế, đồng thời biểu dương những mặt công tác đạt kết quả tốt để khích lệ và nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức Tư pháp - Hộ tịch. Hiện, xã được bố trí công chức Tư pháp - Hộ tịch đủ năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của xã thường xuyên được củng cố kiện toàn, chất lượng công tác tư pháp - hộ tịch của có nhiều chuyển biến tích cực.

UBND xã đẩy mạnh việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao. Các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND xã đảm bảo phù hợp về thẩm quyền, hình thức, nội dung, kỹ thuật soạn thảo, trình bày tuân thủ đúng theo quy định. Thực hiện kiểm tra, rà soát 100% văn bản được ban hành. Đảm bảo tất cả các văn bản đều có tính khả thi cao, phù hợp với luật và các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên.

Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực được quản lý theo phần mềm điện tử của Bộ Tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân khi có yêu cầu giải quyết. UBND xã niêm yết công khai các thủ tục, trình tự tại bộ phận "một cửa”. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các trường hợp đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch. Năm 2020, xã thực hiện khai sinh 64 trường hợp (thực sinh 37 người, đăng ký lại 27 người); khai tử 11 người; đăng ký kết hôn 13 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 20 trường hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch 31 trường hợp; chứng thực chữ ký điểm chỉ 172 trường hợp; cấp bản sao trích lục hộ tịch 101 trường hợp; chứng thực bản sao từ bản chính 1.824 trường hợp.

Công tác tiếp công dân được lãnh đạo UBND xã, cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ̣, trách nhiệm của mình, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp.

Hoạt động của tổ hòa giải ở các xóm ngày càng có hiệu quả. Xã duy trì 5 tổ hòa giải cơ sở với 15 hòa giải viên. Theo đánh giá, các hòa giải viên hầu hết đều nhiệt tình, có uy tín, 100% hòa giải viên được Nhân dân tín nhiệm. Nhằm giúp hòa giải viên nâng cao kiến thức, nắm được các quy định của pháp luật để vận dụng tốt hơn trong quá trình hòa giải các vụ việc, hàng năm, xã chủ động lập danh sách, cử hòa giải viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải do huyện tổ chức; phát cẩm nang công tác hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên. Thông qua công tác hòa giải ở cơ sở, nhiều văn bản luật đã đi vào đời sống, nhận thức về pháp luật của người dân ngày càng được cải thiện. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tư pháp - hộ tịch tuyến cơ sở, ngoài việc tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cán bộ tư pháp, ngành Tư pháp cần tăng cường hơn nữa việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác này, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Nhân dân trong hoạt động tư pháp - hộ tịch và dịch vụ công.
 
 Đinh Thắng

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục