Trong quá trình kiểm tra, lái xe T. liên tục có hành vi không hợp tác và "xin” lực lượng CSGT bỏ qua. Lực lượng CSGT đã thuyết phục và dùng các biện pháp nghiệp vụ để lái xe T. thực hiện việc test nhanh bằng hình thức thử mẫu nước tiểu...

Vào lúc 10h ngày 24/3, Tổ công tác Đội TTKSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 3) phối hợp với Viện Khoa học hình sự Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ TTKS – XLVP theo chuyên đề kiểm tra người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn tại Km 188+300 trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ bất ngờ kiểm tra lái xe Đỗ Quang H. (SN 1984, trú lại phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) điều khiển ô tô đầu kéo BKS 29H-004.0x. Qua test nhanh, lái xe H đã dương tính với chất ma túy nhóm Morphine. 

Qua đấu tranh khai thác, lái xe H. khai nhận trước đó trong thời gian dài có sử dụng chất kích thích.

Tiếp theo, 10h30’ cùng ngày, tổ công tác Đội 3 tiếp tục kiểm tra lái xe Nguyễn Thanh T. (SN 1993, trú tại Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển xe ô tô tải BKS: 29H188.7x. 

Trong quá trình kiểm tra, lái xe T. liên tục có hành vi không hợp tác và "xin” lực lượng CSGT bỏ qua. Lực lượng CSGT đã thuyết phục và dùng các biện pháp nghiệp vụ để lái xe T. thực hiện việc test nhanh bằng hình thức thử mẫu nước tiểu. 

Qua test nhanh, lái xe T dương tính với chất ma túy nhóm THC (cần sa). Đấu tranh khai thác, lái xe T. thừa nhận trước đó đi uống nước cùng bạn và sử dụng cần sa. 


Lực lượng chức năng test nhanh ma tuý đối với lái xe.

Cùng ngày, lúc 10h40’, Tổ công tác Đội TTKSGT đường bộ cao tốc số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 4) phối hợp với Viện Khoa học hình sự Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ TTKS – XLVP theo chuyên đề kiểm tra người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn tại Km 68+800 trên tuyến cao tốc Hà Nội  - Thái Nguyên kiểm tra lái xe Đoàn Văn H. (SN 1984), điều khiển xe ô tô con BKS: 20A:325.2x. Qua test nhanh, lái xe H. đã dương tính với chất ma túy nhóm Morphine. Đấu tranh khai thác, lái xe H. thừa nhận trước đó có sử dụng rượu ngâm cây thuốc phiện.

Tất cả các trường hợp trên sau khi bị phát hiện, lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản xử lý nghiêm. Với hành vi vi phạm trên, lái xe sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng lái xe 22 đến 24 tháng, tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.


Lực lượng chức năng test nhanh ma tuý đối với lái xe.

Được biết, trong thời gian 10 ngày (từ ngày 15/3 đến 24/3/2020) lực lượng CSGT toàn quốc đã kịp thời phát hiện sử lý 5.752 trường hợp vi phạm nồng cồn, ma túy; trong đó vi phạm nồng độ cồn 5.693 trường hợp; ma túy 59 trường hợp, phạt tiền gần 20 tỷ đồng; tước 3.202 GPLX; tạm giữ 5.752 phương tiện các loại. Trong đó trên các tuyến cao tốc lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT đã phát hiện 37 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy; trong đó: vi phạm ma tuý 11 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn 26 trường hợp ; phạt tiền hơn 600 triệu đồng; tước 37 GPLX…

Thời gian tới để tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm TTATGT, đặc biệt là việc thực hiện cao điểm về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”, Cục CSGT chỉ đạo đôn đốc lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT và CSGT cả nước thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện sử dụng mà túy hoặc nồng độ cồn để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Tháo Báo Công an Nhân dân

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục