(HBĐT) - Từ sự hỗ trợ, cung cấp thông tin của người dân, thời gian qua, nhiều vụ trọng án đã được lực lượng chức năng Công an tỉnh và công an các địa phương điều tra, làm rõ chỉ trong một thời gian ngắn.


Được Nhân dân tin yêu, lực lượng Công an tỉnh không ngừng củng cố vững chắc thế trận 
an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân. Ảnh chụp tại xã Hang Kia (Mai Châu). 

Điển hình như vụ cướp tài sản tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) Lạc Sơn, hay vụ cậy phá cửa trộm két sắt xảy ra tại huyện Tân Lạc... Theo Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), để có được những kết quả quan trọng trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an phải dựa vào quần chúng Nhân dân, coi đây là một trong những điểm tựa vững chắc. Trong suốt quá trình 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành từ năm 1946 đến nay, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác lập hàng trăm chuyên án đấu tranh, bắt giữ, xử lý hàng nghìn tên tội phạm, thu giữ nhiều vũ khí và công cụ, phương tiện gây án nguy hiểm. Công tác điều tra, khám phá án luôn đạt trên 82%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Có được kết quả này là nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực, hiệu quả của quần chúng Nhân dân.

Không chỉ tập trung làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thời gian qua, thực hiện phương châm gần dân, bám sát cơ sở, Công an tỉnh tăng cường lực lượng xuống địa bàn. Ngoài việc đảm bảo hoàn thành đề án bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm, giữ các chức danh Công an xã sớm hơn so với kế hoạch, những chuyến công tác "4 cùng” của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) các đơn vị, đội nghiệp vụ giúp Nhân dân lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống... là những việc làm cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực của CBCS Công an tỉnh trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân (ANND), thế trận lòng dân ở cơ sở, góp phần đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn. 

Để thế trận ANND ngày càng được củng cố vững chắc, lực lượng Công an tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc phát động phong trào được đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, phù hợp với đặc điểm, tính chất của địa bàn với nhiều mô hình hay, sáng tạo như: Tổ liên gia tự quản về ANTT, ổ nhà, dòng họ tự quản về ANTT, hay tổ chức các cuộc tuyên truyền tới từng xóm, bản, từng hộ dân; tổ chức cho các tổ chức, cá nhân ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về ANTT; triển khai có hiệu quả cuộc vận động chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Từ đó, các tầng lớp Nhân dân tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT, cung cấp  nhiều tin có giá trị, giúp các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nhiều vụ việc ngay tại cơ sở. Lực lượng Công an thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững thế chủ động chiến lược, không bị động, bất ngờ; không để phát sinh điểm nóng; kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về TTATXH; quan hệ phối hợp giữa Công an với chính quyền cơ sở được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu. 

Thượng tá Vũ Cao Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Trong nhiều năm qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng xây dựng thế trận ANND ở cơ sở. Trong đó, chú trọng hướng các hoạt động đến vùng sâu, vùng xa, vùng cao: Xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy phong trào tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của Nhân dân ở địa bàn cơ sở để Nhân dân thực sự phát huy quyền làm chủ của mình trong lĩnh vực đảm bảo, giữ vững ANTT, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng vào cuộc xây dựng thế trận ANND vững chắc. 

Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh có 5 dạng mô hình với 116 loại, 4.786 đơn vị mô hình. Nhiều loại mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả như: Tổ liên gia tự quản về ANTT, ổ nhà, dòng họ, giáo họ tự quản về ANTT, phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em, bản làng bình yên không tiếng súng, ánh sáng an ninh. Từ việc xây dựng, củng cố vững chắc thế trận ANND, bình quân mỗi năm, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng nghìn tin liên quan đến ANTT. Trong đó, nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng Công an giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT. Với kết quả đó, trong năm 2020, toàn tỉnh đã có 1.382/1.482 khu dân cư, chiếm 93%; 1.089/2.147 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn an toàn về ANTT, chiếm 50,7%... 


Mạnh Hùng


Các tin khác


Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Dùng súng bắn người khác, lĩnh 69 tháng tù

Ngày 9/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Xăm Khòe (Mai Châu) về tội "giết người” và "tàng trữ, sử dụng trái phép súng săn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục