(HBĐT) - Đó là nhận định, đánh giá của những người có mặt, tham dự phiên tòa xét xử 2 mẹ con bị cáo Cấn Thị Thêu (SN 1962) và Trịnh Bá Tư (SN 1989), trú tại xã Ngọc Lương (Yên Thủy) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo khoản 1, Điều 117, Bộ luật Hình sự do TAND tỉnh xét xử ngày 5/5 vừa qua.

 


Tòa án nhân dân tỉnh xét xử các bị cáo Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, xã Ngọc Lương (Yên Thủy), tuyên phạt 2 bị cáo 16 năm tù về tội chống phá Nhà nước. 

Vụ án được đưa ra xét xử đúng thời điểm, đúng người, đúng tội

Sau phiên tòa, ông Đ.Đ.S, người dân phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) cho biết: Qua nghe bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tôi nhận thức rằng, các bị cáo Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư đã vi phạm pháp luật với một tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Việc TAND tỉnh đưa các bị cáo ra xét xử vào thời điểm cả nước đang hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là kịp thời, bản án được tuyên, đưa ra mức hình phạt cho từng bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, có tác dụng trong việc răn đe, giáo dục, cảnh báo nhiều đối tượng đang theo chân những kẻ phản động, có tư tưởng chống đối, xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền Nhân dân.

Chị B.T.P là người ở huyện Yên Thủy đã chuyển ra TP Hòa Bình sinh sống, khi nghe tin TAND tỉnh đưa vụ án Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư ra xét xử cũng đã có mặt để theo dõi phiên tòa. Chị chia sẻ: Trước đây, khi còn ở Yên Thủy, chúng tôi cũng được nghe nhiều về các trường hợp này. Mới đầu chưa biết thỉnh thoảng cũng lên internet để theo dõi các video livestream của 2 mẹ con Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư. Nhưng sau đó thấy rõ tư tưởng phản động, chống đối, xuyên tạc sự thật, nhất là trong vụ việc các đối tượng này chống đối lực lượng chức năng, đưa thông tin sai sự thật về vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) thì tôi đã "báo xấu” lên quản trị trang mạng xã hội. Đồng thời, từ bỏ không theo dõi...

Trả giá đắt cho hành vi chống phá chính quyền nhân dân

Theo cáo trạng và bản luận tội của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại phiên tòa thì Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư đều là các đối tượng có biểu hiện tiêu cực, bất mãn, nhiều lần sử dụng điện thoại thông minh quay và đăng tải các video có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân lên internet. Cấn Thị Thêu đã 4 lần bị cơ quan chức năng xử lý hành chính về tội "Gây rối trật tự công cộng”, 2 lần bị TAND TP Hà Nội xét xử về tội "Chống người thi hành công vụ”, "Gây rối trật tự công cộng”. 

Theo nội dung bản án phiên tòa xét xử, nội dung thông tin xuyên tạc, bịa đặt các đối tượng này đưa ra đều dựa trên một hệ tư tưởng chống phá chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước, làm suy yếu sự vững mạnh của chính quyền nhân dân; phiến diện, chủ quan, thiếu cơ sở pháp lý, mang tính quy chụp; có nội dung kêu gọi, kích động Nhân dân chống chính quyền; xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đả kích, bôi nhọ hệ thống chính quyền... Ngoài các video đăng tải và phát trên mạng xã hội, quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm nhiều tài liệu của Cấn Thị Thêu là các bản viết tay và các cuốn sách đều có nội dung xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá Nhà nước bị cấm lưu hành, tàng trữ.

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt mức án 8 năm tù dành cho Cấn Thị Thêu và 8 năm tù dành cho Trịnh Bá Tư, sau khi mãn hạn tù, các bị cáo phải chịu sự quản thúc 3 năm. Đây cũng là lời cảnh báo, bài học cho những kẻ còn mang tư tưởng chống đối, đi ngược với lợi ích của Nhân dân mà không riêng mẹ con Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư phải trả giá. Trước đó, Đào Quang Thực ở xã Toàn Sơn (Đà Bắc) hay kẻ tự phong "giáo sư” Nguyễn Văn Nghiêm (TP Hòa Bình) cũng đã phải trả giá đắt cho hành vi chống phá, tư tưởng khinh nhờn phép nước... 

 Vũ Phong

Các tin khác


Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Dùng súng bắn người khác, lĩnh 69 tháng tù

Ngày 9/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Xăm Khòe (Mai Châu) về tội "giết người” và "tàng trữ, sử dụng trái phép súng săn”.

Tự gây tai nạn xe máy, 2 vợ chồng người nước ngoài thương vong

Công an huyện Mai Châu cho biết, tại Km 0+200, đường dân sinh xóm Bò Liêm, xã Đồng Tân (Mai Châu) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người nước ngoài thương vong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục