(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam (TG, TG) tại nhà tạm giữ Công an huyện luôn được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Lương Sơn quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo đúng chỉ tiêu, kế hoạch công tác đề ra.


Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn thực hiện kiểm danh, kiểm diện hàng ngày tại nhà tạm giữ Công an huyện.

Qua các cuộc trực tiếp kiểm sát phát hiện nhiều vi phạm, tồn tại, ban hành các kết luận, kiến nghị, yêu cầu khắc phục, sửa chữa, góp phần đảm bảo việc TG, TG, thi hành án phạt tù được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự (THAHS).

Theo báo cáo, đến hết tháng 6, trên địa bàn huyện có 60 người bị bắt, tạm giữ (khẩn cấp 4 người, quả tang 21 người, truy nã 2 người, đầu thú 33 người), tăng 20 người so với cùng kỳ năm 2020. Cơ quan điều tra đã giải quyết 57 người (chuyển tạm giam 23 người, áp dụng biện pháp ngăn chặn khác 34 người). Còn lại đang giải quyết 3 người trong hạn luật định. Tỷ lệ bắt, tạm giữ đã chuyển xử lý hình sự đạt 100%, vượt 3% chỉ tiêu công tác của ngành đề ra.

Tổng số người bị tạm giam 47 người (số cũ 22 người, số mới 25 người, bắt bị can để tạm giam 2 người), tăng 22 người so với cùng kỳ năm 2020. Cơ quan điều tra đã giải quyết 15 người (thay đổi biện pháp ngăn chặn 3 người; chuyển trại giam Công an tỉnh 2 người, án có hiệu lực pháp luật 10 người). Còn lại 32 người đang tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện.

Hàng ngày, cán bộ, kiểm sát viên của VKSND huyện kiểm sát tại nhà tạm giữ để nắm số liệu và việc quản lý, xử lý người bị tạm giữ của Cơ quan Công an huyện Lương Sơn. Qua kiểm sát cho thấy, nhà tạm giữ Công an huyện đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác TG, TG. Mở sổ theo dõi, ghi chép đầy đủ, phân loại đối tượng bị TG, TG, THAHS đảm bảo chính xác; các trường hợp TG, TG, thi hành án đều đảm bảo đúng thời hạn luật định; buồng TG, TG sạch sẽ, bảo đảm an toàn cho công tác TG, TG; chế độ ăn, ở, sinh hoạt, thăm gặp, gửi, nhận quà, khám chữa bệnh được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, qua kiểm sát nổi lên một số vấn đề: Nhà tạm giữ Công an huyện cơ sở vật chất xuống cấp, buồng phòng chật chội, dẫn đến việc các đối tượng dễ thông cung, lưu lượng giam giữ thường xuyên tăng, gây quá tải cho công tác quản lý giam giữ, nhà tạm giữ chưa có buồng kỷ luật. Tường rào giáp nhà dân và đường dân sinh, tiềm ẩn yếu tố mất an toàn. Trong công tác tiếp nhận đối tượng giam giữ, bị can tạm giam chưa có cán bộ y tế chuyên trách để kiểm tra sức khỏe cho đối tượng trước khi đưa vào nhà tạm giữ. Công tác tiếp nhận việc gửi quà tiếp tế gặp nhiều khó khăn do chưa có thiết bị kỹ thuật kiểm tra quà thăm gặp. Chưa có hệ thống camera giám sát để theo dõi buồng giam giữ, chưa có phòng ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo Thông tư liên tịch số 03, ngày 1/2/2018. Theo đó, VKSND huyện đã ban hành 4 kết luận, 2 kiến nghị về công tác này.

Đồng chí Vì Văn Duy, Viện trưởng VKSND huyện cho biết: Thời gian tới, VKSND huyện tăng cường phối hợp với cơ quan Công an, Tòa án, Cơ quan THAHS để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác TG, TG, THAHS trên cơ sở quy chế của ngành và quy định của pháp luật. Tăng cường phối hợp UBMTTQ cùng cấp theo quy chế phối hợp giữa hai ngành, bảo đảm thực hiện chức năng giám sát của UBMTTQ đối với hoạt động kiểm sát nhà tạm giữ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc TG, TG, bảo đảm các quyền lợi, chế độ của người bị TG, TG. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác kiểm sát việc TG, TG theo quy chế, quy định của ngành. Đồng thời mong muốn, cơ quan chức năng cần khẩn trương khắc phục, sửa chữa nhà tạm giữ trong điều kiện có thể để thực hiện tốt hơn việc TG, TG.


Đinh Thắng


Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục