(HBĐT) - Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, huyện Mai Châu thường xuyên, chủ động phối hợp Sở Tư pháp, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh Đoàn, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội... tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn pháp luật cho người dân trên địa bàn.

 


Được tuyên truyền đầy đủ pháp luật về bầu cử, cử tri xã Tòng Đậu (Mai Châu) đi bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vừa qua. 

Đồng chí Hà Thị Ly, Trưởng Phòng Tư pháp huyện cho biết: Từ năm 2020 đến nay, do dịch Covid-19 nên công tác TTPBGDPL của huyện cũng bị ảnh hưởng, tác động. Tuy nhiên, với phương châm "đẩy mạnh công tác TTPBGDPL trong điều kiện bình thường mới”, ngay từ đầu năm 2021, Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác TTPBGDPL như: Kế hoạch số 16/KH-UBND về công tác PBGDPL; kế hoạch về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; công văn về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, bắt đầu có hiệu lực... 

Với tinh thần, quan điểm đó, trong những tháng đầu năm, Phòng Tư pháp huyện chủ động phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Viện Tư vấn phát triển KT-XH nông thôn và miền núi tổ chức hoạt động truyền thông, tư vấn pháp luật tại 8 xóm của xã Đồng Tân, Xăm Khòe với trên 250 người tham dự. Phối hợp các cơ quan chức năng của huyện tư vấn pháp luật, đưa kiến thức pháp luật về quyền bình đẳng của phụ nữ về quyền sử dụng đất đến hàng trăm lượt người tại các xóm: Lác, Chiềng Châu, Mỏ, Sài Khao (xã Chiềng Châu). Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để người dân nắm, hiểu những kiến thức pháp luật, nhất là văn bản pháp luật mới như: Quy định về việc triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Cư trú... các địa phương thường xuyên đăng, phát thông tin qua các phương tiện truyền thông, như trang thông tin điện tử của huyện và các xã, mạng xã hội, hệ thống loa phát thanh cơ sở; băng rôn, khẩu hiệu tại nơi công cộng... Anh Hà Văn Thoản, xã Xăm Khòe chia sẻ: Mặc dù do dịch bệnh không thể tổ chức được các buổi TTPBGDPL trực tiếp, nhưng qua hệ thống loa phát thanh và các tài liệu được phát, chúng tôi nắm bắt được thêm nhiều thông tin, kiến thức pháp luật. Như việc khai báo thông tin để thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân. Đặc biệt là những kiến thức pháp luật liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa qua, mới đây nhất là Luật Cư trú mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2021. Còn chị Khà Thị Luyến ở xã Chiềng Châu cho biết: Thông qua việc TTPBGDPL bằng hình thức tư vấn trực tiếp và thông qua các tiết mục được sân khấu hóa đã giúp chúng tôi nắm bắt, tiếp cận thông tin một cách dễ hiểu về các chính sách, quy định pháp luật. Khi đã nắm, hiểu rõ kiến thức pháp luật thì nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người tự nhiên sẽ được nâng cao hơn.

Mặc dù trong điều kiện chịu ảnh hưởng, tác động của dịch Covid-19, nhưng với cách làm sáng tạo, chủ động nên trong 6 tháng đầu năm, công tác TTPBGDPL của huyện Mai Châu đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác TTPBGDPL ở các xã tiếp tục được quan tâm. Các địa phương trong toàn huyện đã tổ chức được trên 50 cuộc, thu hút 7.426 lượt người tham gia. Nội dung các buổi tuyên truyền chủ yếu triển khai các luật mới ban hành, văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Đặc biệt, "hủ tục tảo hôn ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc huyện Mai Châu. Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh công tác TTPBGDPL, nhất là các quy định của pháp luật về việc phòng, chống tảo hôn đã từng bước làm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân, tình trạng tảo hôn không còn phổ biến như trước nữa” - đồng chí Hà Thị Ly chia sẻ.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục