(HBĐT) - Với tiềm năng du lịch, hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh đang ngày càng phát triển. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về công tác đảm bảo ANTT, trong đó có công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tại các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn...


Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp thực hành phương án chữa cháy tại Công ty TNHH MTV Golf - Geleximco (TP Hòa Bình).

Thực tế thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch lưu trú. Điển hình như trong quá trình hoạt động khách sạn Mai Châu Lodge, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) đã xảy ra cháy. Ngọn lửa khởi phát từ khu nhà bảo vệ. Sau đó nhanh chóng cháy lan bao trùm khu nhà ăn và khu nghỉ dưỡng của khách sạn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng phần lớn phần mái lợp gianh của khu nhà ăn, khu nhà bếp, khu nghỉ dưỡng bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân xảy ra vụ việc do chập điện. Mới đây nhất, khoảng 7h ngày 23/8, tại phòng 302, khách sạn AP Plaza, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) đã xảy ra cháy một số đồ đạc, nội thất trong phòng, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy được xác định cũng do chập điện.

Theo Đại tá Bùi Văn Giang, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH (Công an tỉnh), thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH đã chủ động, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, yêu cầu các cơ sở xây dựng kế hoạch, phương án PCCC, trang bị phương tiện chữa cháy, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ”; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng dân phòng, duy trì tốt hoạt động của cụm dân cư an toàn PCCC. Phối hợp cơ quan chức năng tập huấn kỹ năng sử dụng phương tiện PCCC tại chỗ cho lực lượng cơ sở. Nhờ vậy, góp phần đảm bảo an toàn về PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch trên địa bàn tỉnh với tinh thần không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với "giặc lửa”. 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thường xuyên phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tổ chức các cuộc huấn luyện, thực tập phương án PCCC cho Đội PCCC cơ sở. Năm 2019 tuyên truyền tập huấn kiến thức pháp luật về PCCC cho hơn 300 hộ kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Mai Châu. Sau đợt tập huấn, hầu hết các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú tập trung rà soát, xử lý toàn bộ trang thiết bị PCCC cũ, hỏng, nâng cấp thiết bị điện dễ phát sinh cháy, nổ tại cơ sở dịch vụ lưu trú. Mới đây, vào trung tuần tháng 7, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN phối hợp Công ty TNHH MTV Golf - Geleximco Hòa Bình (TP Hòa Bình) tổ chức thực tập phương án PCCC&CNCH nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, lực lượng PCCC cơ sở thực hiện tốt công tác PCCC, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy hiện có; nâng cao khả năng phối kết hợp giữa các lực lượng trong công tác chỉ huy, thực hiện các phương án, biện pháp chữa cháy phù hợp, hiệu quả.

Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng trên 2.000 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Trong đó có 45 khách sạn, 420 nhà nghỉ, 140 điểm du lịch loại hình homestay. Theo Trung tá Trần Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, xuất phát từ thực tế đó, hàng năm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức PCCC cho người dân và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, đơn vị cũng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC, thực tập các tình huống giả định cho các doanh nghiệp nhằm trang bị kỹ năng ứng phó, xử lý các tình huống cháy, nổ một cách chuyên nghiệp cho lực lượng PCCC cơ sở, người lao động trong các đơn vị. Trước tình hình cháy, nổ tiềm ẩn nhiều phức tạp, đơn vị đã hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp thành lập, củng cố, kiện toàn đội dân phòng, PCCC cơ sở theo đúng quy định, đảm bảo về số lượng, chất lượng. Bên cạnh đó, Phòng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở tự kiểm tra về PCCC để kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót có thể dẫn đến cháy, nổ.     

 Mạnh Hùng

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục