(HBĐT) - Bám sát mục tiêu của đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hoà nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021”, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân, trong đó, tập trung vào 3 nhóm đối tượng với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp từng địa bàn, đối tượng cụ thể.

Thời gian qua, 100% đối tượng thuộc 3 nhóm đối tượng trên được phổ biến về các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân nói chung, của các đối tượng nói riêng, các hành vi bị nghiêm cấm, tác hại, trách nhiệm pháp lý khi vi phạm pháp luật và các quy định khác có liên quan. Các đơn vị chức năng đã tổ chức lựa chọn, áp dụng các hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa điểm, địa bàn cụ thể. Trong năm qua, nhiều cơ quan, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo, đạt kết quả cao, tiêu biểu như: MTTQ các cấp phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, lồng ghép các nội dung tuyên truyền pháp luật với công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại các địa bàn thông qua các cuộc thi tuyên truyền giỏi, thi viết tìm hiểu về pháp luật. Công an TP Hòa Bình phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức 18 buổi tuyên truyền pháp luật về Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng, chống ma túy tại 19 phường, xã với sự tham gia của trên 4.000 người; tuyên truyền phòng, chống tác hại của ma túy và phòng, chống tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội cho hơn 80 hội viên phụ nữ trên địa bàn phường Dân Chủ; tuyên truyền cho học sinh trường THPT Công Nghiệp về tác hại của ma túy, Luật Phòng, chống ma túy, cách phòng ngừa ma túy và tệ nạn xã hội khác; phối hợp Thành đoàn tuyên truyền về tác hại của ma túy trong thanh thiếu nhi tại phường Kỳ Sơn, với sự tham gia của 200 học sinh và cán bộ, đoàn viên thanh niên, tại buổi tuyên truyền đã ký cam kết thực hiện phong trào "3 không với ma túy” trong thanh niên, ra mắt mô hình "khu dân cư không có tệ nạn xã hội” và "tuyến đường thanh niên tự quản an toàn trật tự”.

Phòng LĐ-TB&XH phối hợp tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống ma tuý và cai nghiện phục hồi; kết hợp tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin như pano, áp phích, tranh, ảnh, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, các bản tin, phóng sự trên truyền hình, thông qua hệ thống loa phát thanh của tổ, xóm, lồng ghép vào các cuộc họp của tổ dân phố, xóm, tổ chức các đêm văn nghệ quần chúng lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma tuý tại địa bàn các phường, xã. Phối hợp Công an phường, xã tổ chức gặp mặt hơn 40 đối tượng nghiện ma túy để tuyên truyền, vận động, cảm hóa. Công an huyện Lạc Sơn phối hợp các phòng, ban chức năng, UBND cấp xã tổ chức trên 200 lượt tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, thu hút trên 150.000 lượt quần chúng Nhân dân tham gia. UBND huyện Cao Phong chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện tổ chức được 64 buổi tuyên truyền, PBGDPL với 4.769 lượt người tham dự, trong đó, Huyện đoàn tổ chức cho 40 lượt thanh thiếu niên ký cam kết không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội; Công an huyện tổ 11 buổi tuyên truyền pháp luật về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với trên 500 lượt người tham dự…

Để nâng cao hiệu thực hiện đề án, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình điểm về PBGDPL cho các đối tượng của đề án và quần chúng Nhân dân. Nổi bật như Công an TP Hòa Bình phối hợp các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể tại các địa phương hỗ trợ các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng được vay vốn, giới thiệu việc làm để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sông; phối hợp trường THPT Công Nghiệp ra mắt mô hình "Trường học an toàn không có ma túy” nhằm tuyên truyền phòng, chống tác hại của ma túy cho học sinh toàn trường. Liên chi đoàn Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân TP Hòa Bình phối hợp tham mưu thành lập câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật” với 24 thành viên. Tại các xã, phường xây dựng, duy trì  các mô hình: "Câu lạc bộ nông dân với pháp luật” tại phường Thịnh Lang; "Chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội” của các phường Thái Bình, Thịnh Lang, Tân Thịnh, Tân Hòa, Quỳnh Lâm, xã Hòa Bình; "Cảm hóa, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù về địa phương” tại phường Tân Thịnh; "Câu lạc bộ phòng, chống ma túy và an toàn giao thông” của chi hội phụ nữ tổ dân phố số 1, 2 phường Phương Lâm; "Phòng, chống bạo hành xâm hại trẻ em” tại phường Thống Nhất. MTTQ cấp huyện tiếp tục duy trì, nhân rộng 1.214 mô hình đang hoạt động hiệu quả, trong đó có 161 nhóm nòng cốt tuyên truyền viên ở khu dân cư; 122 câu lạc bộ pháp luật; 931 mô hình khác…

Qua công tác tuyên truyền, PBGDPL đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, đưa công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm khác do thiếu hiểu biết về pháp luật gây ra; hỗ trợ các đối tượng thuộc phạm vi của đề án tái hòa nhập cộng đồng một cách hiệu quả.

V.H

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục