(HBĐT) - Trong những năm qua, tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn huyện Kim Bôi cơ bản ổn định, tuy nhiên còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo huyện, Công an huyện tập trung chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đổi mới, đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).


Tổ công tác Công an huyện Kim Bôi làm thủ tục căn cước công dân cho Nhân dân xã Cuối Hạ.

Để phát động phong trào có hiệu quả, Công an huyện tăng cường tuyên truyền với những nội dung phù hợp, hình thức phong phú, theo đó, các nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu của phong trào TDBVANTQ được tuyên truyền, phổ biến đến từng khu dân cư, thôn, xóm và từng gia đình gắn với đặc điểm, tình hình của địa phương. Trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống tội phạm, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự hòa giải về ANTT ngay tại cơ sở, thông tin thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tính mạng, tài sản và tham gia giữ gìn TTATXH. Trong 9 tháng qua đã phối hợp tổ chức 87 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút trên 28.330 người tham gia; vận động Nhân dân giao nộp, thu hồi 59 khẩu súng, 5 vũ khí thô sơ, 451 viên đạn, 15 xung kích điện dùng đánh bắt thủy sản và giun đất. 

Công an các cấp đã tổ chức cho 158/158 khu dân cư, thôn, xóm, 17/17 xã, thị trấn, 32/32 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường (cấp huyện) và 2 cơ quan, 61 nhà trường (cấp xã) đăng ký thực hiện giao ước thi đua đạt chuẩn an toàn về ANTT năm 2021; tham mưu Chủ tịch UBND huyện công nhận 6/6 nhà trường (cấp huyện quản lý) và chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ đạo 09 xã tham mưu Chủ tịch UBND xã công nhận 61/61 nhà trường (cấp xã quản lý) đạt chuẩn an toàn về ANTT năm học 2020 - 2021.

Đến nay, huyện duy trì hoạt động thường xuyên của 70 đơn vị mô hình Nhân dân tự quản tại cơ sở. 9 tháng qua ra mắt 2 đơn vị mô hình mới, gồm mô hình Cụm an ninh giáp ranh Kim - Sơn và mô hình tiếng kẻng an ninh tại xóm Láu Ráy, xã Bình Sơn.

Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, tập trung ở những địa bàn trọng điểm; không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm, hoạt động có tổ chức, gây án nghiêm trọng. Kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, giải quyết điểm, tụ điểm phức tạp trên địa bàn, không để phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, ổn định, phục vụ phát triển KT-XH tại địa phương. Điểm nhấn trong phong trào TDBVANTQ của huyện là Bộ Công an đã ra quyết định công nhận chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT đối với 3 xã: Vĩnh Tiến, Cuối Hạ, Mỵ Hòa.

Thượng tá Bùi Mạnh Hà, Phó trưởng Công an huyện cho biết: Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao cảnh giác trong phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch. Vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, phục vụ tốt cho việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Tỉnh uỷ và Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TW, ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới”. Đẩy mạnh thực hiện, phát huy hiệu quả các mô hình, lựa chọn, xây dựng những điểm sáng, mô hình điển hình tiêu biểu để nhân rộng trên các vùng, địa phương có đặc điểm tương đồng, thúc đẩy phong trào phát triển đa dạng, phong phú, hiệu quả. Tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với quân sự, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể về xây dựng phong trào TDBVANTQ trong thời kỳ mới… Tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo trong bảo vệ ANTT. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ; quan tâm chế độ, chính sách, trang bị phương tiện làm việc; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên kịp thời và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, là "hạt nhân” trong phong trào TDBVANTQ.


 Đinh Thắng

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục