Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Trần Việt Vĩnh, CEO của Fiin Credit (ứng dụng cho vay tiền online) cho biết: "Thời gian gần đây có nhiều khách hàng vay online gọi điện đến công ty mới ‘tá hoả’ phát hiện mình bị lừa. Đối tượng xấu đang mạo danh các công ty tài chính công nghệ để lừa 21 người chuyển hơn 500 triệu đồng rồi "biến mất”.


Chị N.N.Quy (Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: Chị bị một đối tượng mạo danh một công ty công nghệ tài chính chào mời vay tiền online lãi thấp hơn thị trường nhưng đề nghị chị Quy  chuyển 10% số tiền vay để chứng minh tài chính. Ngay sau khi chị N.N.Quy chuyển tiền vào tài khoản của công ty giả mạo, kẻ xấu đa cắt đứt liên lạc. 

Tương tự, chủ nhân số điện thoại 098.360xxx5 than thở: "Đang lúc bí bách thiếu tiền do công ty giảm lương vì mùa COVID-10, tôi nhận được cuộc gọi đến từ số điện thoại 07723111xx mời vay online với lãi suất ưu đãi. Họ hướng dẫn làm thủ tục chứng minh tài chính bằng cách chuyển lại tiền 15% số tiền vay để chứng minh thu nhập. Sau khi nhận được tiền, bọn chúng biến mất không dấu tích”.

May mắn hơn, chị N.T.T.T (Thành phố Hồ Chí Minh), đối tượng giả mạo là nhân viên của Fiin Credit hướng dẫn cách tải App và đăng ký hồ sơ thông qua website www.fq888.cc. Sau đó, chúng gửi thông báo phê duyệt khoản vay và yêu cầu chị T chuyển trước 10% để xác minh tài chính. Cảnh giác, chị T yêu cầu hẹn gặp trực tiếp làm việc tại địa chỉ văn phòng công ty nhưng đối tượng không xuất hiện. Chị T liên hệ với Fiin Credit mới biết mình bị các đối tượng lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền. 

Theo ông Trần Thế Vĩnh, CEO Tima - sàn kết nối tài chính trực tuyến giữa người đi vay và người cho vay do Công ty cổ phần Tập đoàn Tima điều hành, cho biết: Gần đây xuất hiện một số đối tượng lợi dụng uy tín của để lừa đảo. Với chiêu lừa như trên, nhiều khách hàng sập bẫy rơi vào cảnh mất của khi chuyển trước một khoản phí chứng minh năng lực tài chính để được vay tiền. 

Các đối tượng còn dẫn dụ người có nhu cầu vay tải App hoặc đăng ký tài khoản, đăng ký khoản vay tại website giả mạo đó. Hạn mức vay được bọn chúng nâng lên từ vài chục triệu đồng đến cả tỷ đồng với lãi suất cực kỳ ưu đãi và thủ tục vay đơn giản. Sau khi click vào đường link máy sẽ yêu cầu bạn tải xuống 1 tệp. Dù loại tệp này bị thiết bị android khuyến cáo "có thể gây độc hại cho thiết bị của bạn” nhưng vẫn có những khách hàng bị sập bẫy.


Để tạo niềm tin, đối tượng lừa đảo sẽ làm giả các thông báo của ngân hàng, công ty tài chính và gửi người muốn vay, gồm: Giấy Đăng ký kinh doanh, công văn phê duyệt khoản vay, hợp đồng cho vay…; đồng thời yêu cầu người muốn vay chuyển tiền trước để xác minh…

Một số chuyên gia công nghệ chia sẻ: Các App để lừa vay tiền còn bị kẻ xấu cài mã độc để đánh cắp dữ liệu trong smartphone của khách hàng như: Danh bạ điện thoại và có thể là những nội dung nhạy cảm khác… Từ đó, các đối tượng ép khách hàng phải trả số tiền lớn hơn nhiều so với khoản vay mà bọn chúng chuyển vào tài khoản cho khách hàng. Nếu không làm theo yêu cầu, các đối tượng sẽ nhắn tin với nội dung xấu cho những người thân, bạn bè của nạn nhân.

Khách hàng phải nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo trên; đồng thời cần sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông, cơ quan quản lý, lực lượng công an cần cảnh báo sớm cho người dùng để phòng tránh được các thủ đoạn lừa đảo trên.
 
Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục