Ngày 11/8, liên quan tới vụ cưa hạ hàng trăm cây thông ba lá tại lô a và lô b, khoảnh 15 Tiểu khu 144B (thuộc địa bàn Phường 8, lâm phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý), Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 bị can để điều tra về hành vi hủy hoại rừng.


Hầu hết các gốc cây đều bị cắt 2 nhát cho cây tự ngã - một kỹ thuật rất chuyên nghiệp, theo nhận định của cơ quan chức năng. 

Các bị can gồm: Lê Thị Minh (60 tuổi, quê quán Tuyên Quang), Bùi Thị Huyền (38 tuổi, quê Hoà Bình) và Dương Kim Hà (40 tuổi, quê Hà Tĩnh), đều tạm trú tại Phường 12, thành phố Đà Lạt.
 
Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai nhận phá rừng với mục đích chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp. Riêng bị can Lê Thị Minh trước đó từng có hành vi hủy hoại rừng trên địa bàn huyện Lạc Dương và đã bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Ngoài ra, Cơ quan Công an thành phố Đà Lạt cũng triệu tập, lấy lời khai của 4 người có liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng trên gồm: Quách Văn Khuyên (42 tuổi), Bùi Văn Giá (37 tuổi), cùng quê Thanh Hoá; Lê Văn Hà (47 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (47 tuổi), cùng quê quán Hà Tĩnh. Cả 4 người này hiện ở Phường 12, thành phố Đà Lạt. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng trên giúp sức, thực hiện hành vi huỷ hoại thông rừng và đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra.

Trước đó, ngày 17/5, phóng viên TTXVN đã thông tin, cơ quan chức năng của thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đến khám nghiệm hiện trường, kiểm đếm thiệt hại vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại khoảnh 15, tiểu khu 144B (lâm phần do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý).

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, trên diện tích gần 2 ha rừng thông 3 lá có trên 300 cây thông đã bị cưa hạ, đường kính thân cây từ 10 – 45cm, chiều cao từ 3 – 17m. Hầu như các thân cây thông dài cả chục mét vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị cưa thành khúc để lấy gỗ. Cơ quan chức năng cũng xác định đây là vụ phá rừng thông quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt. 

Ngày 19/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, đồng thời chỉ đạo Cơ quan công an lập chuyên án, khẩn trương điều tra, làm rõ vụ phá rừng nghiêm trọng này.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục