(HBĐT) - Ngay sau khi được quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống mua bán người (PCMBN) cũng như hưởng ứng ngày Toàn dân PCMBN, anh Lường Văn Liêu đã đi khắp các xóm: Diều Luông, Diều Nọi, xã Tân Minh (Đà Bắc) để tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về công tác PCMBN...


Hội viên phụ nữ xã Vũ Bình (Lạc Sơn) tìm hiểu thông tin phòng, chống tội phạm mua bán người.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Lường Văn Liêu chia sẻ: Do điều kiện kinh tế của địa phương còn nhiều khó khăn nên thời gian qua, nhiều người, nhất là các con, cháu sau khi học xong đã theo chúng bạn đi làm ăn xa. Người đi làm công nhân tại các khu công nghiệp, người không có địa chỉ chỗ làm rõ ràng... Điều đó làm chúng tôi lo lắng khi con trẻ chẳng may sa vào cạm bẫy của tội phạm mua bán người (TPMBN). Việc chúng tôi tuyên truyền, vận động người dân, nhất là thanh niên trong xóm, xã ở độ tuổi lao động về tình hình tội phạm giúp mọi người cảnh giác trước những cạm bẫy của bọn TPMBN...

Không chỉ anh Lường Văn Liêu mà thời gian qua, nhiều người, nhiều cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã chung tay hành động, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống TPMBN tới từng khu dân cư, từng người dân với nhiều hình thức. Đồng chí Bùi Phi Diệp, Chủ tịch UBND xã Yên Trị (Yên Thủy) chia sẻ: Cùng với việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến từng khu dân cư, từng "tổ liên gia tự quản” về thủ đoạn, hoạt động của tội phạm nói chung và những cạm bẫy của TPMBN nói riêng. Từ đó tuyên truyền để người dân hiểu rõ, nhận thức đúng, không nghe kẻ xấu dụ dỗ xuất cảnh trái phép, tránh sập bẫy trở thành nạn nhân của TPMBN. 
Theo thống kê, từ đầu năm đến tháng 8/2022 các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCMBN. Phát huy hiệu quả vai trò của trên 1.100 người có uy tín trong cộng đồng trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và TPMBN nói riêng. Cùng với đó, thông qua các buổi sinh hoạt hội, các cấp Hội Nông dân, Hội Phụ nữ đã lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến cho hàng chục nghìn lượt hội viên về phòng, chống TPMBN; các cơ quan truyền thông của tỉnh như Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh đăng tải hàng trăm tin, bài, phóng sự tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của TPMBN, đưa ra cảnh báo đối với những đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân, cách nhận biết, biện pháp phòng ngừa TPMBN. 

Chung tay hành động phòng, chống TPMBN, các đơn vị chức năng Công an tỉnh và lực lượng Công an các huyện, thành phố đã tập trung rà soát, nắm tình hình đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT dễ bị TPMBN lợi dụng để hoạt động. Theo Thượng tá Lỗ Văn Tiến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, thống kê trên địa bàn tỉnh hiện có 1.115 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT dễ bị TPMBN lợi dụng để hoạt động phạm tội, trong đó, có 10 cơ sở massage, 350 quán karaoke, 150 quán cà phê giải khát, 420 nhà nghỉ, 140 điểm du lịch loại hình homestay.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù trên địa bàn tỉnh không xảy ra TPMBN. Tuy nhiên, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã tiếp nhận, xác minh 4 tin báo, tố giác tội phạm có liên quan đến hành vi dụ dỗ, lừa phỉnh "việc nhẹ, lương cao” để đưa 6 công dân là người của tỉnh sang Campuchia làm việc. Theo nắm bắt của lực lượng chức năng, trong quá trình làm việc, lao động tại Campuchia, những người này thường xuyên bị đánh đập, cưỡng bức lao động. Ngay sau khi có căn cứ xác minh tin báo, ngày 20/7, cơ quan chức năng có thẩm quyền của UBND tỉnh đã có công văn gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đề nghị Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia và các cơ quan liên quan hỗ trợ, xác minh, giải cứu, bảo hộ 6 công dân là người của tỉnh bị dụ dỗ, lừa sang Campuchia làm việc bị cưỡng bức lao động được về nước...

Có thể nói, từ việc chung tay, chung sức, huy động sự vào cuộc tích cực với phương châm "cùng hành động” của các cấp, ngành, địa phương đã góp phần nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm nói chung, TPMBN nói riêng. Nhờ đó ngăn chặn hiệu quả, không để TPMBN xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

Mạnh Hùng

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục