(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy có 8 xã, 2 thị trấn, 87 thôn, 25 khu dân cư (KDC) với 18.118 hộ gia đình, trong đó, 1.245 hộ nhà ở kết hợp sản xuất - kinh doanh (SX-KD); 15 thôn, KDC có nguy cơ cháy, nổ cao. Trên địa bàn huyện có 3 trụ nước dọc tuyến đường 21A (KDC số 2 và 3 thị trấn Chi Nê tại ngã ba Chi Nê), thời gian có nước từ 5 - 22 giờ hàng ngày, lưu lượng nước 7l/s.


Công an thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) tuyên truyền, kiểm tra công tác PCCC cho hộ nhà ở kết hợp SX-KD trên địa bàn. 

Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 2 vụ cháy, không thiệt hại về người, trong đó 1 vụ cháy núi năm 2020 tại thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ; nguyên nhân do sét đánh, thiệt hại 1,12 ha rừng lau lách và 1 vụ cháy núi tại thôn Bột, xã Phú Thành, cháy lan sang núi thuộc địa phận thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa; nguyên nhân do bất cẩn trong quá trình sử dụng lửa, thiệt hại 1,8 ha rừng lau lách.

Để chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC& CNCH) trên địa bàn, hàng năm, UBND huyện ban hành Kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có nội dung công tác PCCC&CNCH; các kế hoạch triển khai hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC. Đặc biệt, huyện chỉ đạo tăng cường PCCC&CNCH đối với KDC, hộ gia đình, nhà ở kết hợp SX-KD. Theo đó, công tác tuyên truyền về PCCC được đẩy mạnh thông qua phát các bài tuyên truyền về an toàn PCCC KDC, hộ gia đình, nhà ở kết hợp SX-KD trên địa bàn; in treo băng rôn tại UBND các xã, thị trấn; phát trên 5.900 tờ rơi tại thôn, KDC... Đồng thời, huyện tổ chức được 44 buổi tuyên truyền trực tiếp cho 2.074 người; tuyên truyền lồng ghép qua 317 buổi sinh hoạt chi bộ, thôn, KDC... Hướng dẫn, tuyên truyền trong kiểm tra, vận động 100% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp SX-KD ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC. Qua kiểm tra, phát hiện tồn tại, thiếu sót đã nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp nhà để ở kết hợp SX-KD.

Hàng năm, UBND huyện phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức thực tập phương án chữa cháy cơ sở đảm bảo phù hợp với các tình huống giả định. Đến nay, 10/10 xã, thị trấn đã kiện toàn và thành lập 98/112 đội chữa cháy dân phòng với 980 đội viên. Đồng thời, xây dựng được 1 mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC tại khu 3, thị trấn Chi Nê, gồm 8 hộ gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh.

Giai đoạn 2020 - 2022, UBND huyện đã chi ngân sách cho UBND cấp xã trên 18,4 tỷ đồng, qua đó, UBND cấp xã chi cho hoạt động của lực lượng dân phòng; hỗ trợ thường xuyên đội trưởng, đội phó và mua sắm thiết bị bảo hộ phương tiện PCCC cho đội dân phòng.

Tuy nhiên, hiện lực lượng dân phòng PCCC tại chỗ chưa được huấn luyện, cấp giấy chứng nhận huấn luyện PCCC& CNCH đầy đủ; Việc xây dựng các đội PCCC dân phòng còn nhiều khó khăn do nhiều thành viên làm kiêm nhiệm, chưa thực sự duy trì hiệu quả hoạt động của đội PCCC dân phòng…

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thuỷ cho biết: Xác định công tác PCCC là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thời gian qua, huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật PCCC đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân nên không để xảy ra sự cố hoặc để xảy ra cháy, nổ tại cơ sở. Để chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra, thời gian tới, huyện đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia PCCC; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục xây dựng mô hình KDC an toàn PCCC, tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy cộng đồng. Huyện đề xuất UBND tỉnh đưa vào quy hoạch, dự trù kinh phí xây dựng trụ sở đội Cảnh sát PCCC&CNCH cơ sở tại huyện Lạc Thủy. Đồng thời, đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động PCCC tại cơ sở...

 Đinh Thắng

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục