Ngày 19/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai bị cáo Phạm Hồng Hà, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long cùng 27 bị cáo khác trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhận hối lộ, đưa hối lộ, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3 và Ban Quản lý vịnh Hạ Long.


Bị cáo Phạm Hồng Hà, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra trong 5 ngày. Hội đồng xét xử gồm 2 Thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Bùi Văn Tuấn, Chánh án Tòa Hình sự - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh làm Chủ tọa phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2021, Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3 ký kết, thực hiện các hợp đồng quản lý, bảo trì; đầu tư, xây lắp biển báo hiệu; điều tiết đảm bảo giao thông với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Ban Quản lý vịnh Hạ Long và một số chủ đầu tư khác. Quá trình điều tra vụ án, xác định các bị cáo là lãnh đạo Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3 đã thông đồng với một số cá nhân trong công ty hoặc ở các công ty khác để bớt xén khối lượng công việc so với hợp đồng, lập khống sổ sách nghiệm thu, lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số chủ đầu tư; tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ đối với các hợp đồng ký kết với Ban Quản lý vịnh Hạ Long; tham ô tài sản của chính Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3. Cáo trạng cũng xác định một số cán bộ thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I đã thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu đối với các hợp đồng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam với Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3 làm thất thoát tài sản.


Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đọc cáo trạng. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Cáo trạng nêu rõ, từ năm 2017 đến năm 2021, tại thành phố Hạ Long, Móng Cái, thị xã Quảng Yên, Đông Triều, huyện Tiên Yên, Vân Đồn, các bị cáo là lãnh đạo Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3 gồm: Phạm Văn Phả (Chủ tịch Hội đồng Quản trị), Đỗ Công Hào (Giám đốc), Phạm Văn Chinh (Phó Giám đốc), Ngô Thị Thu Lư (Phó Giám đốc) đã bớt xén khối lượng các hạng mục công việc, lập khống hợp đồng, hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ nghiệm thu, thanh toán, để chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền mục đích lừa đảo chiếm đoạt là gần 25 tỷ đồng, trong đó đã chiếm đoạt được hơn 23 tỷ đồng.

Từ năm 2017 đến năm 2019, tại thành phố Hạ Long, bị cáo Phạm Văn Phả, Đỗ Công Hào, Phạm Văn Chinh, Ngô Thị Thu Lư đã cùng Phạm Hồng Hà (cựu Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long), Bùi Sỹ Giáp và Phạm Thái Dương (Ban Quản lý Vịnh Hạ Long) lập khống hồ sơ, bớt xén khối lượng công việc để tham ô số tiền hơn 4 tỷ đồng của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Ngoài ra, Phạm Văn Phả, Đỗ Công Hào, Ngô Thị Thu Lư đã đưa hối lộ cho các bị cáo Phạm Hồng Hà, Bùi Sỹ Giáp và Phạm Thái Dương tổng số tiền là 517 triệu đồng…


Các bị cáo tại phiên tòa ngày 19/4. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Bị cáo Phạm Văn Phả cùng các đồng phạm tại Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3 bị truy tố về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản và đưa hối lộ". Cựu Chủ tịch thành phố Hạ Long Phạm Hồng Hà bị đề nghị truy tố các tội "Tham ô tài sản" và "Nhận hối lộ". Bị cáo Trịnh Thị Minh Hoa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mai Hoàng 69, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư Chung Hoa bị truy tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Ngoài ra, một số cán bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cũng theo cáo trạng của vụ án, 28 bị cáo liên quan tới vụ án tại Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3 đều có tình tiết giảm nhẹ khi thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, ngày 14/5/2022, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt tạm giam Phạm Hồng Hà, cựu Trưởng ban Quản lý vịnh Hạ Long, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục