Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hà Nam xuất hiện một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí, đi xe mô-tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và bức xúc trong quần chúng nhân dân.



Các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng bị khởi tố.

Trước thực trạng đó, Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ xử lý nghiêm các trường hợp này.

Nhóm 15 đối tượng do Phạm Vũ Đức Đạt, sinh ngày 13/11/2007, trú tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục (Hà Nam) cầm đầu đã sử dụng 6 xe máy mang theo hung khí là vỏ chai bia Hà Nội, không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi để đi tìm nhóm thanh niên trên thành phố Phủ Lý với mục đích đánh nhau.

Khi đi đến cầu Châu Giang, thuộc địa phận phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, nhóm đối tượng này đã ném vỏ chai bia đe dọa người đi trên cầu và đập vỏ chai bia vào đầu anh Đ.X.C, trú ở phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý đang điều khiển xe máy làm anh C. bị ngã xuống đường gây thương tích, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về hành vi "gây rối trật tự công cộng”.

Khi bị khởi tố, đối tượng Phạm Vũ Đức Đạt đã thừa nhận: Ngày 20/6 cháu rủ các bạn cháu cầm theo vỏ chai bia lên thành phố Phủ Lý và ném vào người đi đường, cháu nhận thức hành vi của cháu là sai và vi phạm pháp luật.

Thượng tá Trần Văn Hoàn, Phó trưởng Công an thành phố Phủ Lý cho biết: Biện pháp đấu tranh xử lý và ngăn chặn các đối tượng vị thành niên vi phạm pháp luật hiện nay cần đồng thời các biện pháp là gia đình, nhà trường, gia đình và xã hội, trong đó gia đình là yếu tố quan trọng nhất. Do đó, chúng tôi cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh có con em trong tuổi vị thành niên cần quan tâm, giáo dục các cháu đồng thời thực hiện tốt các biện pháp sau.

Biện pháp đấu tranh xử lý và ngăn chặn các đối tượng vị thành niên vi phạm pháp luật hiện nay cần đồng thời các biện pháp là gia đình, nhà trường, gia đình và xã hội, trong đó gia đình là yếu tố quan trọng nhất.

Thượng tá Trần Văn Hoàn, Phó trưởng Công an thành phố Phủ Lý

Thứ nhất phải quản lý chặt chẽ các em cả về thời gian cũng như quan hệ gia đình và ngoài xã hội, đặc biệt là không giao các phương tiện xe máy cho các em khi chưa đủ tuổi điều khiển. Thứ hai là kịp thời nắm bắt thông tin biểu hiện của các em để phát hiện và uốn nắn kịp thời và cung cấp cho công an cơ sở về biểu hiện tụ tập rủ rê níu kéo đua xe lạng lách đánh võng để kịp thời ngăn chặn tránh để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kim Bảng phát hiện có khoảng 15 thanh thiếu niên độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi ở trên địa bàn huyện Kim Bảng và thành phố Hà Nội tụ tập, mang theo dao phóng lợn đi xe mô-tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên một số tuyến đường thuộc địa bàn huyện Kim Bảng, thành phố Phủ Lý và thị xã Duy Tiên (Hà Nam), gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình trên, Công an huyện Kim Bảng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp công tác để xử lý, vây bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/7/2023, Lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kim Bảng đã bắt giữ 13 trường hợp, thu giữ 5 xe mô-tô, 1 dao phóng lợn. Hiện Công an huyện Kim Bảng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật

Thực tế từ các vụ việc thanh thiếu niên tập trung gây rối trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được đấu tranh xử lý cho thấy, đa số các đối tượng đều ở độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi, chưa đủ tuổi để cấp giấy phép lái xe, nhưng vẫn điều khiển phương tiện với tốc độ rất cao, lạng lách, đánh võng trên đường.

Đặc biệt, thông qua mạng xã hội, các đối tượng tổ chức tụ tập, lôi kéo nhau, tạo thành nhóm đông điều khiển xe máy trên đường, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Có nhiều nhóm do mâu thuẫn trên mạng xã hội đã chuẩn bị dao, kiếm, phóng lợn điều khiển xe máy, mô-tô đi tìm "đối thủ” để thanh toán, khiến người dân đi trên đường bị thương tích.

Để kịp thời ngăn chặn, xử lý những vụ việc thiếu niên gây rối trật tự công cộng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển xe mô-tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga gây rối trật tự công cộng. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng, nhà trường, gia đình lập danh sách các trường hợp nằm trong diện bỏ học, đi lêu lổng để thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kiểm soát.

Đồng thời, Công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ hơn để phát hiện, răn đe, ngăn chặn không để các đối tượng xấu lôi kéo tham gia các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.

TheoNhanDan



Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục