(HBĐT) - Do không có tiền tiêu xài, Nguyễn Đức Hiển (SN 1998), Nguyễn Văn Thành (SN 1994), cùng trú tại tổ 6, phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường. Sau đó, cả 2 liên tiếp thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản một cách táo tợn và vô cùng nguy hiểm. Đáng nói, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng còn gây tổn thương 6% sức khỏe cho 1 nạn nhân...


Công an TP Hòa Bình phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thực nghiệm hiện trường vụ đua xe trái phép do Vũ Hoài Nam và Nguyễn Lê Cường cầm đầu. 

Gây bức xúc trong xã hội

Theo Trung tá Đinh Mai Anh, Phó trưởng Công an thành phố (CATP) Hòa Bình: Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc tội phạm đường phố (TPĐP) xảy ra trong thời gian qua gây bức xúc trong Nhân dân, ảnh hưởng, tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ngày 13/4/2023, CATP điều tra, khám phá vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn. Quá trình điều tra, CATP xác định, làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1982) và Nguyễn Văn Ánh (SN 1987), đều trú tại tổ 16, phường Hữu Nghị. Trước đó, hồi 19h30’ ngày 11/4, Công an phường Tân Thịnh tiếp nhận đơn trình báo của anh Đinh Gia H. (SN 1984), trú tại tổ 16, phường Tân Thịnh về việc con anh là cháu Đinh Gia H. (SN 2013) đang cầm chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 để chơi thì bị 2 đối tượng lạ mặt đi trên xe mô tô cướp giật rồi bỏ trốn. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, CATP khẩn trương truy vết. Đến 23h cùng ngày làm rõ Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Văn Ánh là đối tượng gây ra vụ cướp nói trên. Đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, Cường và Ánh khai nhận trong khoảng từ tháng 2 - 4/2023, 2 đối tượng còn thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP Hòa Bình.

Đầu tháng 6/2023, cơ quan CATP ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hoài Nam (SN 2001), trú tại phường Hữu Nghị và Nguyễn Lê Cường (SN 2007), trú tại phường Trung Minh về tội "tổ chức đua xe trái phép”. Trước đó, từ tin báo tố giác tội phạm của Nhân dân về việc một nhóm nam thanh niên đua xe trái phép trên địa bàn phường Phương Lâm. Sau khi tiếp nhận tin báo cùng các tài liệu, video clip kèm theo, CATP đã chỉ đạo đội nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, làm rõ đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Vũ Hoài Nam và Nguyễn Lê Cường. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh làm rõ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi đua xe trái phép.

Tại huyện Yên Thủy, ngày 27/4/2023, Công an huyện đã ngăn chặn thành công nhóm 10 thanh niên mang theo hung khí, đi xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô,  rượt đuổi nhau trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận có thành viên trong nhóm phát sinh mâu thuẫn với người khác, cả nhóm tụ tập chuẩn bị hung khí để đi giải quyết. Công an huyện thu giữ 4 xe mô tô, 2 gậy sắt, 2 kiếm và 1 roi điện. 

Quyết liệt phòng ngừa tội phạm đường phố

Theo Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, việc đẩy mạnh đấu tranh xử lý TPĐP là quan điểm chỉ đạo nhất quán của Ban Giám đốc Công an tỉnh. Bởi đây là một trong những loại tội phạm nguồn dẫn đến các hành vi phạm tội nguy hiểm khác như giết người, cố ý gây thương tích..., làm ảnh hưởng, tác động xấu đến công tác đảm bảo và tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là tại các khu đô thị, trung tâm văn hóa, chính trị của tỉnh.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 208 vụ tội phạm về trật tự xã hội, trong đó có 4 vụ TPĐP (2 vụ cướp giật tài sản, 1 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ đua xe trái phép) xảy ra tại TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn và Lạc Thủy, gây thiệt hại khoảng 19 triệu đồng, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra còn một số vụ việc vi phạm pháp luật do các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn tại TP Hòa Bình và huyện Yên Thủy. 

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Vận, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), TPĐP tập trung vào 5 loại hành vi phạm tội, gồm: cướp, cướp giật, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích do các đối tượng phạm tội lợi dụng khu vực trọng điểm, trung tâm thương mại, đường phố vắng vẻ để gây án. Mặc dù các vụ án liên quan đến TPĐP chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu tội phạm, nhưng đã được điều tra, khám phá, xử lý kịp thời. Tuy nhiên, loại tội phạm này tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Đối tượng phạm tội thuộc diện thanh thiếu niên hư, bỏ học, thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội, sẵn sàng tập hợp, sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết khi xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt, cuộc sống. 

Xuất phát từ thực tế đó, để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với TPĐP, lực lượng Công an toàn tỉnh tập trung quản lý chặt số đối tượng thuộc diện quản lý. Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, xử lý nhanh, giải quyết kịp thời, triệt để các hành vi bạo lực, côn đồ; rà soát, lên danh sách các hội, nhóm trên không gian mạng có biểu hiệu tụ tập, đâm chém lẫn nhau, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, không để xảy ra các vụ án bức xúc dư luận xã hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các loại đối tượng lưu manh, côn đồ, tàng trữ hung khí, vũ khí, vật liệu nổ, ma túy khi tham gia giao thông... 


Mạnh Hùng


Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục