(HBĐT) - Thời gian qua, các đơn vị công an trong tỉnh và công an các huyện, thành phố nhiều lần phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh công an gọi điện video hướng dẫn người dân kích hoạt định danh tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Công an xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) tuyên truyền người dân đề cao cảnh giác trước các hành vi phạm tội liên quan đến việc kích hoạt định danh điện tử của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.

Theo thông tin từ người dân, ngày 12/7 vừa qua, khi đang ở nhà, ông Nguyễn Văn T (76 tuổi) ở tổ 3, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) nhận được cuộc gọi video từ ứng dụng zalo. Người gọi đến mặc sắc phục công an, tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội thông báo việc tài khoản ngân hàng của ông có liên quan đến một vụ án. Do vậy yêu cầu ông T phải làm theo hướng dẫn, cung cấp thông tin để xác minh, kích hoạt định danh tài khoản ngân hàng (ĐDTKNH) nhằm mục đích phục vụ công tác điều tra... Do thấy bản thân không liên quan đến các nội dung mà đối tượng yêu cầu, hơn nữa, cảnh giác trước việc nhiều người đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, ông Nguyễn Văn T đã tắt máy, thông báo đến những người xung quanh để đề phòng, cảnh giác tránh bị sập bẫy của tội phạm lừa đảo. 

Trên thực tế, trường hợp như ông Nguyễn Văn T gặp phải không hiếm. Mới đây, Công an huyện Yên Thủy đã phát đi thông báo, cảnh báo đến người dân về việc một số đối tượng sử dụng ứng dụng zalo giả danh công an gọi video cho người dân yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản để kích hoạt ĐDTKNH nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thượng tá Nguyễn Hồ Bắc, Trưởng Công an huyện Yên Thủy chia sẻ: Thời gian qua, Công an huyện nhận được thông tin về việc một số đối tượng sử dụng ứng dụng zalo giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đã yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin, thực hiện các hành động nhằm lấy thông tin ĐDTKNH của nạn nhân. Trong quá trình gọi điện, trao đổi, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân nhìn thẳng, nhìn nghiêng trái, nghiêng phải, ngước lên, cúi xuống và ghi lại video. Điều này nhằm mục đích lấy dữ liệu định danh điện tử cá nhân của người dân để kích hoạt tài khoản ngân hàng.

Theo Thượng tá Nguyễn Cao Cường, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh, hiện nay, việc định danh cá nhân thông qua quét khuôn mặt của người dùng đã trở thành một bước quan trọng trong việc mở tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử online. Lợi dụng điều này, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng phần mềm hỗ trợ để chuyển hình ảnh từ cuộc gọi video đến quá trình định danh. Khi tài khoản ngân hàng được kích hoạt, các đối tượng tội phạm sẽ sử dụng nó để tiến hành các hành vi lừa đảo hoặc phạm tội khác. 

Với thủ đoạn tương tự như trên, đối tượng Bùi Đức Thọ (SN 1992) ở Kim Bôi đã lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong việc mở thẻ tín dụng (khách hàng không bắt buộc phải đến làm thủ tục tại ngân hàng), lập khống hồ sơ mở thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Để thực hiện hành vi phạm tội, Thọ đến khu vực dân cư và các trạm y tế xã, trường học thuộc huyện Kim Bôi để thu thập thông tin cá nhân... của cán bộ, người dân. Sau đó, Thọ dùng thông tin trên lập hồ sơ mở thẻ tín dụng rồi chuyển cho các cộng tác viên của ngân hàng mà Thọ quen biết. Thấy hồ sơ có đủ điều kiện mở thẻ, ngân hàng đã thẩm định, phê duyệt, phát hành thẻ tín dụng theo quy định. Khi phát hành thẻ, Thọ đã đến các địa điểm bưu điện để nhận thẻ, kích hoạt rồi đến rút tiền mặt tại các địa điểm, cửa hàng có máy quẹt thẻ thanh toán tự động (POS) hoặc mua hàng hóa tại các trung tâm thương mại thanh toán bằng thẻ. Bằng thủ đoạn này, Bùi Đức Thọ đã lập khống 34 hồ sơ mở thẻ tín dụng với tổng số tiền dư nợ trong các thẻ hơn 2,1 tỷ đồng. Sau đó kích hoạt sử dụng các thẻ này, rút và chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng của ngân hàng.

 Xuất phát từ thực tế trên, thời gian qua, lực lượng chức năng đã đưa ra nhiều thông báo, cảnh báo về hành vi phạm tội của các đối tượng. Theo Thượng tá Nguyễn Hồ Bắc, Trưởng Công an huyện Yên Thủy, Công an huyện và các cơ quan chức năng đã nhiều lần phát đi thông báo, cảnh báo đến người dân là lực lượng công an không làm việc online, không mời, triệu tập công dân lên cơ quan công an làm việc qua điện thoại. Tất cả các vấn đề liên quan đều được giải quyết tại trụ sở cơ quan công an. Chúng tôi khuyến cáo người dân nêu cao ý thức cảnh giác và hãy cẩn trọng khi các đối tượng gọi điện hoặc gọi điện qua ứng dụng mạng xã hội để không bị "sập bẫy” đối tượng lừa đảo. 


 Mạnh Hùng


Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục