(HBĐT) - Ngày 15/8, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Đình Hùng (SN 1979), trú tại Sơn Đồng - Hoài Đức (Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.




Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Dương Đình Hùng bị Toà án nhân dân tỉnh tuyên phạt 3 năm tù treo.

Theo hồ sơ vụ án, Dương Đình Hùng có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật và làm nghề lái xe chở khách thuê. Ngày 04/11/2022, Hùng điều hiển xe ô tô khách BKS 18B - xxx.70 chở khoảng 40 hành khách từ Thủ đô Hà Nội đến huyện Mai Châu du lịch theo hợp đồng.

Do trước khi đưa xe đi đón, chở khách, Hùng không kiểm tra hệ thống phanh, tình trạng an toàn kỹ thuật của xe, nên khi đi đến khu vực dốc cột cờ, đèo Thung Khe thuộc địa phận xóm Nhuối, xã Tòng Đậu (Mai Châu) xe bị mất phanh. Hệ thống phanh hãm không còn hiệu lực, Hùng tiếp tục điều khiển xe ô tô đi xuống dốc. Khi đi đến km 131+500, quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Suối Rút, xã Tòng Đậu xe bị nổ lốp sau bên trái và đâm vào xe ô tô BKS 29A - xxx.23 đi ngược chiều. Vụ va chạm làm xe ô tô BKS 18B – xxx.70 do Hùng điều khiển đổ xoay nghiêng ra lề đường va vào xe máy của người dân dựng bên đường.

  Tại bản giám định kết luận của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã kết luận: "xe ô tô BKS 18B - xxx.70” gửi giám định không đảm bảo an toàn kỹ thuật do van tổng, van phân phối, bầu phanh trục I, bầu phanh trục II của hệ thống phanh bị rò rỉ khí nén trước khi xảy ra tai nạn”.

Vụ tai nạn đã gây hư hỏng 2 xe ô tô, 1 xe máy, làm 9 người bị thương: 6 người trên xe ô tô do Hùng điều khiển (5 hành khách nước ngoài, 1 hành khách trong nước) và 3 người trên xe ô tô BS 29A - xxx.23 bị thương, với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích là 194%. Trong đó, người bị thương nặng nhất là anh Trần Anh D. là hành khách trên xe ô tô do Hùng điều khiển, với tỷ lệ thương tật 54%. Năm hành khách nước ngoài bị tổn thương cơ thể do thương tích từ 16% - 50% sức khỏe.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Dương Đình Hùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm e, khoản 2, Điều 260, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử đã ghi nhận phần Dương Đình Hùng đã bồi thường, khắc phục một phần hậu quả cho các nạn nhân. Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thêm cho nạn nhân Trần Anh D. 125 triệu đồng; bồi thường thêm cho nạn nhân Black Bethany Lindsay (quốc tịch Anh) 200 triệu đồng theo quy định của pháp luật.


M.H

Các tin khác


Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục