(HBĐT) - Mặc dù cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo tình trạng đập kính xe ô tô nhằm trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan nên các đối tượng đã lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.


Công an TP Hòa Bình tuyên truyền đến người dân các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là công tác phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản.

Liên tục xảy ra vụ đập kính, trộm cắp tài sản trên xe ô tô

Ngày 11/7/2023, lực lượng chức năng Công an thành phố (CATP) Hòa Bình tiếp nhận đơn trình báo của ông Phùng Văn Ng, trú tại phường Phương Lâm về việc ông bị kẻ gian đập vỡ kính chắn gió phía sau chiếc xe ô tô hiệu Mazda CX3 để lấy đi 1 túi cầm tay bên trong có 4 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Tiếp đó, ngày 31/7, CATP liên tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc xe ô tô của mình bị kẻ gian đập kính chắn gió để trộm cắp tài sản. Trong đó, vào sáng sớm ngày 31/7, anh Nguyễn Anh T, trú tại tổ 9, phường Phương Lâm phát hiện xe ôtô Mazda 3 của mình đỗ trên vỉa hè cạnh khu chung cư Sao Vàng bị kẻ gian đập vỡ kính cửa trước bên phải để lấy trộm 1 ví da trị giá 8 triệu đồng, bên trong có 3 triệu đồng. Tiếp đó, vào 8h30’, anh Ngô Thế T, trú tại Mãn Đức (Tân Lạc) phát hiện chiếc xe ô tô Toyota Fortuner của mình đỗ tại vỉa hè cạnh khu chung cư Sao Vàng bị kẻ gian đập vỡ cánh cửa kính sau bên phải để lấy trộm tài sản trong xe. Mới đây nhất, ngày 4/8, ông Nguyễn Văn H, trú tại tổ 3, phường Kỳ Sơn phát hiện chiếc xe ô tô Mazda BT50 của mình đỗ trước cửa nhà bị kẻ gian đập phá cửa kính phụ để lấy trộm 1 ví da, bên trong có 500 nghìn đồng.

Trên thực tế, đây không phải là những trường hợp đầu tiên trên địa bàn tỉnh bị kẻ gian đập phá kính xe, lấy trộm tài sản bên trong. Trước đó cũng đã xảy ra nhiều vụ việc tương tự. Cơ quan Công an từng phát đi nhiều thông báo, cảnh báo về hoạt động của loại tội phạm này cho người dân nắm, biết. Tuy nhiên, do chủ quan, lơ là mất cảnh giác nên vẫn có nhiều người trở thành nạn nhân của các đối tượng trộm cắp. Điển hình như vụ việc anh Bùi Mạnh H, trú tại phường Quỳnh Lâm bị kẻ gian đập vỡ kính cửa xe ô tô Toyota Camry để lấy trộm 2 ví bên trong có 4 triệu đồng cùng một số giấy tờ cá nhân quan trọng. Anh Nguyễn Quốc T, trú tại phường Thịnh Lang bị kẻ gian đập vỡ kính chắn gió chiếc xe ô tô Mazda 6, lấy 1 túi đeo, bên trong có 60 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Chị Nguyễn Thu H, trú tại phường Thịnh Lang bị kẻ gian đập vỡ kính chiếc xe hiệu Range rover lấy 1 túi xách hiệu Louis Vuitton, 1 ví bên trong có 20 triệu đồng cùng một số giấy tờ cá nhân quan trọng; tổng tài sản thiệt hại khoảng 100 triệu đồng...

Cái giá của sự chủ quan

Trên thực tế "nạn” đập phá cửa xe ô tô để trộm cắp tài sản đã diễn ra từ lâu. Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng không ít người vẫn chủ quan. Coi xe ô tô là nơi cất giữ nhiều đồ vật, tài sản có giá trị. Hơn nữa, nhiều người vẫn chủ quan, đỗ xe ở những nơi khuất, vắng người qua lại, không có người trông coi, bảo vệ.

Theo Trung tá Đinh Mai Anh, Phó trưởng CATP Hòa Bình, trên thực tế quá trình tiếp nhận, giải quyết các vụ việc đập vỡ cửa kính xe để trộm cắp tài sản có điểm chung dễ nhận thấy là kẻ gian thường nhắm vào những chiếc xe ô tô để trước cửa nhà, ven đường, nơi công cộng không có người trông coi. Sau đó tìm cách tiếp cận, quan sát bên trong nếu phát hiện có tài sản thì sẽ đập kính, phá cửa để lấy trộm. Thời điểm kẻ gian chọn để ra tay đập phá cửa kính xe ô tô thường vào đêm khuya hoặc trưa vắng, khi xe dừng đỗ ven đường không có người trông coi.

Trước thực trạng này, lực lượng công an đã tăng cường công tác điều tra, truy bắt tội phạm. CATP đã xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ thành công Bùi Huy Tú (SN 1984), trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội) là kẻ đã liên tiếp gây ra nhiều vụ đập phá cửa kính xe ô tô, lấy trộm tài sản trên địa bàn thành phố. Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận, lợi dụng sự chủ quan, lơ là của các chủ xe để thực hiện hành vi phạm tội. Chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng này thực hiện thành công 2 vụ đập kính xe, lấy trộm tài sản với tổng giá trị thiệt hại khoảng 170 triệu đồng.

Để không còn xảy ra các vụ việc tương tự, theo Trung tá Đinh Mai Anh, người dân, nhất là chủ phương tiện cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản. Tăng cường lắp đặt hệ thống camera giám sát, thiết bị báo động; không để xe ở nơi vắng, khuất tầm quan sát; không để vật dụng, tài sản có giá trị như tiền mặt, điện thoại... trong xe ô tô khi không có người trông giữ. Bên cạnh đó, cơ quan công an mong người dân tích cực phối hợp, tố giác tội phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm một cách hiệu quả.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục