(HBĐT) - Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng em đến trường", trong những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Thủy phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội huyện, các xã, thị trấn, doanh nghiệp, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn chung sức đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, vì sự nghiệp "trồng người" nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn về vật chất, tinh thần, nâng bước học sinh nghèo vượt khó, hiếu học có điều kiện đến trường, vun đắp tương lai cho các em. Hàng năm, LLVT huyện phát động ủng hộ chương trình bằng nhiều hình thức như: Quyên góp ủng hộ, tài trợ tiền; mua xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Chương trình đã mang lại ý nghĩa xã hội sâu sắc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.



Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự huyện Yên Thủy trao tặng xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2015 đến nay, LLVT huyện cùng các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã tặng trên 200 chiếc xe đạp, 1 chiếc xe lăn, trị giá trên 264 triệu đồng; 123 suất học bổng. Năm học 2023 - 2024, Ban CHQS huyện đã tặng 6 suất học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn, trị giá 500.000 đồng/suất; tặng 38 suất quà cho con cán bộ, nhân viên có thành tích học tập tốt nhân dịp khai giảng năm học mới, trị giá gần 6 triệu đồng.

Cùng với đó, Ban CHQS huyện duy trì mô hình "Đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó" với việc nhận đỡ đầu 7 học sinh nghèo hiếu học, trị giá trên 62 triệu đồng. Các mô hình: "Hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo", "Phát triển đảng viên trong thanh niên độ tuổi nhập ngũ", "Tự soi,  tự sửa" ngày càng phát huy hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, thường xuyên tự soi, tự sửa bản thân gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Mô hình "5 quản, 3 giữ" được duy trì thực hiện nghiêm túc; nắm và quản lý tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ, duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật trong cơ quan, đơn vị. Mô hình "Xây dựng làng, bản văn hóa - quốc phòng” đến nay đã xây dựng được 6 làng, gồm: xóm Khang - xã Yên Lạc (hiện nay là khu phố Khang Chóng, thị trấn Hàng Trạm); xóm Tân Phúc - xã Bảo Hiệu; xóm Đại Đồng, xóm Thung - xã Ngọc Lương; xóm Lương Tiến - xã Lạc Lương; xóm Đồng Mai - xã Yên Trị. Trong đó, mô hình "Làng văn hóa quốc phòng - an ninh" xóm Đại Đồng, xã  Ngọc Lương đang được đề nghị UBND tỉnh công nhận mô hình điển hình cấp tỉnh.

Thực hiện mô hình "Tăng gia sản xuất, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội", với phương châm quản lý chặt chẽ công trình quốc phòng gắn với khai thác hiệu quả đất quốc phòng trong khu vực phòng thủ, Huyện ủy Yên Thủy đã giao Ban CHQS huyện tham mưu, đề xuất các giải pháp về quy hoạch, sử dụng quỹ đất được giao tại đơn vị, hang xăng dầu, khu phố Tân Thành, thị trấn Hàng Trạm, thao trường kiểm tra bắn đạn thật để xây dựng mô hình tăng gia, sản xuất tập trung. Sau 6 năm đầu tư xây dựng, khu tăng gia tập trung đã đi vào hoạt động ổn định, cây ăn quả bắt đầu cho thu trái, sản phẩm bước đầu tiếp cận được thị trường gần xa. Năm 2022, từ mô hình, đơn vị thu nhập  100 triệu đồng đã trừ chi phí.

Thượng tá Bùi Quang Long, Chính trị viên Ban CHQS huyện Yên Thủy chia sẻ: "Những mô hình "Dân vận khéo" đã, đang được LLVT huyện duy trì, nhân rộng góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đóng góp không nhỏ vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương, từ đó giúp LLVT huyện thắt chặt tình quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc”.


Xuân Thiên
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục