(HBĐT) - Ngày 28/9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên toà hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phạm Ngọc Tuấn (SN 1962), trú tại tiểu khu 9, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn).




Trước đó, Phạm Ngọc Tuấn bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sơ thẩm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tuyên phạt 7 năm tù.

Theo nội dung vụ án: Ngày 21/12/2022, Phạm Ngọc Tuấn đến nhà anh Hoàng Nhật Cường, cùng tiểu khu mượn xe ô tô nhãn hiệu Hyundai i10 làm phương tiện đi vay tiền nhưng nói dối là để chở khách đi Sơn Tây. Do nhiều lần trước đó Tuấn mượn xe đi chở khách mang về trả đúng hẹn nên Cường đồng ý cho Tuấn mượn xe. Sau khi mượn được xe, Tuấn đi đến nhà nhiều người quen hỏi vay tiền nhưng không được. Sau đó được giới thiệu đến chỗ Nguyễn Văn Vinh ở Yên Kiện, Đông Sơn, Chương Mỹ (Hà Nội) vay tiền. Đến nơi Tuấn hỏi vay tiền nhưng Vinh không cho vay, bảo Tuấn bán xe thì Vinh mua. Do thiếu tiền nên Tuấn nảy sinh ý định bán xe ô tô mượn của Cường để lấy tiền. Sau khi thống nhất giá bán xe là 284 triệu đồng, Tuấn viết giấy bán xe cho Vinh, nhận trước tiền cọc 87,5 triệu đồng. Số tiền này Tuấn đã tiêu hết.

Sau khi biết việc Tuấn bán xe, anh Hoàng Nhật Cường làm đơn trình báo đến cơ quan Công an huyện Lương Sơn. Biết Cường có đơn trình báo, Tuấn đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên toà sơ thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt Phạm Ngọc Tuấn 7 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 3, Điều 175, Bộ luật Hình sự.

Cho rằng mức án trên quá nặng, Phạm Ngọc Tuấn làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên toà xét xử phúc thẩm, sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ bổ sung, HĐXX TAND tỉnh đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm hình phạt cho bị cáo từ 7 năm tù còn 4 năm 6 tháng tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Phạm Ngọc Tuấn bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".


P.V


Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục