Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ chập, cháy thiết bị trên cột, trụ điện dọc các tuyến đường gây nguy hiểm và bất an cho người dân, cũng như nguy cơ gây cháy lan vào nhà dân.




Vụ cháy trên cột điện xảy ra chiều tối 4/11 trên đường Lê Thánh Tông, thuộc tổ 17, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) gióng lên hồi chuôngcảnh báo về tình trạng mất an toàn các cột, trụ điện.

Cột điện bốc cháy - nỗi bất an của người dân

Chiều tối 4/11 vừa qua, trên tuyến đường Lê Thánh Tông thuộc tổ 17, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) bất ngờ xảy ra sự cố chập, cháy các thiết bị được treo, gắn trên cột điện. Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bốc lên nhanh chóng, bùng phát dữ dội nguy cơ ảnh hưởng đến đường dây hạ thế cung cấp điện cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn. Đám cháy kèm tia lửa bắn tung tóe khiến người dân hoảng sợ... Đây là một trong những sự cố cháy, nổ đường dây và các thiết bị treo, gắn trên cột điện xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Trước đó, tại cột điện trước cửa hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị Nông ở tổ 11, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) cũng xảy ra chập, cháy dây và các thiết bị điện. May mắn vụ cháy được phát hiện, khống chế kịp thời nên không dẫn đến cháy lan gây nguy hiểm đến hộ bà Nông và các hộ xung quanh.
Theo thống kê của ngành Điện, hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh hiện được cấp bởi 12 đường dây 110kV có tổng chiều dài 239,26km, hơn 2.652,37km đường dây trung áp và 4.448km đường dây hạ thế được treo, mắc trên hàng chục nghìn cột, trụ điện... Ngoài chức năng mắc dây truyền tải điện, các trụ cột điện cũng là nơi để mắc, treo dây thông tin, cáp quang, cáp viễn thông, hệ thống công tơ, dây và thiết bị điện. Đáng nói, nhiều cột điện được lắp, treo mắc chằng chịt hộp công tơ, hệ thống dây điện, dây cáp quang, cáp viễn thông... Các thiết bị này chủ yếu có vỏ ngoài làm bằng nhựa hoặc cao su. Do lắp đặt ngoài trời nên nhanh xuống cấp và dễ bắt lửa cháy khi hệ thống dây dẫn quá tải.

Thượng tá Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh cho biết: Mặc dù thiệt hại do các vụ cháy này không lớn nhưng gây ra nỗi bất an cho người dân. Các đám cháy trên trụ điện thường gây mất điện. Khi cháy có tia lửa bắn ra gây nguy hiểm cho người dân, nguy cơ cháy lan nếu cột, trụ điện ở sát với nhà dân. Thời gian qua, ngành Điện đã cho phép các doanh nghiệp treo lên hệ thống cột điện các loại dây cáp viễn thông. Số lượng dây ngày một tăng, không thể phân loại và thu hồi. Hệ thống đường dây này còn chạy sát các nhà dân, khiến nhiều gia đình luôn trong trạng thái lo sợ về nguy cơ chập, cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Điều bất thường không thể xem thường

Thống kê từ đầu năm đến ngày 10/11, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ cháy tại các cột điện. Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh phân tích: Số vụ việc cháy, nổ tại các cột, trụ điện xảy ra với tần suất dày như vậy là điều bất thường không thể xem thường. Bởi các thiết bị điện, dây dẫn được mắc, treo tại các cột điện thường có hệ số kỹ thuật, an toàn rất cao. Từ thực trạng này, đề nghị ngành Điện xem xét, tăng cường kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện xử lý, thay thế các hệ thống, thiết bị điện, dây dẫn đã xuống cấp, có dấu hiệu mất an toàn về cháy, nổ. Không để tình trạng cháy, nổ tại các trụ, cột điện tiếp diễn ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và sản xuất của doanh nghiệp.

Liên quan đến vấn đề này, đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Điện lực Hòa Bình cho biết: Việc xảy ra sự cố tại các cột, trụ điện trước công tơ của khách hàng sử dụng điện thuộc trách nhiệm của Điện lực Hòa Bình. Nhằm hạn chế thiệt hại về cháy, nổ tại các cột điện, Điện lực Hòa Bình đã phân công đội ngũ cán bộ kỹ thuật chủ động xây dựng biện pháp phòng chống chập, cháy do điện; cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường, xử lý trường hợp vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây điện. Kiểm tra, rà soát để thay thế một số thiết bị cũ xuống cấp hoặc sửa chữa đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ tại các cột, trụ điện. Tuy nhiên, với số lượng cột, trụ điện rất lớn, lại nằm ở khắp các địa phương nên việc kiểm tra, rà soát, đánh giá nguy cơ xảy ra cháy nổ, thay thế các thiết bị điện không thể làm được trong ngày một ngày hai, cần phải có thời gian. Trước mắt, ngành Điện tập trung rà soát, kiểm tra an toàn và có biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa cháy, nổ tại các trụ, cột điện tại khu vực đông dân cư và gần sát nhà dân. Tăng cường sử dụng thiết bị chuyên dụng như máy đo nhiệt độ, camera chụp ảnh nhiệt... để kiểm tra, kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ của hệ thống lưới điện.

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, có nhiều nguyên nhân dẫn đến chập, cháy trên cột điện. Trong đó, chủ yếu do thiết bị điện và đường dây điện đã cũ, xuống cấp. Trong khi khách hàng sử dụng điện lại sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện có công suất lớn, dẫn đến quá tải hệ thống dây truyền tải điện. Ngoài ra còn có nguyên nhân do trong quá trình thi công, lắp đặt dây điện, dây cáp quang... đơn vị thi công thường gộp, bó lại mà không phân loại cũng như chú ý khoảng cách an toàn. Theo thời gian có vỏ dây bị bào mòn gây ra hiện tượng nhiễm điện, phóng điện.

Thượng tá Trần Anh Tuấn cho rằng, sự cố cháy, nổ tại các cột, trụ điện là hiểm họa khó lường. Do đó, để đảm bảo an toàn về PCCC, đơn vị đã đề xuất Điện lực Hòa Bình khắc phục những tồn tại, bất cập, có giải pháp khắc phục cháy, nổ thiết bị điện trên cột hạ thế và các vụ cháy do sử dụng điện. Đề nghị ngành Điện tăng cường kiểm tra, khắc phục, xử lý ngay các vi phạm an toàn về PCCC, đặc biệt là các vi phạm trong thiết kế, lắp đặt, quản lý, sử dụng điện; thay mới, bảo dưỡng máy biến áp, hệ thống dây dẫn, nhất là những trụ điện, cột điện, hệ thống đường dây giáp nhà dân; tháo gỡ đường dây điện, dây cáp quang... đã hỏng, không sử dụng; phát quang cây xanh gần hành lang an toàn lưới điện.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục