Thời gian qua, công tác xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật hành chính, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức…



Cảnh sát giao thông huyện Lạc Thủy kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông trên địa bàn.

Các cấp, ngành trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Phòng Tư pháp hướng dẫn UBND các xã, thị trấn phối hợp lực lượng Công an, Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện tuyên truyền các nội dung có liên quan đến công tác thi hành pháp luật, XLVPHC. 9/9 cơ quan chuyên môn thao tác thuần thục, thực hiện tiếp nhận, khai thác sử dụng phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý xử phạt vi phạm hành chính tỉnhHòa Bình. Đồng thời, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP), y, dược, phòng chống dịch, văn hóa. Trong đó, lĩnh vực ATTP kiểm tra 368 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn huyện, có 289 cơ sở chấp hành tốt, 79 cơ sở có lỗi vi phạm. Ngoài ra, tổ chức 2 lớp tập huấn cho 400 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống và nông, lâm, thủy hải sản, giết mổ; phối hợp Chi cục vệ sinh ATTP tỉnh tập huấn cho 10/10 xã và Ban chỉ đạo huyện về các văn bản pháp luật lĩnh vực ATTP...

Năm 2023, tổng số vụ vi phạm hành chính toàn huyện là 114 vụ, tăng 23 vụ so với năm 2022. Theo đó, đơn vị chức năng ban hành 114 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 105 cá nhân, 9 tổ chức. Hành vi vi phạm tập trung chủ yếu ở một số lĩnh vực: trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội... Tổng số tiền phạt đã thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,2 tỷ đồng (UBND huyện thu hơn 1 tỷ đồng, UBND cấp xã 223 triệu đồng). Trong năm không có hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc. Có 17 đối tượng lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp XLVPHC, gồm 11 đối tượng áp dụng tại xã, phường, thị trấn; 6 đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Hiện nay, cán bộ làm công tác thi hành pháp luật về XLVPHC đối với cấp xã, cấp huyện có 11 đồng chí (10 đồng chí ở xã, thị trấn và 1 đồng chí thuộc phòng Tư pháp huyện). Lực lượng này làm việc dưới hình thức kiêm nhiệm, chưa có cán bộ chuyên trách phụ trách nên gặp nhiều khó khăn trong thực thi nhiệm vụ. Một số cơ quan chuyên môn chưa phát huy hết thế mạnh, khả năng, trách nhiệm của đơn vị trong vai trò thi hànhpháp luật và tăng cường các biện pháp XLVPHC. Quá trình phát hiện vụ việc vi phạm còn chưa xử lý cương quyết, nể nang...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân,Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy cho biết: Công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực; các ngành, các cấp đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường các biện pháp xử lý nghiêm vụ việc vi phạm hành chính trên địa bàn, nâng cao ý thức, hiểu biết, trách nhiệm chấp hành của các tổ chức và nhân dân, góp phần vào ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội tạiđịa phương. Các cơ quan, đơn vị chuyên môn đã chủ động, phối hợp tốt, có hiệu quả trong việc quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC.

Thời gian tới, huyện đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm công tác theo dõi thi hành pháp luật về XLVPHC. Đồng thời, bổ sung thêm cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về XLVPHC thuộc cấp huyện và cấp xã.


Đinh Thắng


Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục