Ngày 11/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo: Trịnh Thành Công (SN 1985) nguyên Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐKXCG) 28-01S thuộc Sở GTVT tỉnh; Trần Thu Hường (SN 1978) nguyên Phó Giám đốc TTĐKXCG 28-01S; Kim Ngọc Hiếu (SN 1988) nguyên Trưởng phòng Kiểm định TTĐKXCG 28-01S; Bùi Trung Linh (SN 1990) nguyên Phó trưởng Phòng Kiểm định TTĐKXCG 28-01S; Vũ Mạnh Tuấn (SN 1983), Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1987), Phạm Thái Sơn (SN 1990), Ngô Minh Hòa (SN 1993), Dương Đức Thành (SN 1987) và Nguyễn Viết Dương (SN 1991) đều là đăng kiểm viên (ĐKV) của TTĐKXCG 28-01S. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ”.


Với vai trò là người chỉ đạo, giữ vai trò chính trong vụ án, Trịnh Thành Công đã phải nhận mức hình phạt cao nhất là 4 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3 - 9/2022, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và bằng các thủ đoạn để nhận tổng số tiền 107,1 triệu đồng từ các lái xe đến đăng kiểm nhằm bỏ qua một số lỗi của phương tiện mà theo quy định phải thực hiện đúng theo Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT, ngày 12/8/2021 của Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

Trong vụ án này, Trịnh Thành Công là Giám đốc trung tâm tiếp nhận ý kiến từ ĐKV về việc nhận tiền từ lái xe đến đăng kiểm để bỏ qua lỗi phương tiện; trực tiếp trao đổi, bàn bạc, thống nhất với Trần Thu Hường để cùng thực hiện. Đồng thời, Công là người trực tiếp chỉ đạo các ĐKV thực hiện, trực tiếp chia tiền hàng tháng. Do vậy, Trịnh Thành Công là người chỉ đạo, giữ vai trò chính trong vụ án.

Đối với Trần Thu Hường là Phó giám đốc trung tâm được Trịnh Thành Công bàn bạc, thống nhất về chủ trương nhận tiền của lái xe. Bị cáo là người trực tiếp chuyển tiền hàng tháng cho các cá nhân thuộc các bộ phận gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng Nghiệp vụ - Hồ sơ kiểm định và quản lý số tiền dư lại hàng tháng để chi trả các hoạt động khác của trung tâm. Do đó, bị cáo đóng vai trò đồng phạm giúp sức.

Đối với Kim Ngọc Hiếu là Trưởng phòng Kiểm định, tiếp nhận sự chỉ đạo của Trịnh Thành Công về việc nhận tiền của các lái xe, trực tiếp gây sách nhiễu, nhắc nhở các chủ phương tiện đưa tiền cho các Đăng kiểm viên. Do đó, bị cáo đóng vai trò người thực hành tích cực.

Đối với Bùi Trung Linh là Phó trưởng phòng Đăng kiểm và các ĐKV Vũ Mạnh Tuấn, Nguyễn Xuân Ngọc, Phạm Thái Sơn, Ngô Minh Hòa, Dương Đức Thành, Nguyễn Viết Dương là các ĐKV trực tiếp nhận tiền hối lộ của lái xe kẹp trong hồ sơ, cuối ngày làm việc tập hợp và trực tiếp chuyển toàn bộ số tiền đã nhận được cho Trịnh Thành Công quản lý. Do đó, các bị cáo đồng phạm với vài trò là những người thực hành tích cực.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, vi phạm quy định pháp luật... đủ yếu tố cấu thành tội "Nhận hối lộ”. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trịnh Thành Công mức án 4 năm tù; Trần Thu Hường, Bùi Trung Linh cùng bị tuyên phạt mức án 30 tháng tù; Kim Ngọc Hiếu bị tuyên phạt mức án 36 tháng tù. Các bị cáo còn lại đều bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Nhận hối lộ” theo điểm a, c, g Khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.


P.V

Các tin khác


Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục