Tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh có chiều hướng gia tăng. Đáng chú ý, không ít học sinh đi xe máy đến trường, điều khiển phương tiện khi chưa có bằng lái xe, chưa đủ tuổi sử dụng phương tiện tham gia giao thông. Thậm chí, có trường hợp cho bạn mượn xe sau khi đã uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT), gây hậu quả nghiêm trọng.


Công an huyện Cao Phong làm việc với Triệu Đình V, xã Nam Phong (Cao Phong) và những người có liên quan vi phạm quy định pháp luật về giao thông. 

Bị xử lý hình sự vì cho bạn nhậu mượn xe gây tai nạn chết người

Theo thông tin từ cơ quan chức năng,   ngày 9/2/2024 (tức chiều 30 Tết Nguyên đán), Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Lương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 3/2/2024, Nguyễn Văn H. (SN 2001), trú ở thôn Đông Kẹ, xã Cao Dương (Lương Sơn) đến nhà anh họ cùng thôn để ăn cơm, uống rượu, sau đó điều khiển xe mô tô trên đường Hồ Chí Minh đi thôn Chợ Bến, xã Thanh Cao. Đến khoảng 22h, H. đi đến đoạn đường giao nhau giữa QL21 và đường Hồ Chí Minh thuộc thôn Chợ Bến đã va chạm với xe mô tô đi hướng ngược chiều do Bạch Công Tr. (SN 2003), trú tại Đồng Chồm, xã Thanh Sơn (Lương Sơn) điều khiển. Vụ tai nạn khiến Nguyễn Văn H. và Bạch Công Tr. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn được cơ quan chức năng xác định do Bạch Công Tr. điều khiển xe trong người có nồng độ cồn, không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát đâm vào  xe đi hướng ngược chiều. Nguyễn Văn H. không chấp hành Luật Giao thông đường bộ, sau khi uống rượu vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn xác định, ngày 3/2, Bùi Văn Tuyến (SN 2001), trú tại xã Thanh Cao (Lương Sơn) và Bạch Công Tr. cùng uống rượu với nhau, sau đó Tuyến giao xe của mình cho Tr. điều khiển rồi gây tai nạn. Ngày 9/2/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ      án "Giao xe cho người không đủ điều kiện   điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1, Điều 264, Bộ luật Hình sự.

Con vi phạm, bố mẹ cũng chịu phạt

Thời gian qua, các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã xử lý nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện chưa đủ điều kiện và người giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Mới đây, Công an huyện Cao Phong đã lập biên bản, đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,8 triệu đồng đối với các hành vi: "Điều khiển xe lạng lách, đánh võng không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông”; điều khiển phương tiện "không có giấy phép lái xe”, "không đội mũ bảo hiểm”, "chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm”, "chở theo 2 người trên xe tham gia giao thông” của Triệu Đình V. (SN 2004), trú tại xã Nam Phong (Cao Phong). Cùng với đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,4 triệu đồng đối với ông Triệu Văn Toàn (SN 1973), bố của Triệu Đình V. là chủ phương tiện về hành vi "Giao xe cho người không đủ điều kiện” theo quy định tại khoản 1, Điều 58, Luật Giao thông đường bộ (GTĐB).

Bên cạnh đó, tại nhiều điểm trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh vào giờ tan trường không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh sử dụng xe máy có dung tích xi lanh trên 50cm3; nhiều em không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu trên đường. Hành vi trên vừa gây nguy hiểm cho bản thân và nguy cơ mất an toàn cho những người cùng tham gia giao thông.

Thống kê trong 3 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2023 - 15/3/2024), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 322 trường hợp trong độ tuổi học sinh vi phạm Luật GTĐB về hành vi chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe máy. Ngoài lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng cũng tiến hành lập biên bản xử phạt các chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển theo quy định của pháp luật.

Để chấn chỉnh tình trạng này, thời gian qua, Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an các địa phương đã tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật GTĐB cho học sinh, thanh thiếu niên. Tuy nhiên, theo lý giải của các bậc phụ huynh, do các em tự ý lấy xe máy sử dụng, một số trường hợp cha mẹ bận đi làm không thể đưa đón nên đành phải giao xe cho con tự điều khiển đi học. Thậm chí, chỉ đến khi con mình vi phạm, đến nộp phạt nhiều phụ huynh mới biết hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển là vi phạm pháp luật. Ông Triệu Văn Toàn, xóm Nam Phong, xã Nam Phong (Cao Phong) chia sẻ: Do nhà ở xa trường, gia đình không có điều kiện đưa đón nên mới giao xe cho con đi tạm đến trường, nhưng chúng tôi không biết là khi ra đường cháu lại có hành vi vi phạm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo Thượng tá Đinh Thị Thu Hằng, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh: Để không xảy ra hậu quả đau lòng từ các vụ TNGT, phụ huynh học sinh tuyệt đối không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi điều khiển. Bởi hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là vi phạm pháp luật. Lực lượng CSGT đang tập trung tuyên truyền nhằm ngăn ngừa tình trạng này, qua đó phòng ngừa, giải quyết tình trạng học sinh vi phạm Luật GTĐB. Bên cạnh đó tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm chấn chỉnh tình trạng nêu trên.

- Khoản 1, Điều 21, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định: Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô.
- Điểm a, khoản 4, Điều 21, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 400 - 600 nghìn đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên. 
- Điểm đ, khoản 5, Điều 30, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 800 nghìn đến 2 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1,6 - 4 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 58, Luật Giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông (bao gồm cả trường hợp người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng hoặc đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng).


Mạnh Hùng

Các tin khác


Tiếp bước Điện Biên, tiến lên giành “3 nhất”

Trung tá Bùi Mạnh Quyền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lạc Sơn cho biết: Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam; là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật

Thời gian qua, trước một số thông tin về việc quá trình triển khai Dự án Khu đô thị mới (KĐT) Trung Minh A thuộc phường Trung Minh (TP Hòa Bình) chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng của tỉnh đã có ý kiến phản hồi và khẳng định: Quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh và nhà đầu tư (NĐT) đã tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng...

Bắt đối tượng dùng dao đâm trọng thương cán bộ Công an xã Vũ Bình

Công an huyện Lạc Sơn cho biết, đơn vị vừa truy bắt nhanh đối tượng tấn công gây trọng thương cán bộ Công an khi đang làm nhiệm vụ.

Doanh nghiệp tự ý sử dụng thông tin cá nhân để khai khống thu nhập là hành vi vi phạm pháp luật

Vừa qua, một số Cục Thuế địa phương phát hiện hành vi liên doanh nghiệp (DN) sử dụng thông tin của cá nhân (tên, mã số thuế, số căn cước công dân) để kê khai, tính chi phí tiền lương, tiền công khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong khi không phát sinh chi trả thu nhập trên thực tế cho cá nhân đó.

Tháng 4/2024, xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 4/2024 (số liệu báo cáo tính từ ngày 15/3 đến ngày 14/4), toàn quốc xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người và làm bị thương 1.537 người. So với tháng cùng kỳ năm 2023 tăng 334 vụ (20,11%), giảm 62 người chết (6,84%), tăng 431 người bị thương (38,97%).

Danh sách 20 website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng

Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục