Trong quá trình tuần tra vũ trang, lực lượng Công an các xã, thị trấn của huyện Yên Thủy phát hiện một nhóm khoảng 15 - 16 thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, gây rối trên tuyến đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường thuộc thị trấn Hàng Trạm. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng làm rõ nhóm gồm 16 đối tượng, trú tại các xã Phú Lai, Yên Trị, Đoàn Kết và thị trấn Hàng Trạm, trong đó có 12/16 đối tượng là học sinh (HS) thuộc các trường THCS, THPT trên địa bàn.


Nhóm đối tượng thanh thiếu niên do Nguyễn Đức Quang, trú tại tổ 8, phường Kỳ Sơn (TP Hoà Bình) cầm đầu, mang theo hung khí nguy hiểm điều khiển mô tô gây rối trật tự công cộng bị khởi tố ngày 2/5/2025.

Nhức nhối thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật

Đáng nói hơn, trong thời gian được tại ngoại chờ cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật, Dương Văn H (17 tuổi), là học sinh Trường THPT Yên Thủy B, trú tại xã Yên Trị tiếp tục cùng đồng bọn mang theo hung khí nguy hiểm, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, dàn hàng ngang trên đường, lạng lách, đánh võng, rú ga trên tuyến quốc lộ 12B, đoạn các xã, thị trấn thuộc huyện Nho Quan (Ninh Bình) gây náo loạn, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Với hành vi phạm tội nêu trên, Dương Văn H bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ và truy tố về hành vi gây rối trật tự công cộng (TTCC).

Ngoài vụ việc trên, ngày 2/5/2025 cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 17 đối tượng về hành vi gây rối TTCC. Theo đó, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân và qua theo dõi dữ liệu điện tử trên hệ thống camera an ninh, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh phối hợp Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn, Cao Phong, Tân Lạc xác minh, làm rõ đối tượng Nguyễn Đức Quang (sinh năm 2007), trú tại tổ 8, phường Kỳ Sơn (TP Hoà Bình) cùng 26 đối tượng là TTN (trong đó hơn một nửa đối tượng dưới 16 tuổi, đang là HS) tụ tập mang theo hung khí là đao, kiếm, súng cao su bắn đạn bi sắt, điều khiển mô tô tốc độ cao, dàn hàng ngang hò hét dọc theo quốc lộ 6 qua các huyện Lương Sơn, Cao Phong, Tân Lạc, TP Hoà Bình. Quá trình di chuyển, các đối tượng sử dụng hung khí đánh người, đập phá tài sản của người đi đường, gây bức xúc trong dư luận.

Ngoài 17 đối tượng bị khởi tố, 10 đối tượng còn lại được giao gia đình quản lý và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, huỷ hoại tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo Thượng tá Đinh Văn Nghĩa, Phó trưởng Phòng CSHS, thời gian qua tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi và là HS trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng. Không chỉ gia tăng về số vụ vi phạm mà tính chất, mức độ, hành vi vi phạm ngày càng manh động, liều lĩnh, nguy hiểm. Đây đang là vấn đề nhức nhối của xã hội.

Tăng cường quản lý học sinh dịp hè

Tình trạng tội phạm trong TTN càng trở nên đáng quan tâm hơn khi HS bước vào kỳ nghỉ hè. Đây là thời gian HS được nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động vui chơi sau một năm học tập vất vả. Tuy nhiên, với nhiều trường hợp đây cũng là lúc có thời gian rủ rê, tụ tập bạn bè, tham gia các hội nhóm chơi bời khi không có sự quản lý của nhà trường và buông lỏng của gia đình.

Theo đánh của cơ quan chức năng, qua xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự do TTN gây ra cho thấy, thời gian xảy ra thường vào ban đêm, tập trung nhiều vào dịp nghỉ lễ, nghỉ hè. Bởi đây là thời điểm các gia đình lơ là, buông lỏng quản lý. Lợi dụng điều này, nhiều HS tham gia các hội nhóm trên không gian mạng, tụ tập sử dụng phương tiện giao thông tháo biển kiểm soát, "độ” pô di chuyển trên các tuyến đường với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất TTCC. Khi gặp các hội nhóm khác hoặc người đi đường có thể de dọa, sử dụng hung khí nguy hiểm mang theo để tấn công. Đáng nói, số này đều ở những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khi bố, mẹ hoặc cả bố và mẹ đi làm ăn xa, ở với ông bà, người thân, hoàn toàn không có sự quản lý, giáo dục đầy đủ đã đua đòi, bỏ học, thiếu ý thức rèn luyện, tu dưỡng, trở thành TTN, HS hư, có thể dẫn tới các hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ đầu năm 2025 đến nay toàn tỉnh xảy ra 7 vụ vi phạm pháp luật do TTN, HS gây ra. Trong đó có 3 vụ gây rối TTCC với sự tham gia của hàng chục HS. Ngoài ra, tại huyện Mai Châu xảy 1 vụ cướp tài sản của người nước ngoài do 2 HS lớp 8 và 2 vụ trộm cắp tài sản do 8 TTN, HS trên địa bàn huyện gây ra.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, theo các chuyên gia tâm lý giáo dục là do lứa tuổi TTN, HS có diễn biến phức tạp về tâm lý, nhiều ý tưởng manh động, thích thể hiện mình, thậm chí ngông cuồng. Nhiều trường hợp sẵn sàng, bất chấp các quy định của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm nhằm thể hiện bản thân.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, các đơn vị chức năng đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, gọi hỏi, giáo dục các trường hợp TTN, HS hư, có biểu hiện hư hỏng, đua đòi, sống buông thả. Như ngày 20/5/2025, Công an xã Kim Bôi (Kim Bôi) gọi hỏi, răn đe 22 trường hợp TTN, HS có biểu hiện thường xuyên tụ tập, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường. Lực lượng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạc Sơn lập danh sách, gọi hỏi gần 300 trường hợp TTN, HS thường xuyên tụ tập, có biểu hiện gây rối TTCC trên địa bàn. Công an các xã, thị trấn của huyện Lương Sơn thường xuyên theo dõi các trường hợp TTN, HS hư, phối hợp với gia đình để quản lý, giáo dục...

"Về trách nhiệm quản lý TTN, HS trong dịp nghỉ hè trước hết phải là các bậc phụ huynh. Trong đó, cần quản lý tốt, không cho con sử dụng, điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, quản lý thời gian đi chơi đêm; thường xuyên giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho con em. Bởi phòng ngừa, quản lý chặt con em từ gia đình sẽ kiềm chế TTN, HS vi phạm pháp luật ngoài xã hội”, Thượng tá Đinh Văn Nghĩa nhấn mạnh.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Phường Tân Hoà điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự

Phường Tân Hoà, thành phố Hoà Bình có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Thực hiện chủ trương xây dựng mô hình "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, với vai trò là đơn vị nòng cốt trong đảm bảo ANTT, Công an phường đã chủ động tham mưu Đảng ủy phường ban hành nghị quyết chuyên đề; UBND phường ban hành nhiều kế hoạch tổ chức thực hiện. Phường thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện theo bộ tiêu chí hướng dẫn của Bộ Công an.

Khởi tố 3 bị can sản xuất giá đỗ bằng hóa chất độc hại

Sáng 31/5, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 3 bị can để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng

Thông qua công tác nắm tình hình, trinh sát trên mạng xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) phát hiện 2 hội, nhóm kín trên nền tảng facebook với trên 300 thành viên thường xuyên có hành vi thông báo, chia sẻ thông tin liên quan đến vị trí, khu vực tuần tra, kiểm soát tốc độ, đo nồng độ cồn, thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn huyện Mai Châu.

Cảnh giác chiêu trò mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Để tránh cho người dân rơi vào bẫy của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐCĐTS), ngày 20/5/2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Yên Thủy ban hành Công văn số 70/CV-BHXH cảnh báo về việc một số đối tượng mạo danh cơ quan BHXH yêu cầu người dân cung cấp, nhập mã số định danh cá nhân, email... vào ứng dụng "VssID - BHXH số” có dấu hiệu LĐCĐTS.

Khởi tố 2 chủ cửa hàng ở Hà Nội kinh doanh khoảng 23 tấn gạo giả nhãn hiệu

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan đến buôn bán gạo giả nhãn hiệu.

Mô hình “Xe ba gác chữa cháy lưu động” ở thị trấn Hàng Trạm

Trong vụ cháy chợ thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) vào đêm 12/2, rạng sáng ngày 13/2/2024, ngọn lửa đã thiêu rụi gần 40 ki ốt cùng nhiều hàng hóa, tài sản của nhân dân. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng do phương tiện chữa cháy tại chỗ còn thiếu và không phát huy hiệu quả. Từ thực tế đó, Công an thị trấn Hàng Trạm thấy cần thiết phải có phương tiện chữa cháy lưu động, phù hợp với thực tế địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục