Lực lượng QLTT đã tịch thu và tiêu hủy nhiều loại ô mai, mứt và thực phẩm không rõ nguồn gốc tại các xe chở hàng và kho bãi trên địa bàn Hà Nội.

13h ngày 14/1, qua công tác kiểm tra, Tổ công tác thuộc Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Chi cục QLTT Hà Nội đã phát hiện tại quầy hàng ở số 4 Cao Thắng, Hà Nội, do bà Đồng Thị Sinh, trú tại Minh Khai, Thạch Thất, Hà Nội làm chủ, đang bày bán 450 kg nho khô do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ số hàng này không có nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác, không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tịch thu để tiêu hủy.

Sau đó 1 tiếng (14h ngày 14/1), Tổ công tác gồm các trinh sát Đội 3.2, Phòng Cảnh sát môi trường (PC 36), Công an TP Hà Nội cùng Đội QLTT số 13 đã bắt quả tang tại khu vực ga Giáp Bát, Hà Nội xe ôtô BKS 29Y-5581 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe đang chở hàng chục bao tải, thùng carton chứa mứt, ô mai… không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ngay sau đó, chiếc xe cùng toàn bộ lô hàng được đưa về trụ sở Đội QLTT số 13 để làm rõ.

Tại đây, lái xe Nguyễn Minh Xuân, 46 tuổi, trú tại Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội cho biết: Số hàng này anh ta được một người thuê vận chuyển đến ga Giáp Bát, sau khi tập kết tại đây, hàng tiếp tục được đưa lên tàu hỏa chở vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Chiếc xe do Xuân điều khiển có trọng lượng 1,2 tấn. Trên xe là hàng chục bao tải và thùng carton, khi mở ra kiểm tra thấy bên trong là các loại hàng dùng để làm mứt Tết như cà chua bi, mơ ngọt, mứt hoa quả… Tất cả số ô mai, mứt này trông rất bắt mắt, được đóng thành túi nilon, nhưng toàn bộ đều không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, không nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác.

Lực lượng Công an và QLTT đang kiểm tra số hàng vừa bị thu giữ.

Theo Trung tá Trần Quang Cường, Đội trưởng Đội 3.2, Phòng Cảnh sát môi trường (PC 36), Công an TP Hà Nội, hiện đang là thời điểm giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng mứt Tết, ô mai và các loại bánh kẹo trên thị trường đang tăng mạnh. Nắm bắt được nhu cầu đó, nhiều đối tượng đã chủ động nhập các loại ô mai, mứt không rõ nguồn gốc từ nước ngoài về thị trường Hà Nội và nhiều tỉnh, thành để bán. Qua công tác trinh sát, Tổ công tác Đội 3.2, PC 36, Công an TP Hà Nội đã khám phá nhiều vụ vận chuyển một lượng lớn mứt hoa quả không rõ nguồn gốc như đã nói ở trên.

Đồng chí Đặng Ngọc Huân, cán bộ Đội QLTT số 13 cho biết: Vào lúc 9h ngày 14/1, qua kiểm tra kho bãi, Tổ công tác của Đội QLTT số 13 đã phát hiện tại bãi tập kết hàng ở 78 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội có 48 thùng carton chứa thực phẩm chế biến sẵn (nhãn mác con hổ) do nước ngoài sản xuất, vô chủ. Mỗi thùng có trọng lượng 18 kg, tổng trọng lượng số hàng là 864kg. Trong mỗi thùng carton là hàng chục gói nilon nhỏ có in hình con hổ, theo các cán bộ QLTT thì đây là loại thực phẩm ăn sẵn, vẫn được các quán vỉa hè bày bán. Tuy nhiên, trên bao bì đều in chữ nước ngoài, không có ngày sản xuất, không hạn sử dụng, bốc mùi rất khó chịu…

Cũng trong thời gian này, Đội QLTT số 13 đã phát hiện, thu giữ tại bến xe Gia Lâm, Hà Nội đang tập kết 48 thùng hàng nước lẩu do nước ngoài sản xuất. Số hàng này cũng không có bao bì, nhãn mác, không biết nguồn gốc xuất xứ nên đã được tổ công tác đưa về để tổ chức tiêu hủy

                                                                     Theo Báo CAND

Các tin khác


Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục