Hành khách mua vé xe khách để về Tết của nhiều hãng chất lượng cao gặp nhiều khó khăn.

Hành khách mua vé xe khách để về Tết của nhiều hãng chất lượng cao gặp nhiều khó khăn.

Để ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm, Cục CSGT đường bộ - đường sắt đã triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm đảm bảo TTATGT dịp Tết Nguyên đán 2010. Cục CSGT đường bộ - đường sắt cho biết: Để ngăn chặn vi phạm ngay từ gốc thì lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra phương tiện ngay tại các điểm xuất bến.

Chỉ còn 3 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán và ngay từ lúc này một vấn đề rất nóng về giao thông đó là việc vận chuyển khách bằng phương tiện xe ôtô chở khách dịp cuối năm. Và việc ngăn chặn nạn xe nhồi, nhét khách - một vấn đề rất bức xúc vào dịp Tết liệu có được xử lý nghiêm, triệt để.

Nhu cầu tăng cao, phương tiện… vẫn thiếu

Thiếu phương tiện chở khách trong những ngày cao điểm giáp Tết Nguyên đán đó là vấn đề đã được dự báo trước. Báo cáo tại Hội nghị triển khai kế hoạch đảm bảo ATGT trong vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán 2010 do Cục Đường bộ Việt Nam và Cục CSGT đường bộ - đường sắt tổ chức cũng đã cho thấy: Tết Nguyên đán năm nay do nền kinh tế đã được phục hồi, thời gian nghỉ lễ kéo dài hơn mọi năm do được nghỉ bù, nên dự kiến lượng hành khách sẽ tăng khoảng 10-15%. Lượng hành khách tăng nhưng điều đáng lưu ý là trong đó sẽ tập trung vào một số ngày cao điểm nhất định. Đây chính là vấn đề gây nhiều khó khăn trong công tác vận chuyển hành khách.

Đánh giá của Vụ Vận tải (Bộ GTVT) cũng cho biết: Nếu như ngày thường vận tải đường bộ luôn chiếm khoảng 70% lượng hành khách thì vào những ngày cao điểm Tết Nguyên đán lượng khách đi bằng ôtô sẽ tăng lên đến 90%. Trong khi đó thì số lượng ôtô năm nay đưa vào khai thác tăng không nhiều, chỉ khoảng 300 đầu xe, nâng tổng số lượng phương tiện lên khoảng 70.000 xe khách. Con số đó chưa thể đáp ứng nhu cầu của khách và áp lực về vận tải khách vẫn sẽ là vấn đề bức xúc…

Lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa tăng cường kiểm tra xe khách dịp Tết.

Thiếu phương tiện, nên chắc chắn tình trạng xe chở quá khách, nhồi nhét khách sẽ vẫn tiếp tục diễn ra. Một vấn đề cần được các cơ quan chức năng lưu ý là những năm trước lợi dụng việc thiếu phương tiện, đặc biệt là lợi dụng nhu cầu đi lại của người dân tăng nên đã xảy ra tình trạng một số phương tiện của các nhà xe tư nhân bỏ bến ra ngoài để bắt, đón khách dọc đường chặt chém giá cao.

Để ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm, Cục CSGT đường bộ - đường sắt cũng đã triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm đảm bảo TTATGT dịp Tết Nguyên đán 2010. Cục CSGT đường bộ - đường sắt cho biết: Để ngăn chặn vi phạm ngay từ gốc thì lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra phương tiện ngay tại các điểm xuất bến.

Đơn vị này cũng khẳng định để ngăn ngừa vi phạm và tai nạn giao thông dịp Tết, lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm những phương tiện vận tải khách hết niên hạn tham gia vận chuyển khách. Cụ thể là sẽ đình chỉ lưu hành khi kiểm tra, phát hiện phương tiện vi phạm. Đặc biệt với một số địa phương có lượng hành khách lớn thì lực lượng CSGT sẽ tổ chức đặt điểm kiểm soát ngay gần các bến xe khách trung tâm.

Bên cạnh đó, năm nay Cục CSGT đường bộ - đường sắt và Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có sự phân công trách nhiệm giữa các bên trong việc sang chuyển hành khách đối với phương tiện vi phạm bị tạm giữ. Theo đó những phương tiện vi phạm sẽ bị đưa về bến xe để xử lý. Lực lượng CSGT và ngành Giao thông cũng đã công khai đường dây nóng để hành khách biết và phản ánh vi phạm. Yêu cầu tất cả các nhà xe phải niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng trên phương tiện.

Nếu không phối hợp đồng bộ… khó giải bài toán nhồi nhét khách

Xe ôtô nhồi nhét khách trong dịp Tết Nguyên đán, tình trạng bức xúc nếu không có những giải pháp hữu hiệu thì sẽ không thể xử lý dứt điểm vi phạm. Hầu như trước dịp Tết Nguyên đán năm nào thì các ngành chức năng cũng đưa ra nhiều giải pháp để chống nạn nhồi nhét khách. Tuy nhiên trên thực tế công tác phối hợp giải quyết chưa đạt được kết quả mong muốn. Một trong những vấn đề nan giải nhất là thiếu phương tiện để sang khách.

Làm việc với lực lượng CSGT một số địa phương chúng tôi được biết: Để xử lý, sang khách được một phương tiện vi phạm là rất khó khăn. Ngoài việc gặp phải sự phản ứng, chống đối của hành khách, nhà xe thì việc thiếu phương tiện để bố trí cho hành khách đi tiếp là vấn đề khó khăn nhất. Tình trạng thiếu phương tiện vận tải khách dịp Tết, đặc biệt vào các ngày cao điểm tại địa phương nào cũng diễn ra. Phần lớn các doanh nghiệp vận tải đều thuộc tư nhân và đều có các phương án vận tải khách từ trước Tết. Và trong những ngày cao điểm hầu như các phương tiện đều phải hoạt động hết công suất, trong trường hợp cần phương tiện để sang khách cho những xe vi phạm thì ngành Giao thông không có xe để điều động hỗ trợ… Chính vì vậy bên cạnh việc tăng cường TTKS, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm thì việc phối kết hợp giữa các lực lượng cần phải được triển khai chặt chẽ.

Tại tỉnh Thanh Hóa, địa phương thường xuyên có số lượng lớn hành khách về quê ăn Tết đồng thời luôn có nhiều giải pháp hữu hiệu giải quyết tình trạng này, Thượng tá Đào Đức Minh - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh này cho biết: Cho tới thời điểm hiện nay, lực lượng CSGT cũng đã triển khai đợt cao điểm đảm bảo TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán. Tập trung xử lý nghiêm tất cả các phương tiện vi phạm. Thượng tá Đào Đức Minh cũng cho biết: Để giải quyết tình trạng thiếu phương tiện, sang khách đối với những trường hợp vi phạm, năm nay lực lượng CSGT cũng đã phối hợp chặt chẽ với ngành Giao thông để có biện pháp hữu hiệu

                                                                      Theo Báo CAND


 

Các tin khác


Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Dùng súng bắn người khác, lĩnh 69 tháng tù

Ngày 9/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Xăm Khòe (Mai Châu) về tội "giết người” và "tàng trữ, sử dụng trái phép súng săn”.

Tự gây tai nạn xe máy, 2 vợ chồng người nước ngoài thương vong

Công an huyện Mai Châu cho biết, tại Km 0+200, đường dân sinh xóm Bò Liêm, xã Đồng Tân (Mai Châu) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người nước ngoài thương vong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục