Có 2 phó vụ trưởng, 1 cán bộ Vụ Tài chính Đối ngoại của Bộ Tài chính và 3 cán bộ của Cục Thuế Đồng Nai bị truy tố trong vụ án này

Ngày 26-1, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ chạy miễn thuế từ Cục Thuế Đồng Nai lên Bộ Tài chính ra xét xử sơ thẩm.


Liên quan đến vụ án này, 6 bị can bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là Phan Văn Hiển, Vũ Xuân Hiểu (nguyên phó vụ trưởng Vụ Tài chính Đối ngoại, Bộ Tài chính), Hoàng Ngọc Nắng Hồng (nguyên trưởng Phòng Đầu tư nước ngoài thuộc Vụ Tài chính Đối ngoại, Bộ Tài chính), Đặng Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Lan (nguyên là cán bộ Phòng Thuế đầu tư nước ngoài, Cục Thuế Đồng Nai); Phạm Văn Ngọ, nguyên trưởng Phòng Thuế đầu tư nước ngoài, Cục Thuế Đồng Nai.


Vụ đổ lỗi cho cục


Trong ngày đầu tiên của phiên tòa, HĐXX tập trung thẩm vấn các bị cáo Phan Văn Hiển, Vũ Xuân Hiểu, Hoàng Ngọc Nắng Hồng để làm rõ trách nhiệm trong việc Vụ Tài chính Đối ngoại ra hai văn bản 735/TC-TCĐN và 10385/BTC-TCĐN để “giúp sức” cho Công ty Grobest & I-Mei Industrial (gọi tắt là Công ty Grobest, nằm trong KCN Amata, TP Biên Hòa, Đồng Nai) được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều tỉ đồng.


Sau khi đại diện VKSND đọc cáo trạng, các bị cáo Hiển, Hiểu, Hồng đã không đồng tình với cáo trạng. Các bị cáo cho rằng hai văn bản trên gửi Cục Thuế Đồng Nai và Công ty Grobest là văn bản trả lời, mang tính hướng dẫn, không có giá trị quy phạm pháp luật, không chỉ đạo Cục Thuế Đồng Nai miễn thuế cho Công ty Grobest.


Tuy nhiên, HĐXX khẳng định: Hai văn bản trên đã tạo điều kiện cho Ngọ, Tuyết, Lan giảm thuế thu nhập doanh nghiệp sai quy định cho Công ty Grobest.


Hé lộ đường dây từ cục lên bộ


Theo cáo trạng, từ  năm 2003 đến 2005, Phạm Văn Ngọ, Đặng Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Lan đã cố ý làm trái quy trình, thủ tục kiểm tra, quyết toán thuế tại Công ty Grobest. Trong khi kiểm tra quyết toán thuế, các bị can đã biết rõ Công ty Grobest không đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sau đó, Tuyết đã tự ý thông báo cho tổng giám đốc, kế toán trưởng Công ty Grobest biết việc đội kiểm tra do Tuyết làm đội trưởng sẽ truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2003 của công ty này. Khi nhận văn bản xin được hưởng ưu đãi thuế của Công ty Grobest, Tuyết đã cố ý không chuyển cho phòng hành chính của Cục Thuế mà giao lại cho Phạm Văn Ngọ.

Từ đó, Ngọ đã lạm quyền, tự ý có văn bản chỉ đạo Tuyết truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 của Công ty Grobest. Sau đó, Tuyết lại gửi bản sao của văn bản này cho Công ty Grobest để nhằm “giúp” Công ty Grobest tìm cách lách luật, trốn thuế.


Các bị cáo tại phiên tòa


Sau khi Công ty Grobest ký biên bản kiểm tra quyết toán thuế, Ngọ, Tuyết lại cố ý không làm thủ tục trình lãnh đạo Cục Thuế ký các quyết định xử lý mà chờ Công ty TNHH Kế toán, kiểm toán, tư vấn VN do Hà Quốc Khánh làm tổng giám đốc ký hợp đồng tư vấn thuế cho Công ty Grobest.

Trước đó, Khánh là bạn bè thân thiết với Ngọ. Sau khi ký hợp đồng với Công ty Grobest, Khánh móc nối với Hoàng Ngọc Nắng Hồng và Phan Văn Hiển soạn thảo, ban hành hai văn bản 735/TC-TCĐN và 10385/BTC-TCĐN trái pháp luật.

Sau khi có hai văn bản nói trên, ngày 24-1-2005, Tuyết và Ngọ lập tức tự ý mời kế toán trưởng Công ty Grobest đến lập biên bản điều chỉnh quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty này trong năm 2003 từ 5.417.587.913 đồng xuống còn 0 đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện Hoàng Ngọc Nắng Hồng đã tham mưu cho Vũ Xuân Hiểu soạn thảo, ký 8 văn bản xác nhận cho 8 doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh kéo dài thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước 62 tỉ đồng và xác nhận cho 2 doanh nghiệp khác được giảm thuế trái luật nhưng chưa kịp áp dụng. 

Dự kiến, đến ngày 30-1 tòa  sẽ tuyên án.

Lãnh đạo Cục Thuế thoát tội?

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều cán bộ tại Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế ký một số văn bản vi phạm tương tự hành vi phạm tội của Hồng, Hiển, Hiểu.

Hành vi của Nguyễn Thị Huệ, Phạm Văn Minh (2 phó cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai) và Phạm Văn Dưỡng (cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai) có dấu hiệu cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm trong việc tự ý ký xác nhận ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trái quy định.


Sau khi xác định hành vi trốn thuế của Công ty Grobest, ngày 26-12-2008, cơ quan điều tra đã có văn bản chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Đồng Nai để thống nhất khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huệ về tội cố ý làm trái; Phạm Văn Dưỡng, Phạm Văn Minh về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, ngày 5-1-2009, VKSND tỉnh Đồng Nai phúc đáp “chỉ ở mức xử lý hành chính là phù hợp”.

 

                                                                            Theo NLĐ

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục