Tết Canh Dần sẽ trọn vẹn nếu không có

Tết Canh Dần sẽ trọn vẹn nếu không có "điểm đen" an toàn giao thông.(Ảnh minh hoạ).

Giá cả thị trường không tăng đột biến, pháo nổ giảm 90%, “xóa trắng” đèn trời… Duy chỉ có tai nạn giao thông tăng gần 30% so với Tết năm ngoái - Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tổng kết tình hình Tết Canh dần vừa qua.

 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc tình hình an toàn giao thông là vấn đề nổi bật cần được nhắc nhở trong dịp Tết vừa qua. Trong 6 ngày Tết, cả nước đã xảy ra 397 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 287 người, 425 người bị thương. So với tết Kỷ Sửu 2009, số vụ tai nạn tăng gần 27%, số người chết tăng hơn 11%, bị thương tăng xấp xỉ 30%.
 
Trung bình mỗi ngày Tết xảy ra 66 vụ tai nạn làm chết 47 người, bị thương 70 người (Con số này trong Tết năm ngoái là 41 người/ngày). Ngoài ra còn có trên 29.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị cảnh sát bắt giữ, xử phạt với 54 ô tô, hơn 6.700 xe máy bị tạm giữ.
 
Ông Phúc nhấn mạnh tình trạng người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm gia tăng trở lại trong dịp Tết khiến số ca chấn thương sọ não sau tai nạn tăng lên.
 
Nguyên nhân được nhìn nhận là do thời gian nghỉ Tết Canh Dần kéo dài, lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông tăng đột biến, cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém…
 
Ngoài “vết đen” tai nạn giao thông, Tết Canh Dần 2010 được đánh giá đã tổ chức an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.
 
Tình trạng đốt pháo nổ theo Bộ trưởng Phúc đã giảm 90% so với năm trước. Không còn hiện tượng thả đèn trời do việc buôn bán mặt hàng này đã được ngăn chặn dứt điểm.
 
An toàn vệ sinh thực phẩm cũng có tiến triển khi cả Tết không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Không xảy ra dịch bệnh trên cả người, vật nuôi và đồng ruộng ảnh hưởng đến không khí vui Tết, đón xuân.
 
Về tình hình thị trường, giá cả theo tổng kết của Bộ Công Thương, không có hiện tượng thiếu, sốt hàng. Giá cả các loại hàng hóa, dịch vụ đều tăng nhưng không có mặt hàng nào khan hiếm, tăng giá đột biến.
 
Sức mua trong Tết năm nay được đánh giá tăng khoảng 20 - 30% so với trung bình hàng tháng nhưng vẫn được cân đối đầy đủ. Giá cả hàng hóa trong hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị tương đối bình ổn. Tuy nhiên, ở các hệ thống chợ, giá lương thực thực phẩm tăng cao, nhất là vào các ngày 29, 30 Tết.
 
Đề cập đến tình hình tăng giá tiêu dùng cùng với diễn biến nhiều mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp tới dân sinh như việc tăng giá điện của Bộ Công Thương, tăng giá xăng thêm gần 600 đồng/lít, chính sách điều chỉnh tỷ giá… Bộ trưởng Phúc khẳng định, Chính phủ đã tính toán rất kỹ để không ảnh hưởng đến tầng lớp người nghèo.
 
Theo ông Phúc, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về mặt nguyên tắc với phương án tăng giá điện do Bộ Công Thương trình nhưng mức tăng không phải là cao, không tác động đến nhóm dân cư có thu nhập thấp.
 
Trong quý I/ 2010, Chính phủ cũng đã quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, giữ ở mức không vượt quá 7% Quốc hội đã đề ra. Tuy không thể kiểm soát hết các yếu tố phụ thuộc thị trường nước ngoài nhưng các biện pháp kiềm chế đã được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ và trong tầm kiểm soát.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã lưu ý, chỉ đạo các cấp, bộ, ngành tổ chức sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới. Trước hết, ngày thứ 7 làm việc bù tuần này, Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện một cách nghiêm túc, thực chất.
 
                                                                                            Theo Dantri

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục