Để “dằn mặt” người lạ đi qua xã của mình, trong vài giờ đồng hồ, ba đối tượng nhí đã hung hãn dùng dao, mã tấu “xin đểu”, đánh và đòi “xẻo tai” một số công nhân đang thi công tại đập Sông Thao (Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình) để cướp đi hai điện thoại di động và 450.000 đồng…

 

TAND huyện Quảng Trạch vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Văn Khương (SN 1988), Nguyễn Hải Trung (SN 1989) và Lê Văn Phúc (SN 1993) đều ở Quảng Phú Quảng Trạch, Quảng Bình về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 133 Bộ luật hình sự.


Các đối tượng bị đưa lên xe về trại giam

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 13-11-2009, ba đối tượng trên cùng một số thanh niên khác đứng chơi ở đường liên xã Quảng Phú thì thấy anh Trần Quang Hạnh, công nhân đang thi công tại đập nước sông Thao, đi tới. Khương và Phúc cầm gậy và mã tấu chặn lại, sau đó kề mã tấu vào cổ anh Hạnh hỏi xin tiền. Do sợ bị chém nên anh Hạnh rút ví đưa cho Khương 450.000 đồng. Tuy nhiên ngay sau đó Phúc bảo Khương trả lại toàn bộ số tiền trên cho anh Hạnh vì sợ bị “tố” chặn đường cướp tài sản.

Vài giờ đồng hồ sau, do xảy ra mâu thuẫn với một số công nhân đang thi công đập sông Thao nên các đối tượng trên đã “đột nhập” vào lán của các công nhân (ở xã Quảng Kim) để tìm người đánh. Khi cả nhóm ập vào lán thì thấy anh Hoàng Văn Thuyết (SN 1993, trú tại Can Lộc, Hà Tĩnh) cùng anh Nguyễn Thế An (trú tại An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình), bảo vệ của xí nghiệp xây lắp Bình Lợi 4 thuộc công ty xây dựng Bình Lợi (Quảng Bình), đang nằm ngủ nên xông vào đánh hai người này túi bụi.

Sau khi đánh "phủ đầu", Khương dùng dao dí vào cổ anh An, còn Phúc dùng mã tấu dí vào cổ anh Thuyết cướp 2 chiếc điện thoại di động Nokia. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng bắt anh Thuyết và anh An vào rừng bạch đàn cách lán khoảng 1km dùng gậy, tay đánh tiếp, một lúc nữa mới tha về.

Ngay sau đó, ba đối tượng trên bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch khởi tố và bắt tạm giam, một số đối tượng tham gia đánh người khác bị xử lý hành chính.

Tại phiên xét xử, nhận thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt có giá trị không lớn, các bị cáo mới phạm tội lần đầu, sau khi phạm tội đã khắc phục hậu quả trả lại tài sản cho bị hại và tự giác ra đầu thú, phối hợp tích cực với cơ quan điều tra do đó, với hành vi cầm đầu và tham gia tích cực trong vụ án, Lê Văn Khương bị tuyên phạt 5 năm tù. Còn Nguyễn Hải Trung và Lê Văn Phúc lãnh mổi bị cáo 3 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt.

 

                                                                             Theo NLĐ

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục