Thiết bị Loa báo động khẩn cấp sử dụng điều khiển kích hoạt gọn nhẹ, tiện lợi.

Thiết bị Loa báo động khẩn cấp sử dụng điều khiển kích hoạt gọn nhẹ, tiện lợi.

Thực hiện yêu cầu của Giám đốc Công an TP về đấu tranh tội phạm cướp có vũ khí tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, ngân hàng..., Phòng KTHS (PC21) Công an Hà Nội vừa nghiên cứu sản xuất và lắp ráp thành công loa báo động khẩn cấp chống cướp.

 

Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, Trưởng phòng PC21 cho biết về thiết bị này: Loa báo động khẩn cấp chống cướp được kích hoạt bằng điều khiển từ xa là thiết bị báo động mang tính chất gây sự chú ý tức thời để lực lượng Công an, dân phòng và người dân sớm phát hiện, phối hợp bắt giữ. Mặt khác khi phát ra tiếng động cũng gây sự hoảng loạn đối với tội phạm, hạn chế hậu quả có thể xảy ra. Khi có sự cố, người sử dụng thiết bị bấm phím báo động qua hệ thống âm thanh gây tiếng động lớn trên bán kính hàng trăm mét.

Để đảm bảo bí mật, an toàn cho người báo động, thiết bị điều khiển hệ thống báo động bằng âm thanh này được thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi sử dụng, để được ở nhiều vị trí, có thể bắt tín hiệu trong bán kính 70m. Người bị hại khi phát hiện nguy hiểm có thể bấm nút báo động tại chỗ, hoặc ngay cả khi đã chạy đến nơi an toàn trong bán kính 70m vẫn có thể kích hoạt thiết bị báo động.

- Được biết trước đây đơn vị đã nghiên cứu lắp đặt thành công hệ thống báo động truyền tín hiệu khẩn cấp qua nhiều số điện thoại. Có phải vì thiết bị đó đã "lạc hậu" nên đơn vị chế tạo loại thiết bị báo động mới này, thưa ông?

- Thiết bị truyền tín hiệu khẩn cấp qua nhiều số điện thoại khi có sự cố qua nhiều năm lắp đặt, đến nay vẫn duy trì và phát huy tác dụng. Điển hình như 12 điểm lắp đặt thiết bị tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, nối trực tiếp tín hiệu đến Công an phường được PC21 lắp đặt từ năm 2007 đến nay, chưa xảy ra sự cố. Tuy nhiên,  với giá thành từ 5-7 triệu đồng, nhiều cơ sở lấy lý do kinh phí cao, hoặc đi thuê cửa hàng nên không lắp đặt thiết bị trên. Do đó, trước yêu cầu phòng chống tội phạm và đáp ứng yêu cầu của người dân về kinh phí, đơn vị đã chế tạo thiết bị loa báo động khẩn cấp, với giá thành hợp lý, dưới 1 triệu đồng/bộ.

- Trên thực tế đã có đơn vị, cơ sở nào lắp đặt thiết bị loa báo động khẩn cấp mới này chưa, thưa ông?

- Trước mắt, 102 cơ sở ngân hàng, tiệm vàng, quỹ tiết kiệm trên địa bàn quận Đống Đa đã sử dụng thiết bị trên của đơn vị. Để đảm bảo việc lắp đặt thiết bị đúng quy cách và "bí mật", không làm ảnh hưởng đến hoạt động của  cơ sở, đơn vị cử người trực tiếp đến lắp đặt hoặc hướng dẫn cụ thể cơ sở lắp đặt dựa trên sơ đồ cửa hàng.

                                                                                       Theo Báo CAND

Các tin khác


Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Dùng súng bắn người khác, lĩnh 69 tháng tù

Ngày 9/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Xăm Khòe (Mai Châu) về tội "giết người” và "tàng trữ, sử dụng trái phép súng săn”.

Tự gây tai nạn xe máy, 2 vợ chồng người nước ngoài thương vong

Công an huyện Mai Châu cho biết, tại Km 0+200, đường dân sinh xóm Bò Liêm, xã Đồng Tân (Mai Châu) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người nước ngoài thương vong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục