Đông đảo nhân dân tham gia buổi TGPL

Đông đảo nhân dân tham gia buổi TGPL

(HBĐT) - Đầu tháng 5, trời nắng như đổ lửa nhưng hàng trăm người dân xóm Sằn, xã Hợp Đồng, huyện Kim Bôi vẫn đến chật nhà văn hoá xóm để được cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh tư vấn pháp luật miễn phí. Không chỉ đồng bào dân tộc Mường, Tày, những người thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách trong xóm mà có cả một số người ở các xóm bên cạnh nghe nói có đợt trợ giúp lý miễn phí cũng tìm đến.

 

Vấn đề mà bà con hỏi nhiều nhất là về chế độ chính sách đối với hộ nghèo, người có công với cách mạng và lĩnh vực đất đai. Những vấn đề mà người dân yêu cầu giải đáp có những việc bà con thắc mắc đúng, nhưng cũng có vấn đề thắc mắc do chưa hiểu kỹ chế độ chính sách. Hầu hết các vấn đề đều được cán bộ Trung tâm giải đáp cặn kẽ và thoả đáng. Với những vấn đề liên quan đến các cơ quan chức năng cần bổ sung tài liệu, bà con làm thủ tục theo phiếu hướng dẫn. Qua đợt TGPL lưu động cho thấy, nhu cầu trợ giúp của bà con là chính đáng và cần thiết. Do kinh tế còn nghèo lại ở vùng sâu, vùng xa nên người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số là những đối tượng ít có điều kiện giao lưu, tiếp cận KHKT hiện đại như mạng Internet. Sách, báo cũng chưa đến được với đông đảo bà con. Vì vậy, mức độ hiểu biết pháp luật của những đối tượng này còn hạn chế.

 

Để đưa pháp luật đến những người có điều kiện khó khăn, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã tổ chức nhiều đợt trợ giúp lưu động tại các xóm, bản ở các xã vùng sâu, vùng xa. Hình thức giải thích, tuyên truyền pháp luật được áp dụng linh hoạt với nội dung phong phú nhưng ngắn gọn, dễ tiếp cận, phù hợp với đối tượng được hưởng trợ giúp. Từ tháng 10/2009 đến hết tháng 3/2010, Trung tâm đã tổ chức 10 đợt tư vấn lưu động tại 27 xã trong tỉnh. Tại các nơi này đã tư vấn được 475 việc. Qua đó, góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật đến gần 1.400 người. Bà Đinh Thị Oanh, Giám đốc Trung tâm cho biết: Thông qua hoạt động TGPL, người dân được cung cấp các thông tin pháp luật, giải đáp các thắc mắc, hiểu thêm quyền và nghĩa vụ của công dân. Đồng thời, Trung tâm phối hợp với chính quyền địa phương giải đáp các vụ vướng mắc pháp luật ngay tại cơ sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp và tạo ra diễn đàn sinh hoạt pháp lý rộng rãi cho nhân dân. Ngoài hình thức trợ giúp này, Trung tâm còn thực hiện tư vấn tại văn phòng, bào chữa, đại diện tại toà án. Trong tổng số 514 việc tư vấn có 21 việc đại diện, bào chữa tại toà án, 56 việc tư vấn tại văn phòng. Để đáp ứng nhu cầu TGPL ngày càng tăng, Trung tâm đã tăng cường củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên và thành lập các CLB TGPL tại các xã. Hiện nay có 189 cộng tác viên, trong đó cấp tỉnh 26 người. Đây là những người có trình độ pháp luật, phẩm chất đạo đức tốt và thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng TGPL. Trung tâm đã mở hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các CLB TGPL, cộng tác viên với các chuyên đề như: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Luật bình đẳng giới; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Luật Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS… Hàng tháng, Trung tâm xây dựng kế hoạch TGPL cụ thể và chỉ đạo chi nhánh TGPL các huyện khảo sát nhu cầu, lập kế hoạch TGPL tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK.

 

Tuy nhiên, các việc TGPL được thực hiện vẫn chủ yếu thiên về nam giới, tỷ lệ nữ, người già cô đơn, người người khuyết tật, trẻ em còn ít. Mạng lưới cộng tác viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, sự phối hợp đẩy mạnh hoạt động chưa thật hiệu quả. Phạm vi tư vấn rộng, ngân sách dành cho công tác TGPL hạn hẹp nên chưa phát huy tối đa hoạt động TGPL, nhất là TGPL lưu động. Mặt khác, công tác này vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của một số đơn vị cơ sở. Theo bà Đinh Thị Oanh, để xoá nghèo về pháp luật cho đối tượng cần khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhân dân thiếu hiểu biết pháp luật. Đó là phải tiến hành đồng bộ với các chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển KT-XH. Mặt khác, công tác giải quyết đơn thư và trả lời các phiếu kiến nghị của Trung tâm TGPL cần được các cấp, ngành quan tâm giải quyết kịp thời, tạo niềm tin cho nhân dân và công tác TGPL mới có ý nghĩa xã hội.

 

                                                                                   

                                                                      Minh Châu   

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục