Sau khi chồng bà Huỳnh Thị A mất vào năm 2003, gần hai năm sau thì bị em dâu khởi kiện, đến bây giờ qua 4 phiên toà đã tước đi mảnh đất nơi cư ngụ cuối cùng của mấy mẹ con là một câu chuyện đau xót về nhân tình thế thái và lòng người.

Mảnh đất này được người em chồng làm giấy tờ chuyển nhượng hợp pháp và được Uỷ ban Nhân dân huyện Hóc Môn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2003 cho vợ chồng bà A, nhưng nay lấy lý do em dâu không biết và không đồng ý nên toà phúc thẩm xác định giao dịch dân sự nói trên bị coi là vô hiệu, chỉ cho bà A nhận lại khoản tiền trên 103 triệu đồng.

Cuộc tranh cãi về giá trị pháp lý của giấy tờ chuyển nhượng, thực tế người em dâu đã nhận vàng, không có phản ứng gì trước việc chồng mình chủ động đi làm thủ tục chuyển nhượng, cũng như không phản đối trước việc xây cất mới toàn bộ căn nhà của vợ chồng bà A. không thu hút sự chú ý bằng sự kiện tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đã không chấp nhận một phần kháng nghị của chính… Viện Kiểm sát Nhân dân quận 12 đề nghị tính giá trị bồi thường thiệt hại trên 1,9 tỉ đồng cho bà A!

Lời phát biểu kết luận ấy được diễn ra sau phần tranh luận của các luật sư, không ai có quyền tranh luận và phản bác lại, khiến tôi băn khoăn, suy nghĩ nhiều về cách thức mà Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (BLTTDS) quy định về trình tự phát biểu tranh luận và kết luận tại phiên toà.

Theo quy định tại Điều 234 BLTTDS, trong một số vụ án có sự tham gia của viện kiểm sát, sau khi những người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận và đối đáp xong, chủ toạ phiên toà đề nghị kiểm sát viên phát biểu quan điểm của viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án.

Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp viện kiểm sát tham gia tố tụng do có khiếu nại về việc thu thập và đánh giá chứng cứ, hoặc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, thì việc BLTTDS quy định như vậy cũng không phù hợp với nguyên tắc về quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự, cũng như nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự.
 
Việc tranh luận trong phiên toà dân sự (nói chung) là quyền của các bên đương sự, trong đó có cả kiểm sát viên và các phát biểu tranh luận cần phải được toà án xem xét như nhau chứ không nên chỉ dành cho kiểm sát viên quyền phát biểu kết luận sau cùng về việc giải quyết vụ án mà không cho luật sư tranh luận lại.

Ví dụ thực tiễn từ vụ án dân sự của bà A nói trên cho thấy đây là một khiếm khuyết của thủ tục tố tụng dân sự hiện hành, mâu thuẫn với chính Điều 197 BLTTDS quy định toà án phải trực tiếp xác định những tình tiết của vụ án bằng cách hỏi và nghe lời trình bày của các đương sự, người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và những người tham gia tố tụng khác, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh: “Bản án chỉ được căn cứ vào kết quả tranh tụng, việc hỏi tại phiên toà và các chứng cứ đã được xem xét, kiểm tra tại phiên toà”.

Như vậy, theo suy nghĩ của chúng tôi, quy định về trình tự kết luận của đại diện viện kiểm sát nói trên cần phải được sửa đổi theo hướng tạo sự bình đẳng trong tranh luận dân chủ tại phiên toà và cần bảo đảm trên thực tế quy định “phán quyết của toà án phải xuất phát từ kết quả tranh luận đó” như tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới.

Nhìn dáng bà A đi liêu xiêu trong cái nắng thiêu đốt, như muốn ngã gục trước cổng toà, lòng tôi quặn thắt. Vẫn biết việc dân sự cốt là ở hai bên, toà án đóng vai trò là người trọng tài khách quan, nhưng nếu trình tự tranh luận không được thay đổi thì làm sao đảm bảo việc phân xử được công bằng và phù hợp với quy định của pháp luật…

 

 

                                                                         Theo LĐ

Các tin khác


Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục