Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Bình Dương đang nhanh chóng điều tra để sớm đề nghị truy tố Vũ Đình Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết – dịch vụ (XSKT-DV) Bình Dương và thuộc cấp về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, che giấu tội phạm, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Mua tài sản... không có thật

Với chủ trương xây dựng mới trụ sở Công ty XSKT-DV Bình Dương, tháng 10-2006, Vũ Đình Châu sang nhượng mặt bằng của Công ty cổ phần Tấn Lợi với giá 7 tỷ đồng. Sau khi có thủ tục pháp lý, hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng và thanh toán. Tuy nhiên, ông Đặng Văn Đức (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tấn Lợi) và ông Đỗ Văn Hạnh (Giám đốc Công ty cổ phần Tấn Lợi) lại ém nhẹm sự thật là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận sở hữu công trình của Công ty cổ phần Tấn Lợi đang thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương KCN Bình Dương từ ngày 2-2-2005.

Tháng 12-2006, ông Đỗ Văn Hạnh và Vũ Đình Châu ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên diện tích đất 8.054m² tại địa chỉ 672 Đại lộ Bình Dương, tổng giá trị chuyển nhượng là 6.999.995.000 đồng, tài sản chuyển nhượng gồm 7 hạng mục. Trong đó, riêng mục thứ 7 ghi trả 600 triệu đồng tiền hỗ trợ di dời, nhưng trên thực tế, không có khoản chi tiền cho việc di dời mà do hai bên tự cân đối cho… phù hợp với giá trị thỏa thuận ban đầu là 7 tỷ đồng!

Sau đó, Công ty XSKT-DV Bình Dương cũng đã chuyển khoản cho Công ty Tấn Lợi tổng số tiền 6,8 tỷ đồng (số tiền gần 200 triệu đồng còn lại chưa thanh toán vì đợi Công ty Tấn Lợi di dời nốt 1 bình điện của người dân). Toàn bộ số tiền trên, ông Đặng Văn Đức đã dùng chi trả các khoản nợ vay của công ty chứ cũng không “chuộc” giấy tờ pháp lý từ ngân hàng ra.

Như vậy, khi thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất của Công ty Tấn Lợi, Vũ Đình Châu đã không yêu cầu đại diện Công ty Tấn Lợi đưa ra giấy tờ chứng minh tài sản chuyển nhượng hợp pháp; khi ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản cũng không yêu cầu Công ty Tấn Lợi phải bàn giao giấy chứng nhận quyển sử dụng đất và giấy chứng nhận sở hữu công trình, cũng như không thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản tại phòng công chứng. Do vậy, đến ngày vụ án được khởi tố (ngày 4-5-2009), tài sản chuyển nhượng vẫn không làm thủ tục chuyển nhượng được do giấy tờ pháp lý về tài sản của Công ty Tấn Lợi đều “nằm” trong ngân hàng!

Cơ quan chức năng đang khám xét nơi ở của ông Vũ Đình Châu.

Dung dưỡng cấp dưới làm sai

Trước đó, tháng 9-2001, Lê Hoàng An (nguyên là phó phòng kế toán) lợi dụng việc đi kiểm kê sản phẩm tại phân xưởng in 2, đã lấy trộm một số dụng cụ, tài liệu gồm: 2 bộ số nhảy bằng kim loại, 7 con chữ chì mang các ký tự A, B, C, D, H, K, L; 1 miếng mút thấm mực màu xanh lá cây; nhiều tờ giấy in vé số (chưa có sê ri) của Công ty XSKT-DV Bình Dương với mục đích làm giả vé số trúng thưởng. Sau khi có những dụng cụ trên, lợi dụng các lần đi thanh hủy vé số ế gần phân xưởng in 2, An đã vào phân xưởng in 2 với tư cách là để nắm lại định mức tiêu hao nguyên liệu của sản phẩm in, nhưng thực chất An đã lấy trộm những tờ giấy in vé số nhưng chưa in số sê ri.

Sau khi có kết quả xổ số của Công ty XSKT-DV Bình Dương, An đã sử dụng bộ số nhảy và các con chữ chì thấm mực in trên miếng mút rồi đóng lên các tờ vé số chưa in số sê ri tạo ra 171 tờ vé số trúng giải 100.000 đồng/tờ (tổng trị giá 17,1 triệu đồng). Sau đó, An đem đổi ra tiền mặt.

Ngoài ra, An còn làm giả 6 tờ vé số kỳ K42 trúng giải nhất 8 triệu đồng/tờ. Sau đó, An đưa cho Nguyễn Đức Phong đi lãnh thưởng thì bị phát hiện. Toàn bộ số vé số trúng giả trên được giao nộp tới Vũ Đình Châu. Ngày 22-10-2001, Lê Hoàng An đem toàn bộ tang vật trên đến phòng Vũ Đình Châu nộp, tường trình lại sự việc. Hành vi làm giả 177 tờ vé số trúng để chiếm đoạt số tiền 65,1 triệu đồng của Lê Hoàng An cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về phía Vũ Đình Châu, biết được toàn bộ sự việc nhưng Châu không xử lý, kỷ luật An, không báo cho ban giám đốc công ty biết để có hình thức xử lý và cũng không báo cáo cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Toàn bộ số tang vật trên được Vũ Đình Châu cất giấu trong phòng làm việc của mình và bị thu giữ vào ngày 21-5-2001.

Ngoài ra, năm 2004, Vũ Đình Châu đã đưa ra chủ trương và quyết định mua xe ô tô hiệu Mercedes-Benz E240 với giá tổng cộng là 1.680.413.107 đồng (gần 1,7 tỷ đồng), vượt mức quy định (chỉ được mua xe phục vụ cho nhu cầu chung của doanh nghiệp với mức tối đa 450 triệu đồng) hơn 1,2 tỷ đồng. Hành vi mua xe vượt mức quy định trên là cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra cũng chứng minh, trong việc thi công Trung tâm thương mại thị xã Thủ Dầu Một (do Công ty XSKT-DV Bình Dương làm chủ đầu tư), Vũ Đình Châu đã bị nhà thầu xây dựng qua mặt, buộc phải thanh toán thêm số tiền hơn 1,2 tỷ đồng cho hạng mục đóng cừ thép công trình (không có trong hồ sơ mời thầu), gây thiệt hại cho nhà nước 1,2 tỷ đồng. Đây cũng là hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế.

 

                                                                                         Theo SGGP

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục