Chỉ nhận bàn giao rừng trên sổ sách, không kiểm tra thực tế

 
Sau 3 ngày xét xử vụ án hình sự sơ thẩm (xử lần 2), chiều 30-6, HĐXX TAND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tuyên án với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ban Quản lý (BQL) rừng kinh tế Suối Nhung (Báo NLĐ đã thông tin).
 
 
Bị cáo Trương Văn Đỏ, nguyên giám đốc Ban Quản lý rừng kinh tế Suối Nhung tại tòa


Theo đó, các bị cáo Trương Văn Đỏ (nguyên giám đốc BQL rừng kinh tế Suối Nhung) bị tuyên 24 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Anh Dũng (nguyên phó giám đốc BQL rừng kinh tế Suối Nhung) 30 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý rừng”, cả hai đều cải tạo không giam giữ.
 
Bị cáo Tôn Quốc Yên 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Đinh Đức Hạnh (nguyên quyền giám đốc BQL rừng kinh tế Suối Nhung) được tuyên vô tội, yêu cầu phục hồi danh dự và các quyền lợi khác. 
 
Tại phiên tòa, bị cáo Dũng cho biết năm 2001, có chủ trương giao khoán đất rừng cho đồng bào dân tộc nghèo nhưng lãnh đạo UBND xã Tân Lợi cho rằng trên địa bàn xã không có ai nhận khoán.
 

Mất hơn 10.000 ha rừng: Không ai bị xử lý

Bị cáo Đinh Đức Hạnh cho biết rừng đã mất từ trước khi giao khoán cho các hộ dân. Qua các đời lãnh đạo BQL rừng kinh tế Suối Nhung, số liệu rừng từ hơn 13.000 ha nhưng đến khi bị cáo nhận bàn giao (tháng 9-2003), chỉ còn 2.226 ha, mất trên 10.000 ha, thế nhưng không thấy ai bị xử lý!

Bị cáo Dũng làm việc với UBND xã Tân Lợi và một số xã khác, lập hồ sơ 18 hộ đủ tiêu chuẩn nhận khoán rừng và được Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước chấp thuận. Đến tháng 5-2003, giao đất cho dân.
 
Do không có máy định vị nên đo vẽ bằng thước dây, ước lượng bằng mắt thường nên diện tích sai lệch và khi nhận đất, các hộ dân phát hiện đất đã bị nhiều người dân xâm canh trồng điều từ những năm 1997-1999. Họ phải bỏ tiền ra “đền bù” cho những hộ xâm canh.
 
Về vấn đề mất rừng, bị cáo Đỏ nói: “Khi bị cáo mới nhận chức giám đốc năm 1999, chỉ nhận bàn giao rừng trên sổ sách chứ không đi kiểm tra thực tế vì những lãnh đạo cũ (Đặng Văn Uyển, Bùi Văn Danh – PV) cũng làm như vậy! Nếu đi kiểm tra thực tế, sẽ làm khó cấp trên! Sau khi đã làm giám đốc, qua kiểm tra thực tế thấy mất thêm 1.668 ha rừng!”.
 
Điều khiến hơn 40 hộ dân có quyền lợi liên quan bức xúc là HĐXX tuyên... thu hồi đất mà người dân đã trồng cao su gần thu hoạch để giao lại cho BQL rừng kinh tế Suối Nhung quản lý. Lý do được tòa đưa ra là các hộ dân này ký hợp đồng giao đất... trái pháp luật nên hợp đồng vô hiệu.
 
Ông Nguyễn Tấn Sáng (hộ nhận khoán) nói: “HĐXX đã bỏ qua các tình tiết: Sổ giao nhận khoán thể hiện theo Quyết định 202/TTg của Thủ tướng Chính phủ, chứ không phải theo Quyết định 09/QĐ của UBND tỉnh Bình Phước. Và trên các sổ này đều được lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú là các ông Nguyễn Văn Hùng (hiện là Chủ tịch UBND huyện), ông Võ Văn Chương (nguyên chủ tịch UBND huyện) cũng như một số cơ quan chức năng khác ký duyệt! Vì sao quan chức sai phạm lại bắt người dân nghèo chúng tôi phải gánh chịu hậu quả”.
 
 
                                                                                         Theo NLĐ

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục