Với thủ đoạn "cứu nét" hoặc hứa đưa đi tìm việc làm có thu nhập cao, 14/19 đối tượng trong đường dây buôn người đã lừa nhiều cô gái trẻ (có cháu chưa đủ 13 tuổi) bán cho các nhà nghỉ hoặc bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

 
Sau hơn mười ngày truy  tìm đối tượng tại các tỉnh Lào Cai, Hải Phòng, Nam Ðịnh... Công an quận Ðống Ða (Hà Nội) đã phá đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em, bắt 19 đối tượng, giải cứu chín cô gái.


20 giờ  ngày 20-6-2010, chuyến tàu hỏa Hà Nội  đi Lào Cai chuẩn bị chuyển bánh, một cô gái liền nhảy xuống tàu kêu cứu với nhân viên Ga Hà Nội: "Cứu cháu với. Bọn chúng định bắt cháu đem đi bán". Cùng lúc đó, một phụ nữ khoảng 28-30 tuổi chạy đến phân bua: "Không phải vậy đâu. Tôi đưa cháu về quê chơi, không có chuyện bán mua gì đâu!" Mọi việc được làm sáng tỏ tại Công an quận Ðống Ða. Nguyễn Thị Thủy (tức Cận), quê Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh, hiện đang ở Quảng Ninh thường đi lại Hà Khẩu, Vân Nam (Trung Quốc) đã mua PTN từ một số đối tượng khác định đưa lên Lào Cai, bán PTN qua Hà Khẩu (Trung Quốc) làm gái mại dâm thì bị bắt giữ.


Nhận định đây là đường dây lừa, buôn bán phụ nữ, Thượng tá Nguyễn Viết Thành, Phó Trưởng Công an quận Ðống Ða,  chỉ đạo Ðội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận lập án, huy động 40 cán bộ,  chiến sĩ, chia làm hai tổ công tác đi Hải Phòng và Lào Cai lần theo mắt xích từ Nguyễn Thị Thủy. Qua đó làm rõ: Hoàng Văn Long, SN 1983, quê Nam Ðịnh, hiện ở 163 Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng; Nguyễn Văn Hiếu, quê Thái Bình, hiện ở 5/25 ngõ Hào Nam, Kênh Dương; Bùi Thị Nhung, SN 1992, hiện ở Tả Quan, Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng; Nguyễn Tiến Dũng, SN 1991, ở 19/27 Ðông Trà, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng là những kẻ đã dụ PTN ra khỏi quán in-tơ-nét ở 883 Thiên Lôi, Kênh Dương rồi bán cho Nguyễn Thị Thủy.


Hai tổ công tác mở rộng giai đoạn hai của vụ án, đã làm rõ mười vụ buôn bán phụ nữ, bắt 14 tên,  trong đó có: Vũ Văn Công, SN 1984, hiện ở 789 đường Nguyễn Văn Linh (Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng); Bùi Ngọc Lương, SN 1983, ở 33/810 phố Tôn Ðức Thắng (Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng); Ngô Mạnh Tiến, SN 1993, quê Nam Ðịnh, ở chợ Chính Minh (Hà Khẩu, Trung Quốc);  Phạm Thị Dung (tức Dung ma ma), SN 1990, quê Phú Lương, Thái Nguyên, hiện sống lang thang ở Hải Phòng; Nguyễn Nhật Cảnh, SN 1957, hiện ở 1/571 đường Nguyễn Văn Linh, chuyên kinh doanh Nhà nghỉ Phương Thủy... cùng một số tên liên quan khác, phạm tội mua bán phụ nữ, trẻ em, không tố giác tội phạm.


Thực tế hiện nay, có một số cháu gái trót ham chơi, bỏ nhà vào các quán in-tơ-nét ngồi "chát" thâu đêm, suốt sáng nhưng không có tiền trả chủ quán. Lợi dụng hoàn cảnh này, các đối tượng xấu dùng thủ đoạn "cứu nét", bỏ tiền ra để "cứu", nhưng thực chất đem bán cho các nhà nghỉ như trường hợp của PTT, được cứu tại quán nét ở 87 Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng. Sau đó bị bán xuống Ðồ Sơn làm gái bán dâm. Rất may là các trinh sát hình sự Công an quận Ðống Ða đã kịp thời giải cứu được PTT.


Khó khăn của vụ án là các trinh sát không biết nhận dạng của các đối tượng, phải sàng lọc danh sách cả 50 người mới tìm ra tên Hoàng Văn Long (tức Huy). Mặt khác, có nhiều đối tượng trong vụ án, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, liên tục di chuyển ở nhiều tỉnh, thành phố nên việc truy tìm rất vất vả. Ðáng chú ý, Bùi Ngọc Lương, một trong những tên cầm đầu đường dây buôn bán phụ nữ luôn dùng nhiều thủ đoạn đối phó với công an. Ðể tránh sự phát hiện của các đối tượng, các trinh sát trong tổ công tác đã phối hợp Công an TP Hải Phòng, Công an Lào Cai, Công an Cửa khẩu Hà Khẩu (Trung Quốc) mật phục, hóa trang bắt gọn những kẻ buôn người và giải cứu an toàn cho các cô gái tại Nhà nghỉ Phương Thủy (ở Hải Phòng) do tên Nguyễn Nhật Cảnh, kẻ chuyên mua bán trẻ em làm gái mại dâm làm chủ.


Vụ án này là hồi chuông cảnh tỉnh về sự quan tâm giáo dục của gia đình đối với trẻ em. Hầu hết các nạn nhân của vụ buôn bán đều là trẻ em (7/9 trường hợp được giải cứu dưới 16 tuổi, một cháu sinh năm 1998, có trường hợp hai chị em bị bán). Nhiều cháu có hoàn cảnh éo le, thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình, bố, mẹ. Thêm vào đó là tác động mặt trái của phương tiện in-tơ-nét cùng công tác quản lý hoạt động của dịch vụ này còn lỏng lẻo; công tác quản lý hành chính, nhân hộ khẩu tại các cơ sở xã, phường, quận, huyện... còn nhiều sơ hở.
 
 
 
                                                                                            Theo ND

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục