2 đối tượng vụ án.

2 đối tượng vụ án.

Kim Anh nhận tiền cùng 8 bộ hồ sơ làm giấy phép lái xe cho chị Thắm. Khi trả bằng, chị Thắm phát hiện ra có 2 giấy phép lái xe giả.

Đến ngày 22/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã bóc gỡ thành công đường dây làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức, đồng thời thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Mai, 51 tuổi, trú tại khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, Trấn Yên (Yên Bái) và Vũ Huy Quý, 23 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội) về tội danh trên.     

Đầu tháng 7/2010, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai nhận được đơn của chị Trần Thị Thắm, ở ki ốt số 9-10, Hợp tác xã Tam Kim, phường Đại Kim (Hoàng Mai), tố cáo vợ chồng Nguyễn Kim Anh, 22 tuổi và Nguyễn Văn Trường, 25 tuổi ở ngõ 324/16 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 146 triệu đồng, bằng thủ đoạn xin việc và làm giấy phép lái xe (GPLX).

Trong 2 tháng chị Thắm đã nộp cho Kim Anh 8 hồ sơ làm GPLX ôtô và 5 hồ sơ của những người có nhu cầu chuyển việc làm cùng số tiền là 146 triệu đồng… Khi đến trình báo, chị Thắm đã giao nộp 2 GPLX giả mang tên Hoàng Văn Vui và Hoàng Văn Đức.

Quá trình đấu tranh, Kim Anh khai nhận: sau khi nhận tiền và hồ sơ của chị Thắm, Kim Anh đã chuyển 2 hồ sơ xin việc và 8 hồ sơ làm GPLX ôtô cho Phạm Thị Mai (là người cùng quê tại TT Cổ Phúc, Trấn Yên) cùng tổng số tiền là 107 triệu đồng; chuyển cho người đàn ông tên Dũng hồ sơ xin việc của 2 người cùng 25 triệu đồng… Sau đó, Kim Anh đã nhận lại của Mai 7 GPLX ôtô, trong đó có 1 GPLX của Trường và đưa chị Thắm 6 GPLX.

Trong quá trình trả GPLX cho những người nhờ làm, chị Thắm phát hiện GPLX đó là giả nên đã trả lại cho Kim Anh 4 GPLX, giữ lại 2 GPLX, đồng thời yêu cầu Kim Anh trả tiền. Kim Anh đem 4 GPLX đó cùng GPLX mang tên chồng của Kim Anh trả lại cho Mai và yêu cầu lấy lại tiền nhưng Mai không trả vì Kim Anh chưa trả nốt 2 GPLX còn lại.

Còn Nguyễn Văn Trường khai nhận tự đi mua phôi chứng minh thư và bằng lái thật của cửa hàng cầm đồ trên phố Định Công rồi thay ảnh của anh ta vào ảnh của những người có tên trên CMND, nhằm đánh lừa người khác hoặc các cơ quan thừa hành pháp luật khi kiểm tra.

Đến ngày 9/7, Phạm Thị Mai, 51 tuổi, trú tại số 336, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã đến trụ sở Công an quận Hoàng Mai đầu thú, giao nộp 3 bằng tốt nghiệp cấp 3 giả. Mai khai nhận đã chuyển 8 hồ sơ là GPLX cho một thanh niên tên là Thắng ở Hà Nội để làm GPLX giả. Đến khoảng tháng 6/2009, Thắng đã làm xong 7 GPLX xe giả… Ngoài ra Mai còn nhận làm bằng tốt nghiệp cấp 3 giả với Vũ Huy Quý, 23 tuổi, trú tại tổ 2, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. 

Tại cơ quan Công an, Quý khai nhận đã làm bằng giả cho Mai để kiếm tiền chênh lệch. Tất cả những trường hợp Mai nhờ làm bằng tốt nghiệp thì Quý đã chuyển cho bạn là Thắng nhà ở Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (Hà Nội).

Hiện Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai đang  tổ chức lực lượng bắt giữ Thắng. Để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, Thắng hãy đến cơ quan Công an đầu thú hoặc ai biết thông tin Thắng đang ở đâu, hãy liên hệ đến Công an quận Hoàng Mai theo số điện thoại 043. 9397612 gặp đồng chí Chiêu

                                                                            Theo Báo CAND

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục