Không chỉ trong các hệ thống kinh doanh siêu thị mà ngay tại các cửa hàng bán lẻ của Thủ đô Hà Nội cũng có dấu hiệu “quay lưng lại” với sản phẩm của Vedan.

Tạm ngưng kinh doanh sản phẩm của Công ty cổ phần hữu hạn Vedan (Vedan) từ ngày 5/8/2010, đây là động thái của Saigon Co.op nhằm ủng hộ nông dân TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang trong quá trình khởi kiện về việc công ty này gây ô nhiễm sông Thị Vải, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống người dân cũng như gây thiệt hại cho nông dân.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết: “Saigon Co.op ưu tiên thu mua và phân phối sản phẩm của những nhà cung cấp có đầu tư hệ thống xử lý chất thải, đảm bảo chất thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường và được cơ quan chức năng chứng nhận. Qua thông tin về hiện trạng gây ô nhiễm môi trường của Vedan, Saigon Co.op đã quyết định tạm ngưng kinh doanh sản phẩm của công ty này từ ngày 05/08/2010".

Theo đó, siêu thị Co.opMart sẽ không kinh doanh sản phẩm bột ngọt, hạt nêm mang nhãn hiệu Vedan. Đồng thời Saigon Co.op cũng buộc Vedan phải có biện pháp thu hồi sản phẩm cho đến khi khắc phục xong sự cố và giải quyết thỏa đáng cho bà con nông dân”.

Hệ thống Co.opMart sẽ ngưng tiêu thụ sản phẩm của Vedan trên cả nước.

Hệ thống Co.opMart là chuỗi siêu thị bán lẻ trực thuộc Saigon Co.op, bao gồm 44 siêu thị tại TP HCM, Hà Nội và các tỉnh miền Nam và Nam Trung bộ, sản phẩm của Vedan được tiêu thụ ở hệ thống này là khá lớn. Việc Saigon Co.op đi đầu trong việc dừng kinh doanh các sản phẩm của Vedan  có thể coi là một “đòn” khá nặng trong khi công ty này vẫn đang “cò kè” trong việc đền bù.

Tại hệ thống siêu thị Big C, bà Dương Thị Thùy Trang, Giám đốc đối ngoại của Big C cho biết, một số siêu thị của hệ thống tại miền Bắc và miền Trung cũng đã tạm ngưng bán sản phẩm Vedan.

Không ngưng bán, nhưng đại diện của một vài siêu thị trên địa bàn Hà Nội cũng cho biết sản phẩm của Vedan đang có dấu hiệu tiêu thụ chậm.

Không chỉ trong các hệ thống kinh doanh siêu thị mà ngay tại các cửa hàng bán lẻ của Thủ đô Hà Nội cũng có dấu hiệu “quay lưng lại” với sản phẩm của Vedan.

Chị Mai, chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh thực phẩm đồ khô trên phố Cao Thắng, Hà Nội cho biết: “Từ hơn một tuần nay, các sản phẩm của Vedan bán khá chậm, qua các phương tiện truyền thông, nhiều người tỏ ra bất bình với Vedan về việc khắc phục những sai phạm nên đã chọn sang sản phẩm của hãng khác”.

Dạo qua một số chợ trên địa bàn Hà Nội, các chủ cửa hàng kinh doanh những sản phẩm này đều phản ảnh rằng, từ nhiều ngày nay, các sản phẩm của Vedan bắt đầu có dấu hiệu chững lại.

Trong khi đó, CAND Online có những cuộc phỏng vấn nhanh với những người nội trợ hoặc có liên quan tới ngành nghề thực phẩm, tại thời điểm này thì khi được hỏi đã phần mọi người đều trả lời là chọn mua sản phẩm của hãng khác bởi những lý do như trên, còn con số rất thì còn phải suy nghĩ.

Lực lượng Cảnh sát Môi trường phát hiện, bắt quả tang Vedan dùng thủ đoạn tinh vi, xả nước thải không qua xử lý trực tiếp vào sông Thị Vải.

Rất nhiều đầm tôm của người dân do ô nhiễm nước đã phải bỏ hoang.

Đã gần 2 năm kể từ ngày lực lượng Cảnh sát Môi trường phát hiện, bắt quả tang Vedan dùng thủ đoạn tinh vi, xả nước thải không qua xử lý trực tiếp vào sông Thị Vải gây ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe… của hàng ngàn hộ dân TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhưng cho tới nay, hậu quả từ việc làm sai trái đó vẫn chưa được khắc phục.

Nguyên nhân chủ yếu là do phía Vedan thiếu thiện chí khi cho rằng khoản tiền phải trả cho thiệt hại đã gây ra với người dân là tiền "hỗ trợ" chứ không phải tiền "đền bù" để rồi cứ liên tục đưa ra cái giá quá bèo bọt.

Và cho đến những ngày cuối tháng 7 vừa qua, nông dân 3 tỉnh, thành ven sông Thị Vải đồng loạt gửi đơn khởi kiện Vedan ra tòa án địa phương dù mức bồi thường đã được đại diện phía Vedan “nhích” dần lên

                                                                                  Theo Báo CAND

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục