Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động
tại xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn

Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh có chức năng là cầu nối của người dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách với pháp luật. Trong những năm qua, trung tâm không chỉ tiến hành việc tuyên truyền, trợ giúp tại trung tâm, các chi nhánh mà còn tổ chức hàng trăm buổi trợ giúp pháp lý lưu động kết hợp với phổ biến những chính sách ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu, giúp họ nhận thức rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước để yên tâm sản xuất, hạn chế vi phạm pháp luật, ổn định an ninh chính trị ở cơ sở.

 

Có mặt tại buổi trợ giúp pháp lý lưu động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức tại xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn, chúng tôi đã phần nào hiểu được sự cần thiết của hoạt động tư vấn pháp luật này. Bất chấp cái nắng gay gắt giữa hè, số bà con kéo đến tham dự buổi trợ giúp ngày càng đông. Ngay sau khi tư vấn viên phát phiếu lấy ý kiến, bà con bàn luận sôi nổi và nhanh chóng đưa ra những ý kiến, thắc mắc. Vấn đề nổi cộm nhất trên địa bàn được đa số người dân quan tâm là vị trí qui hoạch bãi rác của xã; chế độ chính sách cho người có công, người khuyết tật; khiếu kiện về đất đai…. Tư vấn viên lần lượt giải đáp từng ý kiến thắc mắc của nhân dân căn cứ trên các văn bản pháp luật đã được ban hành. Đặc biệt, tư vấn viên đã lồng vào đó những thông tin, qui định mới được ban hành, gắn liền với chế độ cho người dân như trước đây người tàn tật thuộc hộ nghèo mới được trợ cấp nay thì chỉ cần là đối tượng người tàn tật là được trợ cấp. Bên cạnh đó, tư vấn viên còn hướng dẫn bà con cách thức tiến hành từng loại thủ tục giấy tờ, hồ sơ cho đúng qui định. Kết thúc buổi tư vấn, do thời gian hạn hẹp nên có một số ý chưa được giải đáp vẫn nhưng đa phần người dân đều cảm thấy hài lòng.

 

Trao đổi với chúng tôi sau buổi trợ giúp, đồng chí Lưu Văn Thường, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh cho biết: “Muốn có một buổi trợ giúp pháp lý đạt hiệu quả thì công tác chuẩn bị đóng vai trò quyết định. Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, các vấn đề mà người dân yêu cầu trợ giúp ngày càng nhiều và phức tạp. Do đó, chúng tôi phải luôn ý thức không ngừng nâng cao chất lượng các buổi trợ giúp pháp lý lưu động để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhân dân”.

 

Vùng ưu tiên của hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động hiện nay là các khu vực khó khăn , đang triển khai dự án xây dựng, khu vực tái định cư… là nơi tồn tại nhiều bức xúc, thắc mắc hơn cả. Trợ giúp pháp lý lưu động về cơ sở là hình thức trợ giúp pháp lý phù hợp với địa bàn tỉnh ta. Trung tâm đã chú trọng củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ tư vấn viên, cộng tác viên cơ sở để đảm bảo khả năng giải đáp chính xác, đầy đủ mọi ý kiến của nhân dân. Bên cạnh đó, thông qua đội ngũ cán bộ tư pháp, cán bộ địa phương, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã tiến hành khảo sát, tiếp thu, tổng hợp lại những vấn đề được người dân quan tâm hàng đầu, từ đó có sự chuẩn bị phù hợp trước buổi tư vấn.

 

Trên cơ sở sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Trung tâm đã tăng cường tổ chức các buổi trợ giúp pháp lý phát  triển  theo cả chiều sâu và chiều rộng. Năm 2009, Trung tâm đã tổ chức 56 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 109 điểm (tăng 26 đợt và 49 điểm so với năm 2008). Qua đó đã tư vấn được 2.010 vụ việc; tuyên truyền lưu động, phổ biến giáo dục pháp luật cho 5.672 lượt người. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2010, Trung tâm đã tổ chức 32 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 67 điểm, tư vấn cho 1485 vụ việc với 4.8790 lượt người, trong đó có 1.084 lượt người nghèo, đối tượng chính sách.

 

Các buổi trợ giúp pháp lý lưu động được chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung sát với thực tế đã có tác dụng đi sâu và phát huy hiệu quả trong đời sống người dân. Phát huy vai trò tích cực, kịp thời giải đáp thắc mắc, nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân ngay tại cơ sở, giảm tình trạng khiếu kiện không đáng có, giữ gìn an ninh trật tự địa phương. 

 

                                                                                Dương Liễu

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục