UBND xã duy trì thường xuyên tủ sách pháp luật để người dân đến tìm hiểu. Ảnh T.L

UBND xã duy trì thường xuyên tủ sách pháp luật để người dân đến tìm hiểu. Ảnh T.L

(HBĐT) - Xã Tây Phong, huyện Cao Phong có địa bàn nằm dọc theo Quốc lộ 6 dễ bị ảnh hưởng bởi các tai, tệ nạn xã hội. Bởi vậy, trang bị kiến thức pháp luật cho người dân luôn là điều cần thiết. Nhiều năm qua, xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường các hoạt động tư pháp để đảm bảo tốt ANTT, ATXH.

 

Hàng năm, UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục bằng cách phân công các thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật phụ trách từng thôn xóm,  phối hợp với các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền pháp luật. Với nhiều cách thức tổ chức phong phú, đa dạng kể từ năm 2005- 2009, xã Tây Phong đã tổ chức được 40 hội nghị tuyên truyền pháp luật có 3.050 lượt người tham gia. Đặc biệt trong 3 năm từ 2007-2009, Tây Phong được chọn làm điểm trong việc triển khai, thực hiện đề án 212 " Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ Tư pháp trong phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn" đã tổ chức được 20 hội nghị tuyên truyền pháp luật, với sự hỗ trợ của các giảng viên đến từ Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh, cán bộ Tư pháp huyện. Đồng thời tổ chức 1 cuộc thi về công tác hòa giải cơ sở sôi nổi, hấp dẫn  và thiết thực với cán bộ tư pháp và với người dân. Xã thành lập được 1 CLB Trợ giúp pháp lý thu hút 50 thành viên, hầu hết là hộ nghèo, hộ chính sách tham gia. 7 năm qua CLB duy trì đều đặn các buổi sinh hoạt đã phát huy tối đa hiệu quả công tác trợ pháp lý cho người dân, đặc biệt là những người dân nghèo mà trước đó chưa có điều kiện để tìm hiểu thông  tin, kiến thức pháp luật. Từ khi thành lập, CLB đã trợ giúp, giải đáp được 208 đơn thư của  các thành viên CLB và nhân dân trong xã.

 

Được trang bị đầy đủ kiến thức luật pháp, Ban Tư pháp xã đã thực  hiện tốt công tác thi hành án dân sự đối với các vụ án dưới 500.000 đồng được cấp trên chuyển giao không để tồn tại, kéo dài. Nhiều năm qua công tác quản lý hộ tịch được thực hiện một cách chặt chẽ, đúng pháp luật. Từ năm 2005-2009, Ban Tư pháp đã tham mưu cho UBND xã đăng ký khai sinh cho 323 trường hợp, khai tử cho 135 trường hợp và đăng ký kết hôn cho 195 cặp vợ chồng theo Nghị định 83, nay là nghị định 158 của Chính phủ không xảy ra sai sót để người dân phải phản ánh. Tham mưu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã chứng thực bản sao từ bản chính theo Nghị định 79 của chính phủ 1.785 trường hợp theo đúng quy định, đúng thẩm quyền.

 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thực thi pháp luật từ xã đến các thôn xóm, đến nay người dân xã Tây Phong đã có những hiểu biết nhất định để  chấp hành đúng các quy định của Nhà nước của địa phương. Trên cơ sở những kiến thức đã được nghe, được tìm hiểu, người dân có đủ tự tin để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân và gia đình. Điều đáng ghi nhận hơn cả là đã góp phần hạn chế đáng kể những mâu mắc, va chạm trong cuộc sống của cộng đồng dân cư. Không còn các vụ khiếu kiện vượt cấp, các vụ vi phạm pháp luật cũng đã giảm đáng kể tình hình ANCT, TTATXH được ổn giữ vững, tạo đà cho sự phát triển về kinh tế.

 

                                                                                          Thúy Hằng

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục