Hầu hết sản phẩm đồ chơi trẻ em được bày bán trên các tuyến phố Cù Chính Lan, Điện Biên Phủ (TP Hòa Bình) đều không có tem hợp quy CR.

Hầu hết sản phẩm đồ chơi trẻ em được bày bán trên các tuyến phố Cù Chính Lan, Điện Biên Phủ (TP Hòa Bình) đều không có tem hợp quy CR.

(HBĐT) - Ngày 15/9/2010 là thời hạn bắt buộc phải dán tem hợp quy (tem CR) cho mặt hàng đồ chơi trẻ em (ĐCTE) sản xuất trong nước hay nhập khẩu theo quy định của Bộ Khoa học - Công nghệ. Tuy nhiên, trên thực tế, bên cạnh một vài ĐCTE có dán dấu hợp quy, những loại đồ chơi không tem, không nguồn gốc, xuất xứ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm vẫn tràn lan trên thị trường.

 

Đồ chơi trẻ em - “vắng bóng” dấu hợp quy

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN 3: 2009/ BKHCN) có hiệu lực từ ngày 15/4, theo đó, các mặt hàng đồ chơi trẻ em (sản xuất trong nước và nhập khẩu) lưu thông trên thị trường phải bắt buộc có dấu chứng nhận hợp quy. Qua thực tế tìm hiểu, đến thời điểm này, hầu hết các loại đồ chơi bán trên thị trường đều chưa thực hiện quy định này.

 

Tại chợ Phương Lâm (TP Hoà Bình) đã lác đác ĐCTE có gắn tem CR. Tuy nhiên, hàng không tem còn rất nhiều và vẫn được bày bán tại các cửa hàng. Để che mắt cơ quan chức năng, một vài cơ sở kinh doanh bày bán các loại ĐCTE có tem CR ở ngoài, khi khách hỏi, chủ cửa hàng mới đưa ra các loại đồ chơi không dán tem. Chị Phương, một chủ cửa hàng đồ chơi tại phường Phương Lâm (TPHB) cho biết: Các chủ cửa hàng kinh doanh ĐCTE đều biết quy định bắt buộc phải có tem CR trên sản phẩm trong nước sản xuất hay nhập khẩu từ nước ngoài nhưng số lượng hàng tồn chưa tiêu thụ hết, đem trả lại các đại lý không được nên vẫn phải bày bán để thu hồi vốn.

 

Theo quy định, sau khi sản phẩm ĐCTE được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, công việc gắn tem CR do DN tự in, tự gắn. Đối với sản phẩm mũ bảo hiểm loại tem phản quang hợp quy CR vẫn có thể làm giả trong khi đó chiếc tem CR gắn trên sản phẩm ĐCTE chỉ làm bằng giấy, khả năng làm giả có thể nhiều hơn. Hơn nữa, doanh nghiệp tự in, tự gắn tem thì ai sẽ kiểm soát số lượng? Theo ông Nguyễn Đình Khanh, Chi cục trưởng Chi cục QLTT, qua kiểm tra các siêu thị, đại lý trên địa bàn đã chấp hành tương đối tốt quy định gắn tem CR cho sản phẩm. Tuy nhiên, tại một số cửa hàng nhỏ, lẻ cũng đã gắn tem CR cho sản phẩm nhưng đều là tem giấy, nhiều mặt hàng tem nhãn đều có thể làm giả được thì tem CR gắn trên ĐCTE cũng không loại trừ khả năng đó. Để đảm bảo tính xác thực của tem CR gắn trên ĐCTE, cơ quan chức năng nếu nghi ngờ, có thể lấy mẫu kiểm nghiệm, đối chứng với chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy của DN. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Nhưng điều mà tất cả đều lo ngại là các DN, cá nhân kinh doanh tự ý gắn tem hợp quy lên sản phẩm, một câu hỏi đặt ra liệu có bao nhiêu cơ sở kinh doanh tuân thủ đúng quy trình đó khi tiến hành dán tem hợp quy. Trong trường hợp tuân thủ đúng quy trình, DN liệu có duy trì liên tục và đối với mọi dòng sản phẩm do mình sản xuất ra hay không? Như vậy, sự có mặt của tem hợp quy trên các sản phẩm  không hợp quy không có lý do để tồn tại. Trong nhiều trường hợp còn gây nhầm lẫn cho chính người tiêu dùng.

 

Đồ chơi bạo lực, nguy hiểm... tung hoành

 

Bên cạnh các mặt hàng đồ chơi trẻ em chưa thực hiện dán tem CR, trên thị trường vẫn xuất hiện tràn lan mặt hàng đồ chơi bạo lực, nguy hiểm như súng, kiếm, đao, còng, dùi cui hiện đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường.

 

Hàng năm, các món hàng như súng nước, gậy phản quang, gươm nhựa hầu như cửa hàng nào cũng có. Những loại đồ chơi như vậy được sử dụng trong những lần “đấu tay đôi” của nhiều em trai hiếu động chắc chắn sẽ không tránh khỏi thương tích. Bên cạnh đó, một loạt đồ chơi khác có khả năng gây sợ hãi ở cấp độ cao như mặt nạ đầu lâu xương chéo, máu me kinh dị, những quái thú như rắn, khủng long... cùng nhiều mô hình siêu nhân thường gắn với những phụ kiện như mũ, khiên, mảnh giáp tay, giáp chân mang hơi hướng bạo lực. Tất cả các sản phẩm này chỉ có chữ Trung Quốc.

 

Tìm hiểu thị trường đồ chơi năm nay, mặt hàng vẫn đang nổi là những chiếc cù quay có giá từ dưới 10.000 đến gần 50.000 đồng, tùy thuộc vào chất liệu, kích thước. Chỉ cần 4.000 đồng trở lên là bạn có ngay một chiếc cù quay bằng sắt có đường kính khoảng 8 cm, có 6 cánh nhọn với tốc độ quay nhanh, mạnh, nó có thể làm xây xước da nếu chẳng may va phải. Thiết nghĩ, chiếc cù quay có giá gần 50.000 đồng sẽ to và nguy hiểm như thế nào với người chơi và những người xung quanh?

 

Ông Nguyễn Đình Khanh cho biết thêm: Ngoài các siêu thị như AP-Plasa, Intimex chi nhánh Hòa Bình thì hầu hết các cửa hàng nhỏ lẻ bán ngoài thị trường đều bán sản phẩm nhập lậu từ Trung Quốc. Tuy mẫu mã, chủng loại đa dạng hơn nhưng vẫn không đảm bảo chất lượng và đặc biệt có sản phẩm chứa hóa chất, phẩm màu độc hại bị nghiêm cấm trong sản xuất công nghiệp. Lực lượng chức năng đã  nhiều lần ra quân và kiểm tra bất ngờ song vẫn khó kiểm soát.

 

Thị trường đồ chơi là một trong những thị trường hết sức nhạy cảm vì những thứ mà con bạn chơi sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sự hình thành nhân cách của trẻ. Ngoài những nỗ lực của các lực lượng chức năng chuyên ngành và liên ngành trong kiểm soát thị trường, sự định hướng các trò chơi của mỗi bậc làm cha, làm mẹ là việc làm hết sức quan trọng.

     

 

                                                                                        Hồng Nhung

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục