Mặc dù quy định cấm học sinh đi xe gắn máy phân khối lớn đến trường (khi chưa đủ tuổi thi lấy giấy phép lái xe) đã thực hiện một thời gian dài, nhà trường cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng có nhiều biện pháp chế tài để ngăn cấm học sinh đi xe gắn máy đến trường, nhưng thực tế, tình trạng học sinh đi xe gắn máy đến trường vẫn diễn ra "rầm rộ" tại các trường THPT.

Mới đây, UBND TP HCM đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố kiểm tra, xử lý tình trạng học sinh chưa đủ tuổi đi xe gắn máy đến trường.

Theo quy định của nhà trường, cấm học sinh đi xe gắn máy phân khối lớn và không nhận giữ xe nếu học sinh không có giấy phép lái xe. Để đối phó với các quy định của nhà trường, các em lại tìm cách gửi xe tại các bãi giữ xe "vệ tinh" xung quanh trường. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, học sinh gửi xe ở bãi giữ xe Bệnh viện Thống Nhất), Trường THPT Trưng Vương (quận 1, học sinh gửi xe ở bãi giữ xe Thảo Cầm Viên)…

Chống chế cho việc đi xe gắn máy phân khối lớn, nhiều học sinh biện hộ nhiều lý do: Nhà xa, tan học còn đi học thêm nhiều chỗ, đi xe buýt thì bị trễ giờ, kẹt xe… Còn đi xe dưới 50 phân khối thì ngại với bạn bè, đứa nào cũng đi toàn xe tay ga đắt tiền. Để qua mặt lực lượng CSGT kiểm tra, nhiều học sinh mặc áo khoác ngoài để che đi phù hiệu nhà trường để khỏi bị "tuýt còi" khi lưu thông trên đường. Nhiều em còn "vô tư" chở 3, không đội mũ bảo hiểm phóng vi vu trên đường.

Ngày 4/11, tại Trường Dân lập Thái Bình (quận Tân Bình) hàng chục học sinh vẫn đi xe gắn máy đến trường. Các em học sinh gửi xe tại bãi giữ xe Tennis - Bida cách đó chừng 100m, rồi đi bộ qua trường.

Học sinh không đội mũ bảo hiểm phóng vi vu trên đường.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (quận 10), Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh), sau giờ tan học, nhiều học sinh còn tụ tập đợi bạn, chở 3, không đội mũ bảo hiểm nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Em B.Q.H (ngụ quận 10), học sinh lớp 10 nói: "Ở trường không nhận giữ xe thì tụi em gởi ở nhà bạn, tan học thì qua đó lấy xe. Thằng bạn em còn được ba nó đầu tư cho chiếc SH đi học. Ổng chỉ yêu cầu nó đi học cho đủ buổi thôi. Chứ đừng "cúp cua" la cà quán xá là được". Chiều con nên nhiều phụ huynh vẫn trang bị cho con mình những chiếc xe phân khối lớn, xe ga đắt tiền cho bằng bạn bè. Khi CSGT kiểm tra thì cha mẹ lại đến đóng phạt đã tạo tâm lý cho các em "vô tư" vi phạm luật giao thông. Chưa kể, sự giúp sức của các bãi giữ xe quanh các trường học cũng góp phần cho học sinh vi phạm luật giao thông.

Theo ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Công tác học sinh - sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM: "Những em bị Phòng CSGT đường bộ xử phạt và chuyển danh sách cho Sở, chúng tôi sẽ gửi về trường kèm ý kiến chỉ đạo. Hình thức xử phạt các trường báo cáo lên là kiểm điểm học sinh vi phạm và mời phụ huynh lên, đọc kiểm điểm trước lớp, bị hiệu trưởng nhắc nhở dưới cờ, hạ hạnh kiểm tháng đó".

Kết quả điều tra mới đây của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: Gần 80% người bị xử lý khi tham gia giao thông trong độ tuổi từ 16 đến 35; Gần 80% sinh viên đi xe máy không có giấy phép lái xe; 95% sinh viên điều khiển xe máy sai kỹ thuật. Gần như 100% trong số học sinh THPT sử dụng xe máy đến trường khi không có giấy phép.

                                                                      Theo Báo CAND

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục