Trịnh Duy Khánh và Phạm Hồng Hải.

Trịnh Duy Khánh và Phạm Hồng Hải.

Ngày 12/11, Công an thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Duy Khánh, trú tại thị xã Cẩm Phả và Phạm Hồng Hải, trú tại Hưng Yên.

 

Khánh và Hải cũng đã bị Công an thị xã Cẩm Phả bắt tạm giam để điều tra mở rộng vụ án và làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó vào ngày 26/10, Công an thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình nhận được đơn trình báo của chủ quán Karaoke P.N., trình báo về việc 3 nữ nhân viên làm việc tại quán bị mất tích. Các nhân viên này là: Mai Thị H. (24 tuổi), trú tại Ninh Bình; Bùi Thị N. (20 tuổi), quê Thanh Hoá và Nguyễn Thị Lan H. (23 tuổi), trú tại Nghệ An.

Vào đêm 25/10, cả 3 nhân viên trên được chủ quán phân công phục vụ trong 1 phòng hát có 4 thanh niên vào hát karaoke. Đến 24h cùng ngày, 4 thanh niên đã rủ 3 nhân viên của quán đi ăn đêm, sau đó không thấy các nữ nhân viên này quay trở lại.

Trong lúc lực lượng Công an đang mở hướng truy tìm các nạn nhân thì ngày 27/10, Công an thị xã Cẩm Phả nhận được tin báo của 1 người dân là thân nhân của nhân viên Mai Thị H. thông báo, H. đang bị giam giữ bất hợp pháp tại 1 cơ sở làm nghề massage tại phường Cẩm Trung, thị xã Cẩm Phả.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin của quần chúng, Công an thị xã Cẩm Phả đã tiến hành kiểm tra cơ sở gội đầu, tẩm quất thư giãn của Trịnh Duy Khánh tại phường Cẩm Trung và đã phát hiện Mai Thị H., Bùi Thị N. và Nguyễn Thị Lan H., đang bị giữ trái phép tại đây.

Cùng bị giam giữ vơi các cô còn có Hoàng Thị T. (26 tuổi), Lê Thị H. (20 tuổi) và Nguyễn Thị Nh. (18 tuổi) quê Thanh Hoá. Các thiếu nữ này đều bị bắt cóc từ Ninh Bình và Nam Định đưa về và bị ép phải làm nhân viên cho cơ sở gội đầu, tẩm quất, massage thư giãn trên.

Trịnh Duy Khánh và Phạm Hồng Hải.

Khi được giải cứu, Mai Thị H. cho biết, tối 25/10, khi ngồi hát đến 24h thì 4 thanh niên có mời tất cả nhóm cùng đi ăn đêm, thấy khách quá nhiệt tình nên cả 3 chị em nhận lời. Ra tới xe ôtô, 4 thanh niên không tới quán ăn mà chở tất cả về phường Cẩm Trung, thị xã Cẩm Phả.

Tại đây bọn chúng đã đưa 3 người vào 1 quán cắt tóc gội đầu thư giãn, khoá cửa lại, đồng thời lấy điện thoại của Lan H. và N. để trong túi xách không cho liên lạc; riêng điện thoại của H. để trong người nên không bị phát hiện, vì vậy H. đã bí mật liên lạc được với người nhà.

Cũng bị bắt cóc với thủ đoạn như trên, các cô Hoàng Thị T., Lê Thị H., Nguyễn Thị Nh., đều là nhân viên phục vụ trong một quán cà phê tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 

4 tên "ma cô" có hành vi lừa đảo bắt cóc phụ nữ, tại các cơ sở trên chính là Trịnh Duy Khánh, Phạm Hồng Hải và 2 đối tượng khác có tên là Sơn và Ngọc hiện đã bỏ trốn, cơ quan Công an đã có lệnh truy nã đối với 2 đối tượng này.

Thượng tá Nguyễn Thanh Nhượng, Phó Công an thị xã Cẩm Phả cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn thị xã Cẩm Phả, trong các khu vực từ phường Cẩm Thạch đến phường Cẩm Đông, một số đối tượng đã lén lút mở các quán cắt tóc, gội đầu, tẩm quất, massage thư giãn trái phép; bọn chúng thường thuê xe ôtô tự lái, về các địa phương khác, dùng thủ đoạn lừa đảo để bắt cóc phụ nữ đưa về ép làm nhân viên cho chúng.

Để đấu tranh với các đối tượng này, cùng với việc điều tra khám phá các vụ việc xẩy ra trên địa bàn, Công an thị xã cũng đã tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra và xử phạt nghiêm khắc đối với các vi phạm, theo qui định của nhà nước về lĩnh vực ANTT. Tuy nhiên, đây cũng là bài học cảnh giác chung cho các nữ nhân viên đang làm việc tại các quán bar, nhà hàng, các cơ sở hành nghề tự do, những đối tượng mà loại tội phạm này thường hay nhằm tới.


                                                                                       Theo CAND

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục