Lực lượng cảnh sát cơ động ( Công an tỉnh) thường xuyên huấn luyện đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Lực lượng cảnh sát cơ động ( Công an tỉnh) thường xuyên huấn luyện đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

( HBĐT) - Tổ liên gia tự quản về ANTT xã Chiềng Châu (Mai Châu) được thành lập từ năm 2005 trên cơ sở các tổ chức tự quản về ANTT như: tổ tuần tra, tổ hoà giải, hòm thư tố giác tội phạm… Hạn chế của các tổ chức tự quản này là hoạt động đơn lẻ, thiếu tính tổ chức, hiệu quả không cao. Từ khi mô hình tổ liên gia tự quản được thành lập và đi vào hoạt động đã mang lại những kết quả tích cực.

 

Xã Chiềng Châu gồm 6 xóm, 8 cụm dân cư với 837 hộ, 3.325 khẩu, có trục đường 15A chạy qua và tiếp giáp với nhiều xã trong huyện. Chiềng Châu được biết đến với khu du lịch bản Lác nổi tiếng, hàng năm đón tiếp hàng ngàn du khách thập phương từ khắp mọi miền đất nước và khách quốc tế. Nhờ đó, đã thúc đẩy KT-XH của xã phát triển. Cũng từ đây mà các loại tội phạm, lợi dụng trà trộn, xâm nhập, hoạt động phạm tội làm ảnh hưởng không nhỏ tới sự bình yên của xã.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của người dân trong giữ gìn ANTT, Đảng uỷ, UBND xã đã ra nghị quyết chỉ đạo liên kết các tổ chức chính trị trong xã lại với nhau do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban chỉ đạo. Qua khảo sát thực tế tại các khu dân cư, Ban chỉ đạo quyết định thành lập 6 tổ liên gia tự quản về ANTT và làng văn hoá không có tội phạm tại 6 xóm trong xã với sự tham gia của lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành, trưởng các KDC và các hộ gia đình. Tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc các tai - TNXH và ma tuý, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, không bao che, dung túng kẻ phạm tội, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Hàng tháng, Ban chỉ đạo phân công các thành viên xuống từng địa bàn dân cư  kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, qua đó có sự điều chỉnh phương pháp, cách làm cho phù hợp.

Qua 5 năm hoạt động, tổ liên gia tự quản đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật được ngăn chặn và đẩy lùi. Năm 2005, toàn xã xảy ra 14 vụ vi phạm pháp luật thì tới năm 2009  chỉ xảy ra 3 vụ. Công an xã đã lập hồ sơ quản lý giáo dục tại cộng đồng dân cư 27 đối tượng, đến nay đều có biểu hiện tiến bộ. Nhiều đối tượng có việc làm ổn định và là nhân tố tích cực trong các tổ liên gia tự quản. Thông qua việc bình xét thi đua hàng năm, có trên 97% số hộ đạt gia đình văn hoá, xóm Nà Sài, bản Lác được công nhận làng văn hoá. Nhiều cá nhân tiêu biểu như: Hà Công Tín - Trưởng bản Lác, Nguyễn Văn Xuyến, Hà Văn Quyền, Hà Công Tới… đã tích cực tham gia giáo dục, cải tạo đối tượng lầm lỡ tại cộng đồng, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Với nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả, mô hình “tổ liên gia tự quản về ANTT” đã nhận được sự ủng hộ tích cực của đông đảo nhân dân xã Chiềng Châu.

 

                                                                                  Như Hùng

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục