Thấy lực lượng CBL, cửu vạn tấp về sườn đồi thuộc địa phận Trung Quốc rồi di dời hàng hóa xuống thấp hơn.

Thấy lực lượng CBL, cửu vạn tấp về sườn đồi thuộc địa phận Trung Quốc rồi di dời hàng hóa xuống thấp hơn.

Thời gian qua, lực lượng CBL Lạng Sơn liên tục bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, buôn hàng cấm, đặc biệt là pháo nổ. Nhưng các đối tượng bị bắt thường là đối tượng vận chuyển thuê hoặc thuộc dạng cò con. Còn những ông chủ lớn đứng phía sau vẫn chưa lộ sáng.

 

Tắc đường trên đỉnh đồi 386

Để mục kích sự phức tạp của hoạt động buôn lậu tại cửa khẩu Cốc Nam, chúng tôi cùng hai cán bộ Hải quan và PC45  leo lên đỉnh đồi 386. Đỉnh đồi là nơi đặt cột mốc phân định biên giới Việt – Trung, có đường mòn dẫn xuống các nhà dân ở mặt đường QL 4B, phía bên kia đồi là cổng sắt nối sang đường phía nam chợ Lũng Vài – Trung Quốc.

Vừa thấy bóng sắc phục Hải quan, một phụ nữ bịt khẩu trang từ phía trên đi xuống đã hét toáng vào điện thoại: “Có cán bộ lên đấy, tắc đường rồi, tắc đường rồi”. Cùng đường lên với chúng tôi là nhiều phụ nữ khoác túi dáng vẻ dân đi mua hàng.

Thấy lực lượng CBL, cửu vạn tấp về sườn đồi thuộc địa phận Trung Quốc rồi di dời hàng hóa xuống thấp hơn.
Thấy lực lượng CBL, cửu vạn tấp về sườn đồi thuộc địa phận Trung Quốc rồi di dời hàng hóa xuống thấp hơn.

Lên đến đỉnh đồi, phía địa phận Việt Nam rất vắng người. Ngược lại, sườn dốc bên kia tập trung rất đông dân cửu vạn. Có lẽ, do đã được báo động “tắc đường” nên nhiều bọc hàng lớn đều được tập trung bên phía địa phận Trung Quốc. Những người phía bên kia sườn núi đều nhìn chúng tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Một phụ nữ dáng vẻ cửu vạn vừa định sấn sổ bước về phía địa phận Việt Nam đã bị một người đàn ông đội mũ cối quát to: “Đi đâu đấy, không được sang”.

Cán bộ Hải quan đi cùng chúng tôi bảo: “Hàng hóa họ để bên kia mình không bắt được. Họ đợi đến khi các chốt thay ca mới tranh thủ ào xuống bằng nhiều lối mòn khác nhau, rất khó phát hiện. Khi phát hiện họ sẵn sàng vứt hàng bỏ chạy”. Những bọc hàng như vậy được xếp vào dạng vô chủ. Tại cổng Chi cục Hải quan Cốc Nam cũng có dán nhiều tờ giấy tìm chủ cho những kiện hàng như vậy. Nhưng thông báo chỉ cho có lệ, chứ có chủ hàng nào dám “chường mặt” đến nhận lại hàng cấm, hàng lậu?

Giữa trưa vẫn có nhiều người qua đường mòn 386 sang Lũng Vài đi chợ.
Giữa trưa vẫn có nhiều người qua đường mòn 386 sang Lũng Vài đi chợ.

Những chủ hàng “vô danh”

Ở những khu vực phức tạp, lực lượng PC45 CA tỉnh Lạng Sơn đã được cử về phối hợp với Hải quan để tăng cường kiểm tra, truy quét hàng lậu, hàng cấm. Sự phối hợp này đã đem lại những kết quả nhất định. Như ở cửa khẩu Cốc Nam, đêm 14.11 tổ công tác phát hiện hai đối tượng khả nghi từ thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ. Khi áp sát, hai đối tượng đã vứt lại bọc hàng chứa 37kg pháo giàn hoa nổ.

Không giữ được người vận chuyển hàng, nên manh mối về chủ hàng cũng không thể truy nổi. Chưa kể, nhiều vụ việc bắt được người vận chuyển nhưng cũng không thể lần ra được kẻ cầm đầu. Như từ tháng 10 đến nay, các lực lượng CBL Lạng Sơn liên tục bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ. Điển hình như chỉ trong ngày 2.12, CA Lạng Sơn đã bắt giữ đến 5 vụ. Nhưng những đối tượng bị bắt quả tang chỉ thuộc dạng cò con hoặc khai do ham tiền nên vận chuyển thuê. Còn những ông chủ lớn đứng sau những dây hàng lậu, bảo kê cho những chuyến hàng chạy công khai cả ngày lẫn đêm trên QL 4B, QL 1B, qua cung đường hàng lậu Thụy Hùng – Phú Xá vẫn chưa bị lộ sáng. Nói cách khác, đứng sau các bọc hàng lậu trên những chiếc xe như 12H 7409, 29N 8136, 12H 7603, … ngày đêm từ biên giới về sâu trong nội địa hiện đang là những ông chủ “vô danh”.

Tình hình buôn lậu trên địa bàn biên giới Lạng Sơn từ nay đến Tết Nguyên đán được đánh giá là diễn biến phức tạp nếu chỉ CBL theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”. Điều quan trọng mà  cơ quan CBL Lạng Sơn cần tìm ra được ai đứng sau hàng trăm chuyến xe chở hàng lậu trên đường bất kể ngày đêm, ai điều hành hệ thống chim lợn “giám sát” các lực lượng CBL. Có như vậy, những cung đường buôn lậu mới thực sự được yên ổn.

 

                                                                                     Theo Bao LĐ

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục