Người dân xã Quyết Chiến (Tân Lạc) tích cực hưởng ứng thực hiện tốt văn hóa giao thông

Người dân xã Quyết Chiến (Tân Lạc) tích cực hưởng ứng thực hiện tốt văn hóa giao thông

(HBĐT) - Trong thời gian qua, các cấp, ngành, lực lượng chức năng tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt từ đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, xử lý nghiêm các vi phạm quy định của pháp luật về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ.

 

Nhưng trên thực tế, nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGTĐB của một bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là ở nông thôn, các xã vùng sâu, xa, vùng núi vẫn còn hạn chế. Các vi phạm vẫn xảy ra thường xuyên, hàng ngày với tính chất, mức độ khác nhau, nhưng đã gây ảnh hưởng, tác động, sâu sắc đến đời sống người dân cũng như tình hình ANTT - TTATXH trên địa bàn. 

 

Ông Bùi Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban ATGT xã Bảo Hiệu (Yên Thuỷ) cho biết: Từ khi tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn tình hình ATGT ở địa bàn trở nên phức tạp, chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật GTĐB, các quy tắc đảm bảo ATGTĐB của người dân khi tham gia giao thông vẫn còn hạn chế. Đó chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ TNGT đáng tiếc. Tính bình quân mỗi năm, trên địa bàn xã Bảo Hiệu xảy ra hàng chục vụ TNGT, trong đó có khoảng 3 - 4 người chết, hàng chục người bị thương.

 

Cũng giống như Bảo Hiệu, trước đây, Lạc Hưng là xã thuộc địa bàn vùng sâu, xa, khó khăn của huyện Yên Thuỷ. Nhưng từ khi có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua, KT-XH của xã đã có những bước chuyển biến đáng kể. Đến nay, số hộ có xe máy ở Lạc Hưng chiếm đến hơn 80%. Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ của phần lớn người dân vẫn đang là một vấn đề đáng quan tâm.

 

Thượng tá Nguyễn Hữu Phúc, Phó phòng CSGT - Công an tỉnh cho biết: Trên thực tế, hiện nay, ý thức và nhận thức về chấp hành pháp luật GTĐB của một bộ phận người dân, nhất là người dân ở vùng nông thôn, vùng khó khăn của tỉnh vẫn còn hạn chế. Tình trạng vi phạm những quy định liên quan đến đội mũ bảo hiểm vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Nếu so sánh chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm ở khu vực đô thị đạt tỷ lệ khoảng 98 - 99%, tỷ lệ này ở khu vực nông thôn là rất thấp. Không chỉ vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm mà trên thực tế, người dân còn “vô tư” vi phạm những quy tắc về an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông như phóng nhanh vượt ẩu, chở quá số người theo quy định. Trong đó đáng báo động là tình trạng người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và người sử dụng rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông là khá phổ biến. Do vậy, số vụ TNGT diễn ra ở địa bàn nông thôn vẫn chiếm tỷ lệ cao.

 

Với địa bàn rộng và lực lượng tuần tra, xử lý còn thiếu, mỏng nhất là ở các tuyến đường liên xã, liên huyện cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng cố tình vi phạm pháp luật GTĐB, coi thường các quy định về pháp luật ATGT của người dân vẫn khá phổ biến. Theo thượng tá Nguyễn Hữu Phúc, để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, nhất là người dân ở vùng nông thôn về nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật GTĐB, đồng thời hướng tới xây dựng văn hoá giao thông (VHGT), đến với người dân, đến từng hộ gia đình, thôn xóm là một trong những việc làm trọng tâm và luôn được coi trọng.

 

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Công an tỉnh, vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã phối hợp với Phòng CSGT - Công an tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về Luật GTĐB, ký cam kết không vi phạm Luật GTĐB cho hơn 400 người ở các xã vùng cao Quyết Chiến, Lũng Vân (Tân Lạc); Lạc Hưng, Bảo Hiệu (Yên Thuỷ). Hầu hết các đối tượng tham gia các lớp tập huấn đều nằm trong độ tuổi thanh niên, đối tượng thường xuyên điều khiển phương tiện tham gia giao thông và đây cũng là đối tượng vi phạm chủ yếu. Theo thống kê của lực lượng chức năng, số vụ vi phạm quy định về Luật GTĐB đã bị xử lý có đến hơn 70% số vụ mà người vi phạm trong độ tuổi này. Nói về hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật GTĐB tại địa bàn, Trưởng Công an xã Quyết Chiến Bùi Văn Sinh khẳng định: Sau tập huấn đã tạo ra sự chuyển biến đáng kể trong nhận thức, hành vi của người dân trong xã khi tham gia giao thông. Số người khi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người theo quy định, tình trạng điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia... đã giảm rõ rệt. Không còn tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng. Đặc biệt, từ khi nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật GTĐB của người dân được nâng cao trên địa bàn xã đã không xảy ra vụ TNGT nào. Đó là tín hiệu vui. Tuy vậy, theo thượng tá Nguyễn Hữu Phúc, điều quan trọng, cốt lõi nhất là sau khi tham dự lớp tập huấn tuyên truyền về Luật GTĐB, chúng ta đã xây dựng được một đội ngũ tuyên truyền viên tích cực tại thôn xóm và gia đình. Đó là một yếu tố quan trọng để thực hiện được mục tiêu xây dựng VHGT rộng khắp, hiệu quả.

 

                                                                                   Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục