Cảnh sát cơ động luyện tập chiến đấu.

Cảnh sát cơ động luyện tập chiến đấu.

Năm 2010 là năm để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Nhân dịp bước sang năm mới, mời bạn đọc cùng CSTC điểm lại những dấu ấn nổi bật về tình hình An ninh - Trật tự trong nước và trên thế giới.

 

1- Lực lượng CAND cùng các lực lượng phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị quan trọng trong nước, nổi bật là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; các hội nghị cấp cao và Hội nghị cấp cao ASEAN mở rộng với vai trò Chủ tịch của Việt Nam; Đại lễ kỷ niệm 1.000 Thăng Long - Hà Nội; các cuộc thăm chính thức của nhiều nguyên thủ quốc gia tới Việt Nam và của các vị lãnh đạo Việt Nam tại nước ngoài; Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VIII.

2- Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 48-CTTW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới". Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị ra chỉ thị chuyên sâu về công tác phòng chống tội phạm, thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo sát sao  của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác này.

3- Bộ Công an công bố và chỉ đạo triển khai bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý cấp Nhà nước của ngành Công an gồm 138 thủ tục hành chính thuộc 4 cấp trong đó có 41 thủ tục cấp Trung ương, 60 thủ tục cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương; 19 thủ tục cấp huyện; 16 thủ tục cấp xã thuộc 14 lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Với bộ thủ tục này, ngành Công an đã giảm 30% thủ tục hành chính, tiết kiệm 2.000 tỷ đồng mỗi năm, tạo cơ chế thông thoáng, thuận lợi cho người dân.

4- Phát hiện, điều tra, bắt giữ, hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử nghiêm một số vụ lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền, tự do tôn giáo với âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Nhà nước ta của một số phần tử phản động, thù địch, được dư luận rộng rãi trong nước và ngoài nước tán thành, hoan nghênh.

5- Nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực đã được điều tra, phát hiện đã hoặc sẽ đưa ra truy tố, xét xử được dư luận đồng tình, có ý nghĩa giáo dục cao, thu về cho Nhà nước nhiều tài sản có sự tham gia tích cực của ngành Công an. Trong hàng nghìn vụ, có thể kể đến vụ tiêu cực tại Ban quản lý dự án đại lộ Đông-Tây và môi trường nước TPHCM; vụ tham ô tại Công ty cổ phần Xi măng Mai Sơn; vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn tại Công ty Công nghiệp rừng Tây Nguyên; vụ tham nhũng đất đai tại Hóc Môn, vụ tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin v.v…

6- Các loại tội phạm hình sự như ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em, bạo hành trong gia đình, cướp giật, hủy hoại tài sản… đã được ngăn chăn một bước. Tỷ lệ điều tra, phá án đạt tỷ lệ cao (71,4%) trong thời gian nhanh, nhiều thời điểm tỷ lệ phá trọng án đạt 100% (Hà Nội). Nhiều vụ trọng án khám phá nhanh, có tác dụng giáo dục cao như vụ án giết người cướp tài sản, phân xác để phi tang của Nguyễn Đức Nghĩa ở Hà Nội, vụ giết người hàng loạt của Nguyễn Công Dụng ở Phú Thọ, giết người rồi bỏ xác vào thùng xốp ở TPHCM…

7- Xuất hiện nhiều tấm gương hi sinh dũng cảm trong khi thi hành nhiệm vụ, vượt qua bão lụt cứu dân, điển hình như các chiến sĩ Công an tỉnh Hòa Bình anh dũng hi sinh trong khi kiên quyết tiêu diệt bọn buôn lậu ma túy, gương hi sinh cứu dân của các chiến sĩ Công an Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… là những hình ảnh tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy cán bộ, chiến sĩ ngành Công an.

8- Kể từ 1/1/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 1999 có hiệu lực thi hành. Bộ luật bỏ hình phạt tử hình đối với 8 điều luật, từ 27 điều còn 19 điều (so với dự thảo ban đầu, số lượng điều luật bỏ hình phạt tử hình ít hơn). Luật cũng bổ sung một số điều mới về môi trường, chứng khoán... Áp dụng Bộ luật, đã có người được tòa tuyên không phạm tội, có người được chuyển từ án tử hình xuống chung thân. Ngoài ra, sau nhiều lần điều chỉnh, Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội thông qua tháng 6/2010, quy định cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (dự thảo trước đây nhập cùng Luật Thi hành án dân sự, đưa việc quản lý thi hành án về một đầu mối là Bộ Tư pháp). Một trong các quy định gây chú ý là việc chuyển hình thức xử tử hình từ bắn sang tiêm thuốc độc.

9- Đặc xá cho 17.210 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù nhân dịp Quốc khánh 2/9/2010. Đây là đợt đặc xá lớn nhất từ trước tới nay. Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước một lần nữa khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội biết nhận thức rõ lỗi lầm, ăn năn hối cải, tích cực cải tạo, hoàn lương.

10- Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành CAND đã được tổ chức rộng khắp, sinh động, phong phú, sôi nổi, chất lượng cao trong toàn lực lượng, khẳng định lòng trung thành vô hạn của lực lượng An ninh, Cảnh sát đối với cách mạng và nhân dân,  thể hiện sức mạnh, tính kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu, trình độ tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng Công an trong tình hình mới

Những hoạt động nổi bật của cảnh sát thế giới

3 tháng cuối năm 2010 đã trở thành quãng thời gian bận rộn và vất vả nhất đối với lực lượng cảnh sát thế giới khi nạn bom thư đã trở thành mối lo ngại ở châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Trong tháng 11, cảnh sát châu Âu đã phát hiện 14 vụ bom thư có xuất xứ từ Hy Lạp và 5 vụ bom thư ở Italia, đồng thời xác định những vụ này đều có liên quan đến hoạt động của các nhóm vô chính phủ. Trước đó, hồi tháng 10, cảnh sát Anh, Arab Saudi, Mỹ, UAE và Yemen cũng đã phối hợp truy lùng thủ phạm đưa hai kiện hàng chứa bom lên máy bay của 2 hãng hàng không tới Mỹ nhằm thực hiện tấn công khủng bố. Riêng tại Nhật Bản, ban biên tập của 3 tờ báo lớn nhất nước này là Yomiuri, Asahi và Nikkei đã nhận được bom thư với kim loại và vật liệu nổ bên trong.

Với quyết tâm chống lại nạn buôn người và nạn xâm hại tình dục trẻ em, cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2010, tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã thành lập một đơn vị chuyên trách nhiệm vụ chống buôn người. Đơn vị này có mạng lưới ở 188 thành viên của Interpol và là trung tâm phối hợp hoạt động giữa các nước để ngăn chặn các băng nhóm buôn người có những hoạt động trái phép. Chỉ sau một tháng thành lập, đơn vị chống buôn người của Interpol đã giúp cảnh sát Gabon giải cứu 140 trẻ em đến từ 10 quốc gia khác nhau bị đưa tới quốc gia châu Phi này để trở thành nô lệ lao động. Hơn 100 em nhỏ khác ở Burkina Faso cũng được giải cứu trong chiến dịch mang tên Cascades.

Ở châu Âu, nơi các nhóm tội phạm có tổ chức kiếm được 3 tỷ USD mỗi năm nhờ hoạt động khai thác tình dục, cưỡng bức khoảng 140.000 lao động, lực lượng Interpol với sự hợp tác của cảnh sát Macedonia cũng đã giải cứu được 64 người bị đưa nhập cư lậu vào châu Âu và bắt giữ 15 thành viên mạng lưới buôn người.

Thành công lớn thứ 3 của lực lượng cảnh sát quốc tế trong năm 2010 phải kể đến nỗ lực truy bắt tội phạm bỏ trốn và sống lưu vong. Trong số 450 kẻ bị truy lùng theo đề nghị từ cảnh sát các nước, Interpol đã phối hợp với từng quốc gia để bắt giữ và xác định nơi ẩn náu của gần 200 tên bao gồm cả 131 tên bị ban lệnh đỏ bắt khẩn cấp đang trốn tại 32 quốc gia khác nhau. 29 lực lượng cảnh sát quốc gia đã tham gia khá tốt trong chương trình Infra-Red 2010 của Interpol. Nhiều tội phạm bị truy lùng gắt gao đã bị bắt như Aliaksandr Barankov bị Belarus truy nã vì tội tham nhũng, Elziane Neres bị Brazil truy lùng bị giết người, Marian Soare thì bị Bỉ phát lệnh truy nã vì buôn bán người và lạm dụng tình dục…    

Cũng trong năm 2010, cảnh sát Nam Phi đã kết hợp với Interpol và 50 chuyên gia đến từ 32 quốc gia khác nhau xây dựng và bảo vệ thành công phương án đảm bảo an toàn, an ninh cho World Cup 2010. Từ việc thông tin dữ liệu về những fan hâm mộ quá khích đến việc thành lập danh sách đen đã giúp Nam Phi "cấm cửa" và "tống khứ" được một loạt thành phần xấu, có thể gây hại đến an ninh của World Cup. Vào thời điểm đó, cảnh sát Nam Phi đã huy động tới gần 30.000 cảnh sát tham gia bảo vệ World Cup và 10.000 người trong lực lượng cảnh sát dự phòng.

Tại các quốc gia khác trên thế giới, lực lượng cảnh sát cũng phải túc trực thường xuyên để chống nạn cá cược, đánh bạc. Cụ thể, ở Malaysia, Singapore, Thái Lan và Trung Quốc (Macau và Hong Kong), hơn 3.000 người đã bị bắt giữ và cảnh sát còn thu được gần 2 triệu USD từ các tổ chức cá cược bóng đá bất hợp pháp do các nhóm tội phạm có tổ chức thành lập.

Ít nhất 5 trùm buôn bán ma túy nổi tiếng bị bắt giữ là chiến công lớn của lực lượng cảnh sát Mexico trong cuộc chiến chống lại các băng nhóm buôn bán ma túy. Tuy nhiên, quốc gia Nam Mỹ này vẫn đang đối mặt với tình trạng bạo lực gia tăng và nạn cảnh sát bị sát hại (với gần 30 người bị giết trong năm 2010). Như ở thị trấn Praxedis G.Guerrero, một nữ sinh viên 20 tuổi đang theo học ngành tội phạm học đã dũng cảm nhậm chức cảnh sát trưởng vì không ai dám đảm nhiệm cương vị này. Nhưng chỉ 1 tuần sau, cô đã bị các tay súng xã hội đen hạ sát.

Thị trấn Guadalupe thuộc bang Oaxaca thì rơi vào tình trạng không có cảnh sát khi viên cảnh sát cuối cùng là Erika Gandara bị bắt cóc hồi cuối tháng 12/2010. Hai vụ việc liên tiếp xảy ra ở Mexico đã khiến nhiều người không dám nộp đơn xin gia nhập lực lượng cảnh sát, còn những cảnh sát viên đang làm việc, vì lo ngại tính mạng cho bản thân và sự an toàn của người thân trong gia đình, đã đệ đơn xin nghỉ việc…

                                                                              Theo Báo CAND

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục