Các ông Nguyễn Văn Chính và Nguyễn Trọng Hạnh được tuyên miễn trách nhiệm hình sự trong vụ bị cáo buộc là "rút ruột" tượng đài Điện Biên Phủ. Ông Lê Huyên (cựu hiệu trưởng ĐH Mỹ Thuật công nghiệp) bị phạt cảnh cáo.

 

Đây là lần thứ 2 TAND tỉnh Điện Biên đưa vụ án Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ ra xét xử sơ thẩm công khai (từ ngày 12-17/1). Trước đó, vào cuối tháng 3/2010, phiên tòa đã không thể diễn ra theo dự kiến vì trong quá trình xét hỏi nảy sinh nhiều tình tiết mới không có trong cáo trạng.

8 người đã phải đứng trước vành móng ngựa vì bị cáo buộc có hành vi tham ô, nhận hối lộ, cố ý làm trái... tại dự án xây dựng tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong nhóm bị cáo có các ông: Lương Phượng Các (nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Điện Biên kiêm giám đốc Ban quản lý dự án Điện Biên Phủ) cùng hai thuộc cấp Lê Văn Viễn (nguyên phó giám đốc Ban quản lý), Trần Quốc Hưng (kế toán Ban quản lý) và hai phó giáo sư, tiến sĩ là ông Lê Huyên (cựu hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật Công nghiệp) và Nguyễn Đức Sứng (nguyên chủ nhiệm khoa tạo dáng công nghiệp, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp) phải đứng trước vành móng ngựa về tội tham ô tài sản. Ông Huyên và Sứng phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức.

Các bị cáo tại tòa ngày 12/1.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, dự án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ” trong đó có công trình Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ được Nhà nước đầu tư, xây dựng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với tổng mức đầu tư 49,1 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp 13,3 tỷ đồng; tượng đài 29 tỷ đồng.

Sau khi khánh thành, công trình đã xảy ra sự cố sụt đổ kè, phần tượng đài hoen rỉ, xuống cấp nghiêm trọng. Căn cứ kết quả điều tra và kết quả giám định của cơ quan chức năng, dự án xây dựng Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ (phần Mỹ thuật) đã gây hậu quả thiệt hại về vật chất là gần 5,6 tỷ đồng...

Sau phần tranh luận, chiều 14/1, vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đã rút quyết định truy tố tội cố ý làm trái đối với ông Trần Quốc Hưng (nguyên kế toán Ban quản lý dự án).

Hành vi của ông Hưng là lập và ký khống hợp đồng thuê tư vấn giám sát với Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp và trực tiếp giao 162 triệu cho ông Nguyễn Đức Sứng. Ông Hưng được nhận 2 lần tiền, tổng cộng 12 triệu. Cáo trạng đã truy tố cùng một hành vi trên của Hưng hai tội tham ô và cố ý làm trái, do vậy VKS đã rút lại tội cố ý, vì "một hành vi không thể chịu hai tội danh được".

Cáo trạng truy tố các bị cáo Lương Phượng Các, Lê Văn Viễn, Nguyễn Văn Chính về các hành vi: không giám sát công trình, không thuê giám sát mà lập hồ sơ khống thuê giám sát; lập hồ sơ nghiệm thu khống để thanh toán gây thiệt hại gần 5,6 tỷ đồng.

Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ bị nứt.

Tuy nhiên, tại buổi luận tội trước lập luận của các luật sư, viện kiểm sát đã rút lại một phần quyết định truy tố với nhận định "Việc cố ý làm trái là hành vi của nhiều cán bộ, nhiều cơ quan khác như Bộ văn hoá, Kho bạc, ông Phạm Hoàng Be (phó chủ tịch tỉnh Điện Biên)… nên hành vi của các bị cáo chỉ ở mức độ nhất định, do vậy phải giảm trách nhiệm hình sự cho các bị cáo".

Sau những ngày cuối tuần nghỉ nghị án, chiều 17/1, HĐXX đã tuyên miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Văn Chính (nguyên cán bộ giám sát Ban quản lý dự án bảo tồn di tích Điện Phiên Phủ) và ông Nguyễn Trọng Hạnh (nguyên phó giám đốc Công ty TNHH Đoàn Kết). Một người được trả tự do ngay tại tòa là ông Trần Quốc Hưng do mức án bằng đúng với thời gian tạm giam.

Các ông Lương Phượng Các và Lê Văn Viễn bị tuyên 44 tháng 25 ngày, bà Võ Thị Hồng 25 tháng 4 ngày; ông Nguyễn Đức Sứng 24 tháng treo và ông Lê Huyên bị phạt cảnh cáo.

 

                                                                            Theo VnExpress

 

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục