Đêm giao lưu cộng đồng chung sức phòng - chống tội phạm, ma túy tại huyện Kỳ Sơn.

Đêm giao lưu cộng đồng chung sức phòng - chống tội phạm, ma túy tại huyện Kỳ Sơn.

(HBĐT) - Hội Nông dân trong tỉnh xác định tham gia phòng - chống tội phạm, ma tuý, phòng - chống buôn bán phụ nữ, trẻ em là trách nhiệm chung của các cấp, ngành và của cả cộng đồng. Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, không ngừng nâng cao trách nhiệm, vai trò của Hội bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động như: sinh hoạt Hội, mở hội nghị, giao lưu sân khấu hoá các nội dung tuyên truyền đến các cơ sở hội và hội viên nông dân, giúp hội viên nông dân nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành tốt, không mắc các TNXH.

 

Kết quả, các cấp Hội đã tuyên truyền lồng ghép với sinh hoạt tại các thôn, bản được 3.005 buổi cho hơn 275.800 lượt hội viên, tổ chức 91 hội nghị tập huấn, hội thi, cuộc giao lưu hình thức sân khấu hóa về công tác phòng - chống tội phạm, ma túy, 77 cuộc tuyên truyền về tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em cho 5.698 lượt hội viên; Luật Giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; phòng - chống bạo lực gia đình cho 10.874 cán bộ và hội viên nông dân, hỗ trợ phương tiện truyền thông về CSSKSS lồng ghép tín dụng tiết kiệm tại 11 huyện, thành phố cho hơn 13.500 cán bộ, hội viên nông dân tham gia...

Từ những hoạt động thiết thực đó đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của hội viên nông dân, hoạt động các cấp Hội được củng cố,   kiện toàn vững mạnh. Tiêu biểu là Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn, Yên Thuỷ, Mai Châu định hướng cho các CLB duy trì hoạt động.

 

Trong năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức mít tinh, điều hành có 1.300 hội viên nông dân của thành phố Hòa Bình tham gia hưởng ứng đợt cao điểm phòng - chống ma túy do T.ư Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức tại Trung tâm Giải trí Sao Mai. Hội Nông dân tỉnh tổ chức mít tinh phát động chiến dịch dự phòng lây truyền HIV /AIDS từ mẹ  sang con tại thành phố Hòa Bình và xã Pà Cò (Mai Châu) với gần 1.000 hôi viên tham gia.

 

Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức tuyên truyền phòng - chống tội phạm, ma túy, tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em cho 210 cán bộ cơ sở và chi hội tại 3 huyện: Lạc Thủy, Đà Bắc và Kỳ Sơn. Phối hợp với Ban CHQS huyện Mai Châu tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP -AN cho 133 hội viên nông dân 2 xã Hang Kia và Pà Cò.

 

Hội Nông dân các cấp tiếp tục tuyên truyền, tổ chức cho chi, tổ hội và hội viên nông dân đăng ký gia đình hội viên “không có TNXH” gắn với xây dựng gia đình nông dân văn hoá. Năm 2010, toàn tỉnh có 87.279 hộ hội viên nông dân đăng ký đạt gia đình văn hoá, đã có 94.051 hộ đạt văn hoá, 1.274 chi hội đạt làng, bản văn hoá.

 

Hội Nông dân các huyện, thành phố còn phối hợp với Phòng Tư pháp, Công an  huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được 211 buổi cho 10.774 lượt hội viên nông dân tham gia học tập. Trong đó lồng ghép Luật Phòng - chống ma tuý, tội phạm, pháp luật về phòng -chống mại dâm, HIV/AIDS.

 

Các cấp Hội còn vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào nông dân tham gia đảm bảo QP -AN. Phối hợp với Công an, Bộ CHQS tỉnh, Ban ATGT tỉnh tuyên truyền đến hội viên nông dân các chương trình về phòng - chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, Luật ATGT nhằm nâng cao hiểu biết cho nông dân trong phát hiện, đấu tranh với những phần tử xấu, góp phần xây dựng nông thôn bình yên; duy trì sinh hoạt các CLB “Người nghiện sau cai, “Chi hội an toàn, không có người phạm tội”...

 

Ngoài hình thức tuyên truyền trên, Hội Nông dân tỉnh còn tuyên truyền thông qua chuyên mục “an ninh nông thôn” trên cuốn Thông tin công tác hội với số lượng 13.500 cuốn gửi đến 11 huyện, thành hội, 208 cơ sở hội, 1.916 chi hội và các ngành liên quan. Đồng thời, giới thiệu, biểu dương kịp thời các gương điển hình tiên tiến trong phòng - chống tội phạm, ma tuý, mại dâm để làm tài liệu tuyên truyền sâu rộng tới hội viên nông dân.

 

                                                                                       Kim Hằng 

 

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục